Liên quan đến vụ cấp chồng lấn Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hơn 4ha đất rừng ở thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn) mà Báo Lao Động phản ánh, hiện, thanh tra tỉnh Hòa Bình đang vào cuộc để kiểm tra, làm rõ.
Cụ thể, chiều 8.8, thông tin đến PV, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, sau phán ánh của báo chí, Văn phòng đã ban hành văn bản số 5744, về việc kiểm tra, rà soát và xử lý theo nội dung phản ánh của cơ quan báo chí.
Văn bản nêu rõ, Báo Lao động có bài Hòa Bình: Nghi vấn cấp chồng sổ đỏ hơn 4ha đất gây khiếu kiện lâu dài; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:
"Giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, kiểm tra đối với các nội dung cơ quan báo chí phản ánh; đề xuất các giải pháp xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm (nếu có); Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 15.8.2022".
Cũng trong ngày 8.8, trao đổi với PV, ông Tạ Đình Thanh, Chánh Văn phòng UBND huyện Lương Sơn cho biết, huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, báo cáo làm rõ nội dung thông tin Báo Lao Động phản ánh về sự việc này.
"Hiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND thị trấn Lương Sơn và các cơ quan liên quan đang trong quá trình phối hợp làm việc theo chỉ đạo của UBND huyện, sau khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí" - ông Thanh thông tin thêm.
Trước đó, ngày 13.7, Báo Lao Động đã có bài phản ánh về sự việc của ông Phùng Xuân Nam, có hộ khẩu thường trú tại xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn) bị cấp chồng lấn GCNQSDĐ với diện tích hơn 4ha vào tổng diện tích đất rừng.
Theo ông Nam, sự việc trên đã dẫn đến việc tranh chấp giữa các bên về phần đất cấp GCNQSDĐ bị chồng lấn và cấp sai diện tích so với thực tế, gây bức xúc, căng thẳng giữa các gia đình sở hữu đất, mất đi "tình làng, nghĩa xóm", gây thiệt hại về kinh tế, mệt mỏi khiếu kiện kéo dài…
Liên quan đến nội dung trên, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lương Sơn cho biết, sau khi xác định có sự việc chồng lấn GCNQSDĐ, chính quyền đã đứng ra hòa giải giữa các bên nhưng không thành, sau đó đề nghị, hướng dẫn các bên chuyển vụ việc sang tòa án giải quyết.
Theo ông Nguyễn Khắc Yến, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Sơn, trường hợp này sẽ có 2 cách xử lý: “Một là chuyển sang tòa, hai là huyện sẽ giải quyết, nếu giải quyết được ở huyện sẽ đơn giản hơn”.
“Việc chồng lấn thì cũng xảy ra thường xuyên, nhưng đối với trường hợp này, chúng tôi phải kiểm tra lại, nếu thật sự sổ đỏ bị cấp chồng thì sẽ điều chỉnh” – ông Yến nói.