Trước đó, chỉ sau một ngày khi TP.Đà Nẵng cho phép người dân đi tắm biển trở lại, những ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng lại xuất hiện. Lần này, chùm ca bệnh mới chưa rõ nguồn lây, xuất hiện ở khu công nghiệp An Đồn khiến người dân thành phố chưa kịp vui đã vội lo.
“Gia đình tôi ở gần biển, hơn một tháng nay đã phải đứng nhìn chứ không được xuống tắm, trẻ con cũng không được đi nghịch cát. Được ngày cuối tuần thành phố cho tắm biển, đi thể dục trở lại thì nay nghe tin có ca mắc mới, ai cũng vừa lo ngại dịch, vừa lo thành phố sẽ lại thắt chặt các hoạt động ngoài trời. Thời tiết nắng nóng mùa hè mà không được đi biển khiến ai cũng bí bách, tâm trạng đã lo nay càng khó chịu hơn” - anh Xuân Thắng, người dân quận Ngũ Hành Sơn, chia sẻ.
Cùng tâm trạng này, chị Nguyễn Hoa, quận Sơn Trà, cho hay: “Các con tôi chưa kịp vui mừng vì từ nay sẽ được ba mẹ đưa đi tắm biển, nghịch cát lúc chiều tối thì hay tin có ca mắc mới. Vợ chồng tôi dù thương con nhưng cũng lo ngại, ngay sáng nay đã phải giải thích cho các con là đi biển bây giờ có thể không an toàn, làm trước tâm lý như thế để nếu thành phố có cấm tắm biển trở lại, các con sẽ không quá buồn”.
Thậm chí, nhiều người dân Đà Nẵng còn chia sẻ, vì bận việc và nghĩ vẫn còn nhiều thời gian để đi biển nên 2 ngày qua họ còn chưa kịp “nhúng” nước biển.
Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, không riêng gì Đà Nẵng mà nhiều tỉnh thành khác, nên nếu thành phố có thắt chặt trở lại, người dân cũng bày tỏ sự cảm thông.
“Một trong số những ca mắc mới của thành phố có đi tập thể thao, tiếp xúc với nhiều người, đây có thể là nguồn lây lan bệnh. Trong khi đó, nhiều nơi khác đang căng mình chống dịch, tôi nghĩ nếu thành phố có thắt chặt các hoạt động trở lại cũng là điều dễ hiểu nhằm đảm bảo an toàn và người dân” - anh Thắng chia sẻ.
Đến thời điểm này, TP.Đà Nẵng vẫn chưa đưa ra thông tin cho biết có hay không việc thắt chặt các hoạt động trở lại.
Thế nhưng, một vấn đề khác có thể khiến TP.Đà Nẵng suy tính kỹ, đó là cần dưỡng sức cho đội ngũ nhân viên y tế.
Hiện, nhiều tỉnh thành miền Trung và phía Nam đang bùng phát dịch với số ca mắc tăng cao, nguồn lực y tế cần đổ về các điểm nóng để dập dịch, chia sẻ khó khăn. TP.Đà Nẵng cũng đã có 2 đoàn với gần 200 nhân viên y tế, sinh viên y dược lên đường chi viện cho tỉnh Phú Yên và TPHCM.
Nếu lúc này, TP.Đà Nẵng bùng phát dịch với số ca mắc lớn, đồng nghĩa với số ca bệnh nặng sẽ tăng và tạo áp lực rất lớn lên lực lượng y tế. Điều này dẫn đến hệ quả, việc điều trị cho các bệnh nhân nặng sẽ gặp khó khăn, công tác chống dịch sẽ khó chồng khó.