Tham gia chiến trường K nhưng không còn giấy tờ, giải quyết chế độ thế nào?

Ái Vân |

Theo Bộ Quốc phòng, hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ đối với các đối tượng đã được đơn giản hóa, bảo đảm chặt chẽ nhưng thuận tiện.

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Trà Vinh liên quan tới kiến nghị giải quyết chế độ cho trường hợp đủ thời gian tham gia chiến trường K nhưng không còn giấy tờ.

Cụ thể, cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: “Đề nghị xem xét cho các đối tượng có đủ thời gian tham gia chiến trường K nhưng vì lý do khách quan không còn hồ sơ chứng minh được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Liên quan tới nội dung này, Bộ Quốc phòng khẳng định: Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm, ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trong đó, có các đối tượng tham gia chiến trường K (Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8.11.2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27.10.2008 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, các trường hợp thuộc đối tượng đủ điều kiện thì được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực thực hiện.

Đến nay, theo trách nhiệm được giao, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với gần 3 triệu đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, với số tiền chi trả trên 11.000 tỉ đồng; giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng đối với gần 10.000 trường hợp; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương thực hiện kịp thời, chu đáo chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng và chế độ trợ cấp mai táng phí (đối với đối tượng từ trần).

Theo Bộ Quốc phòng, mặc dù toàn quốc đã tiến hành tổng kết việc thực hiện các quyết định nêu trên, nhưng với nhiều lý do khác nhau, một số trường hợp tồn sót chưa được giải quyết chế độ chính sách; Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát để không bỏ sót đối tượng.

Về kiến nghị của cử tri, Bộ Quốc phòng cho hay, theo quy định tại các Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ đối với các đối tượng đã được đơn giản hóa, bảo đảm chặt chẽ nhưng thuận tiện.

Đối tượng không còn lưu giữ được giấy tờ, chỉ cần làm bản khai cá nhân (theo mẫu); quy trình xét hưởng chế độ do thôn, xóm, Hội Cựu chiến binh và Hội đồng chính sách cấp xã xét, đề nghị ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. Quy định này, hiện đang được tiếp tục thực hiện cho số ít đối tượng còn lại.

Riêng hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp B, C, K theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cần phải có một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc hoặc giấy tờ có liên quan chứng minh được tháng, năm nhập ngũ, xuất ngũ, chuyển ngành (không nhất thiết phải có quyết định gốc) để làm căn cứ xét hưởng.

Việc quy định về hồ sơ, giấy tờ, thủ tục, trách nhiệm và trình tự thực hiện là căn cứ để xem xét, xét hưởng chế độ bảo đảm đúng đối tượng; đồng thời, là cơ sở pháp lý để cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thực hiện chế độ, chính sách. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện đúng theo quy định, không tự quy định thêm thủ tục.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Các trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế cựu chiến binh năm 2023

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp khoảng 3 năm, nay đã xin phục viên. Tôi đang sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh ở xã, vậy tôi có được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cựu chiến binh không?

Nối tiền tuyến và hậu phương qua những trang viết từ chiến trường

Vương Trần |

Những dòng thư có thể được viết vội trong lúc dừng nghỉ chân giữa những chặng hành quân, trước khi vào trận chiến, có những lá thư viết bằng thơ, có những lá thư được viết hộ vì người đứng tên không biết chữ...

Chế độ chính sách với người về hưu trước tuổi thực hiện tinh giản biên chế

Vương Trần |

Dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế có nêu rõ chế độ, chính sách đối với các trường hợp về hưu trước tuổi thực hiện tinh giản biên chế.

2 cầu trăm tỉ khu đông TPHCM: Nơi đang chạy về đích, nơi còn ngủ đông

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Nam Lý (919 tỉ đồng) và cầu Tăng Long (668 tỉ đồng) là hai dự án cầu huyết mạch ở khu Đông TPHCM nhưng có điểm chung là thi công dang dở rồi "đắp chiếu" nhiều năm. Hiện cầu Nam Lý đã thi công trở lại từ cuối tháng 3 năm nay, còn cầu Tăng Long vẫn đang "ngủ đông".

Cháy chung cư mini do xe máy, nhiều chủ trọ vẫn muốn cấm sạc xe điện

NGỌC CHI |

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội là do chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga chạy xăng, thế nhưng trên nhiều diễn đàn, nhiều chủ nhà cho thuê chung cư mini vẫn cấm sạc xe điện dưới hầm để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Các ngân hàng giảm 19.000 tỉ đồng tiền lãi để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Minh Ánh - Đức Minh |

Báo cáo về công tác điều hành giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, trong gần 9 tháng đầu năm 2023, sau 4 lần giảm lãi suất liên tiếp của NHNN, các tổ chức tín dụng cam kết tổng tiền lãi được giảm khoảng 19.000 tỉ đồng.

Tại toà, Nguyễn Phương Hằng không đồng ý xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh

NHÓM PV |

TPHCM - Tại phiên toà ngày 21.9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh chỉ yêu cầu bị cáo Nguyễn Phương Hằng xin lỗi, không bồi thường thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, bị cáo Hằng không chấp nhận.

Bắt tạm giam nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Lộc An - Chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị bắt tạm giam với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Các trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế cựu chiến binh năm 2023

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp khoảng 3 năm, nay đã xin phục viên. Tôi đang sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh ở xã, vậy tôi có được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cựu chiến binh không?

Nối tiền tuyến và hậu phương qua những trang viết từ chiến trường

Vương Trần |

Những dòng thư có thể được viết vội trong lúc dừng nghỉ chân giữa những chặng hành quân, trước khi vào trận chiến, có những lá thư viết bằng thơ, có những lá thư được viết hộ vì người đứng tên không biết chữ...

Chế độ chính sách với người về hưu trước tuổi thực hiện tinh giản biên chế

Vương Trần |

Dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế có nêu rõ chế độ, chính sách đối với các trường hợp về hưu trước tuổi thực hiện tinh giản biên chế.