Nước sạch nhưng vẩn đục, hôi tanh
Gia đình chị Trịnh Thị Hoài (tổ 7, phường Mỏ Chè) là một trong nhiều hộ gia đình có nguồn nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng vẩn đục kèm mùi hôi tanh trong nhiều tháng nay.
Đưa PV xem chậu nước được xả ra từ hệ thống cấp nước sạch của TP Sông Công, chị Hoài cho biết: "Đấy, chỉ nhìn bằng mắt thường thôi đã thấy màu nước ngả vàng mà ngửi thì có mùi tanh nồng kiểu như sắt han gỉ ấy. Để từ sáng rồi mà đến giờ vẫn có mùi đấy".
Để chứng minh lời mình nói, chị Hoài trực tiếp xả một chậu nước khác trước mặt PV.
Theo quan sát, nước chảy ra từ vòi có màu vàng đục, nhìn kỹ sẽ thấy một số tạp chất nhỏ lẫn trong nước. Đưa lên ngửi thì có mùi tanh nồng nhẹ của kim loại.
Theo người dân, việc sử dụng nguồn nước này trong thời gian dài đã khiến quần áo ngả màu, các thiết bị vệ sinh, thiết bị điện như bình nóng lạnh, máy lọc nước bị đóng cặn, vàng ố thường xuyên phải tẩy rửa. Tuổi thọ của chúng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Bà Dương Thị Việt (tổ 7, phường Mỏ Chè) cho hay: “Lo ngại nguồn nước không đảm bảo, gia đình phải dùng thêm máy lọc nhưng mỗi tháng phải thay tới vài lõi lọc rất tốn kém. Mà không thay thì không dùng được vì nước nhiều tạp chất quá, không thể ăn uống được".
Trong khi đó một số hộ khác như gia đình anh Nguyễn Trung Kiêm (phường Mỏ Chè) quyết định không dùng nước sạch mà chuyển qua dùng nước giếng khoan vừa không tốn tiền mà lại cảm giác sạch sẽ hơn.
Được biết, nguồn nước sạch hiện nay người dân đang mua từ Xí nghiệp Nước sạch Sông Công (thuộc Công ty CP nước sạch Thái Nguyên) với giá từ 8.400 đồng đến 10.500 đồng/m3.
Việc phải bỏ tiền mua nước sạch nhưng chỉ nhận lại nguồn nước vẩn đục, hôi tanh trong thời gian dài đã khiến người dân bức xúc, lo lắng cho sức khoẻ của mình.
Chưa thể khắc phục dù biết nguyên nhân
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Cảnh Toàn - Đội trưởng đội sửa chữa quản lý mạng (Xí nghiệp nước sạch Sông Công) thừa nhận có tình trạng nước đơn vị bán ra có hiện tượng vẩn đục và ngả màu tại một số khu vực. Hiện chưa có thống kê chi tiết số hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc này.
”Nguyên nhân là do bục vỡ đường ống trong quá trình sửa chữa. Cái này bên đơn vị sẽ khắc phục" - ông Toàn khẳng định.
Cũng theo vị này, trong quá trình sử dụng, Clo trong nước tiếp xúc lâu ngày sinh ra tính ăn mòn kim loại, đóng cặn trong khi đường ống đã cũ và bị gỉ sét. Một lúc mà thay thế hết đường ống kẽm là không thể, chỉ có thể làm dần.
Đánh giá chất lượng nguồn nước bị vẩn đục, ngả màu, ông Toàn khẳng định: “Chúng tôi cho rằng, nguồn nước vẫn đảm bảo chất lượng, người dân có thể an tâm sử dụng, hiện tượng vẩn vẩn chỉ là...một chút. Đến bà bầu đôi khi còn phải uống thêm sắt cơ mà”.
Trong khi đó, thông tin tới PV, ông Đinh Công Phương - Chủ tịch UBND phường Mỏ Chè cho hay, chính quyền địa phương chưa nắm được thông tin phản ánh nguồn nước sạch trên địa bàn bị ảnh hưởng. Sau đây sẽ cử cán bộ xác minh và làm rõ.