Mất nước, cư dân Hà Nội trắng đêm xách nước lên tầng cao sinh hoạt

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Người dân tại chung cư Hateco Xuân Phương (phường Phương Canh, Nam Từ Liêm) hiện vẫn chưa có nước sạch để dùng sau khi nhà máy nước sạch Sông Đà cấp nước trở lại.

Cả đêm xếp hàng, chị Lưu Quỳnh An (31 tuổi, chung cư Hateco) mới lấy được 4 xô loại 20 lít nước sạch để mang lên tầng cao rửa bát, tắm gội. Mong từng giờ nước về, nhưng hai ngày qua, gia đình chỉ cầm cự với chục lít đi xách về.

Bất kể ngày hay đêm, nghe tin của Ban quản lý sẽ cung cấp nước sạch cho cư dân của ba tòa nhà bằng xe bồn, chị An phải nhờ bà ngoại trông con rồi cầm xô xuống xếp hàng.

Người dân trắng đêm xách nước lên tắm gội ở chung cư Hà Nội.
Người dân trắng đêm xách nước lên chung cư ở Hà Nội. Ảnh: P.Đ

Riêng trong đêm ngày 23, rạng sáng 24.9, người dân phải mang theo xô, chậu... và nhiều vật dụng khác xuống sảnh toà nhà để lấy nước dùng. Ai cũng xô lớn, xô nhỏ.

"Đây không phải là lần đầu tiên. Từ Tết đến giờ, chung cư này đã mất nước khoảng 3 lần, mỗi lần kéo dài khoảng vài ngày. Thiếu nước dùng, nhiều đồ đạc sinh hoạt của người dân chưa được rửa" - một cư dân khác nói.

Cư dân mang theo mọi thứ có thể đựng nước như xô, chậu, xoong, nồi, thùng xốp, chai lọ - đặt trên xe kéo hàng, xe đi chợ, xe cút kít, mong lấy được nhiều nước nhất có thể.
Cư dân mang theo mọi thứ có thể đựng nước như xô, chậu, xoong, nồi, thùng xốp, chai lọ - đặt trên xe kéo hàng, xe đi chợ, xe cút kít, mong lấy được nhiều nước nhất có thể.
Cư dân mang theo mọi thứ có thể đựng nước như xô, chậu, xoong, nồi, thùng xốp, chai lọ - đặt trên xe kéo hàng, xe đi chợ, xe cút kít, mong lấy được nhiều nước nhất có thể.
Cư dân khu chung cư đội mưa xếp hàng chờ nước do xe bồn cung cấp.
Cư dân khu chung cư đội mưa xếp hàng chờ nước do xe bồn cung cấp.
Cư dân khu chung cư đội mưa xếp hàng chờ nước do xe bồn cung cấp.

Không có sẵn xô chậu, xe đẩy trong nhà, bà Vũ Thị Liễu (52 tuổi) phải đi mượn. Để tiết kiệm nước, gia đình bà cũng mua cơm ngoài. Nước sạch hứng được ưu tiên tắm cho trẻ con, rồi người lớn tắm lại và tận dụng nước thải để dội nhà vệ sinh.

"Nhưng nhà tôi may mắn còn hứng được ít nước, chứ nhiều gia đình còn phải đi tắm nhờ ở chỗ khác, thậm chí tính phương án di tản vài ngày. Mất điện còn được chứ mất nước thì không sống nổi" - bà Liễu nói.

Người dân mòn mỏi chờ nước.
Người dân mòn mỏi chờ nước.

Như chị An và bà Liễu, rất đông cư dân của ba tòa nhà chung cư Hateco đứng xếp hàng chờ lấy nước. Thậm chí, nhiều hộ gia đình xuống thấy đông, chờ lâu quá đành ngậm ngùi ôm thùng rỗng đi về.

“Mất nước khổ lắm, nếu không đợi thì bà con không có gì để sinh hoạt, còn nếu ngồi chờ khéo 1h sáng cũng chưa tới lượt” - bà Liễu nói.

Người dân mong tình trạng này sớm được khắc phục.
Người dân mong tình trạng này sớm được khắc phục.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Ban quản lý toà nhà Hateco - cho biết, chung cư có hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Vào chiều 22.9, đơn vị có nhận được thông báo về việc cấp nước sạch trở lại cho khu chung cư Hateco nhưng đến tận trưa qua vẫn chưa có nước về tới khu vực này. Trong sáng nay (24.9), ban quản lý toà nhà và đơn vị cung cấp nước sạch cùng tiến hành kiểm tra họng cấp nước cho khu chung cư Hateco thì thấy nước chưa về đến đây.

Theo ông Tùng, để giải quyết khó khăn trước mắt, hiện ban quản lý toà nhà đã cho đặt 4 téc nước ở 2 địa điểm tại khu chung cư Hateco để cư dân có nước sinh hoạt. Mỗi téc chứa được 3 khối nước. Nếu vẫn tiếp diễn việc mất nước, sắp tới, bên công ty nước sạch phải có xe chở nước sạch đến phục vụ người dân.

Nước sạch được cư dân mang về sinh hoạt.
Nước sạch được cư dân mang về sinh hoạt.
Nước sạch được cư dân mang về sinh hoạt.

Nguyên nhân các khu dân cư bị cắt nước được xác định do sự cố một ôtô tải bị lật xuống lòng suối Cun, xã Quang Tiến (Hoà Bình) hồi 18h ngày 21.9, khiến một lượng dầu máy bị rò rỉ ra suối.

Sợ nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước cấp cho Nhà máy nước sạch Sông Đà, Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà -Viwasupco thông báo tạm ngừng cấp nước để tiến hành kiểm tra, xử lý. Nhà máy này có công suất khoảng 300.000m3 mỗi ngày đêm, cấp nước cho khoảng 1 triệu dân phía tây nam của Thủ đô, gồm các quận, huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy nước sạch sông Đà cấp nước trở lại sau sự cố rò rỉ dầu

HỮU CHÁNH |

Hòa Bình - Chiều 22.9, Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) thông báo cấp nước trở lại từ 13h30 cùng ngày - sau khi tạm dừng cấp nước từ 21h30 ngày 21.9 do gặp sự cố.

Nhà máy nước sạch Sông Đà ngừng cấp nước do sự cố khách quan

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Nhà máy Nước sạch Sông Đà đã ngừng cấp nước sau sự sự cố xe tải bị lật và bị rò rỉ dầu máy xuống dòng suối đầu nguồn.

Vì sao hàng chục nghìn hộ dân ở Điện Biên mất nước sinh hoạt?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Những ngày qua, cuộc sống của toàn bộ các hộ dân ở TP.Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên bị xáo trộn và gặp rất nhiều khó khăn vì mất nước sinh hoạt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhà máy nước sạch sông Đà cấp nước trở lại sau sự cố rò rỉ dầu

HỮU CHÁNH |

Hòa Bình - Chiều 22.9, Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) thông báo cấp nước trở lại từ 13h30 cùng ngày - sau khi tạm dừng cấp nước từ 21h30 ngày 21.9 do gặp sự cố.

Nhà máy nước sạch Sông Đà ngừng cấp nước do sự cố khách quan

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Nhà máy Nước sạch Sông Đà đã ngừng cấp nước sau sự sự cố xe tải bị lật và bị rò rỉ dầu máy xuống dòng suối đầu nguồn.

Vì sao hàng chục nghìn hộ dân ở Điện Biên mất nước sinh hoạt?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Những ngày qua, cuộc sống của toàn bộ các hộ dân ở TP.Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên bị xáo trộn và gặp rất nhiều khó khăn vì mất nước sinh hoạt.