Thái Bình: Phòng khám hoạt động không phép, chỉ đình chỉ, không xử phạt?

TRUNG DU |

Thái Bình - Cả Sở Y tế Thái Bình, Phòng Y tế huyện Vũ Thư đều khẳng định vụ việc Phòng khám Đa khoa Việt Hùng hoạt động khi chưa được cấp phép chỉ có thể đình chỉ hoạt động và tiếp tục giám sát, khó xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, mặc dù chưa được Sở Y tế Thái Bình cấp Giấy phép hoạt động nhưng Phòng khám Đa khoa Việt Hùng có địa chỉ tại khu vực dốc Búng (thôn Mỹ Lộc 1, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã ngang nhiên quảng cáo rầm rộ, tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh nhộn nhịp trong suốt thời gian dài.

 
Văn bản của Sở Y tế Thái Bình thông báo về việc xử lý thông tin Phòng khám Đa khoa Việt Hùng chưa được cấp phép đã hoạt động rầm rộ.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Y tế huyện Vũ Thư phối hợp với cơ quan chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra đối với Phòng khám Đa khoa Việt Hùng tại quyết định số 1449/QĐ-SYT ngày 3.12.

"Tại thời điểm kiểm tra phòng khám đã đóng cửa, ngừng hoạt động (đoàn đã lập biên bản kiểm tra)", Sở Y tế Thái Bình cho hay.

Tiếp đó, đến ngày 7.12, Sở Y tế Thái Bình tiếp tục có công văn số 2910/SYT-NVY đề nghị Phòng Y tế huyện Vũ Thư, UBND xã Việt Hùng, Công an xã Việt Hùng phối hợp giám sát hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Việt Hùng, đảm bảo phòng khám chỉ được hoạt động khi được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trước câu hỏi của PV Lao Động về việc đến nay Thanh tra Sở Y tế Thái Bình đã tiến hành làm rõ, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám Đa khoa Việt Hùng hay chưa, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết: "Khi đoàn đi kiểm tra, họ đã đóng cửa rồi nên Sở Y tế cũng không có bằng chứng để xử lý họ. Chúng tôi đã giao cho Phòng Y tế huyện và chính quyền địa phương giám sát tiếp".

Trong khi đó, ông Nguyễn Thừa Vũ - Trưởng Phòng Y tế huyện Vũ Thư lại cho rằng: "Sở chỉ giao nhiệm vụ cho chúng tôi kiểm tra, giám sát xem phòng khám có còn hoạt động nữa không. Khi kiểm tra họ đã đóng cửa, không hoạt động nữa thì thôi chứ...".

Quan điểm chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm đối với phòng khám đa khoa chưa được cấp phép đã hoạt động rầm rộ của Sở Y tế Thái Bình, Phòng Y tế huyện Vũ Thư vừa nêu gây bất ngờ cho nhiều người, bởi lẽ dù hiện nay đã đóng cửa, dừng hoạt động nhưng trước đó cả một thời gian dài Phòng khám Đa khoa Việt Hùng hoạt động "chui" mà không hề bị truy xét, xử phạt.

Anh T.M.Q (một người dân ở huyện Vũ Thư) cho rằng: "Nói như vậy phải chăng cơ quan chức năng đang nương tay, quá dễ dãi đối với vi phạm đã xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Việt Hùng? Vì rõ ràng phòng khám hoạt động khi chưa được cấp phép trong thời gian dài, số thứ tự bệnh nhân đến khám chữa bệnh lên đến 3 con số mà chỉ đến khi dư luận, báo chí phản ánh thì phòng khám mới bị dừng hoạt động".

"Nói không may, nếu trong thời gian phòng khám hoạt động không phép xảy ra rủi ro hay sự cố gì với người bệnh thì ai chịu trách nhiệm? Rồi còn số lợi thu bất chính từ thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà có sẽ được xử lý ra sao? Các cơ quan chức năng đã làm hết trách nhiệm trong vụ việc này chưa, hay có dấu hiệu buông lỏng quản lý, bao che cho vi phạm tạo tiền lệ xấu?", anh Q đặt giả thiết.

 
Văn bản của Sở Y tế Thái Bình đề nghị Phòng Y tế và chính quyền địa phương giám sát hoạt động của Phòng khám Đa khoa Việt Hùng.

Trong khi đó, theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 29 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

“Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động…”.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải đối diện với hình phạt bổ sung đó là bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.

Như vậy, rõ ràng việc Phòng khám Đa khoa Việt Hùng chỉ bị đình chỉ hoạt động mà không bị truy xét, xử phạt vi phạm hành chính có dấu hiệu không thỏa đáng, chưa đủ sức răn đe.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Đình chỉ phòng khám chưa có phép đã hoạt động rầm rộ

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Sở Y tế Thái Bình đã có văn bản chỉ đạo Phòng Y tế huyện Vũ Thư xác minh, kiểm tra, yêu cầu Phòng khám Đa khoa Việt Hùng (xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) dừng ngay hoạt động.

Phòng khám đa khoa chưa được cấp phép đã hoạt động rầm rộ

TRUNG DU |

Thái Bình - Mặc dù chưa được Sở Y tế Thái Bình cấp giấy phép hoạt động, Phòng khám Đa khoa Việt Hùng (xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã ngang nhiên hoạt động suốt thời gian dài vừa qua.

Gia Lai sẽ chấn chỉnh, xử lý các phòng khám tư nhân vi phạm

THANH TUẤN |

Ngày 22.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu Sở Y tế chấn chỉnh ngay công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên phạm vi toàn tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Bình: Đình chỉ phòng khám chưa có phép đã hoạt động rầm rộ

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Sở Y tế Thái Bình đã có văn bản chỉ đạo Phòng Y tế huyện Vũ Thư xác minh, kiểm tra, yêu cầu Phòng khám Đa khoa Việt Hùng (xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) dừng ngay hoạt động.

Phòng khám đa khoa chưa được cấp phép đã hoạt động rầm rộ

TRUNG DU |

Thái Bình - Mặc dù chưa được Sở Y tế Thái Bình cấp giấy phép hoạt động, Phòng khám Đa khoa Việt Hùng (xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã ngang nhiên hoạt động suốt thời gian dài vừa qua.

Gia Lai sẽ chấn chỉnh, xử lý các phòng khám tư nhân vi phạm

THANH TUẤN |

Ngày 22.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu Sở Y tế chấn chỉnh ngay công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên phạm vi toàn tỉnh.