Phòng khám đa khoa chưa được cấp phép đã hoạt động rầm rộ

TRUNG DU |

Thái Bình - Mặc dù chưa được Sở Y tế Thái Bình cấp giấy phép hoạt động, Phòng khám Đa khoa Việt Hùng (xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã ngang nhiên hoạt động suốt thời gian dài vừa qua.

Theo phản ánh, từ khoảng hơn 1 năm trở lại đây, tại khu vực dốc Búng (thuộc thôn Mỹ Lộc 1, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xuất hiện một phòng khám với tên gọi Phòng khám Đa khoa Việt Hùng.

Điều đáng nói, phòng khám này đi vào hoạt động khi chưa hề được cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước là Sở Y tế Thái Bình cấp giấy phép hoạt động.

 
Phía ngoài Phòng khám Đa khoa Việt Hùng. Ảnh: T.D 

Anh Th - một người dân sinh sống gần địa điểm đặt phòng khám (đề nghị giấu tên) - cho biết: "Về việc phòng khám này đã được cấp phép hay chưa thì người dân như chúng tôi không nắm được, chỉ biết là phòng khám đã hoạt động được hơn 1 năm rồi".

Vẫn theo phản ánh, Phòng khám Đa khoa Việt Hùng từ khi mở ra, đi vào hoạt động đã rất thu hút người đến khám bệnh. Theo ước tính, đã có trên 1.000 người dân tìm đến đây để thăm khám các loại bệnh khác nhau.

 
Bảng quảng cáo các dịch vụ khám chữa, điều trị tại phòng khám. Ảnh: T.D 
 
Sơ đồ phòng khám. Ảnh: T.D 

Từ phản ánh nói trên, vừa qua, PV Lao Động đã trực tiếp có mặt tại Phòng khám Đa khoa Việt Hùng để ghi nhận thực tế, xác minh thông tin.

Theo quan sát của PV, phía bên ngoài phòng khám này căng một tấm biển khá lớn với nền màu xanh, chữ màu vàng và màu trắng chứa các thông tin cơ bản như: "Sở Y tế Thái Bình/Công ty Cổ phần Y Dược Việt Hùng/Phòng khám Đa khoa Việt Hùng", "Phụ trách chuyên môn: BSCK Ngoại Nguyễn Văn Chính", "Thời gian làm việc từ 7h đến 18h hàng ngày", riêng mục "GPKD số:..." hiện còn bỏ trống.

Theo sơ đồ chỉ dẫn đặt phía bên ngoài Phòng khám Đa khoa Việt Hùng, phòng khám này có 2 tầng: Tầng 1 gồm quầy tiếp đón, quầy thuốc, phòng chụp XQ, phòng răng, phòng khám bệnh, phòng siêu âm và phòng cấp cứu. Tầng 2 gồm phòng xét nghiệm và phòng điều trị.

Tại thời điểm ghi nhận, phía bên ngoài phòng khám có loạt xe máy đang xếp hàng, phía bên trong một số người dân đang được các y, bác sĩ thăm khám.

 
Các y, bác sỹĩtại phòng khám đang thực hiện thăm khám cho người dân. Ảnh: T.D 
 
Người nhà bệnh nhân ngồi đợi phía ngoài. Ảnh: T.D 

Ngày 2.12, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Ban - Chủ tịch UBND xã Việt Hùng - cho biết: "Phòng khám này hoạt động được hơn 1 năm rồi, bắt đầu từ khoảng tháng 6, tháng 7.2020. Tôi tưởng có phép rồi chứ? Để tôi kiểm tra lại xem".

Trong khi đó, liên hệ với ông Hà Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình - nhằm xác minh thông tin chính thống, PV nhận được câu trả lời: "Phòng khám này chưa được cấp phép, chính tôi là người đi thẩm định, chưa đủ điều kiện và chúng tôi đang cho thời gian để người ta củng cố thêm về hồ sơ pháp lý, thứ 2 là nhân sự đang rà soát lại. Nếu người ta đã làm là sai hoàn toàn rồi, chúng tôi cũng đang giao Phòng Y tế huyện đi kiểm tra, xác minh báo cáo lại sở để có biện pháp chấn chỉnh".

Theo tài liệu được cung cấp, ngày 8.11 vừa qua, Sở Y tế Thái Bình có thông báo số 123/TB-SYT về việc chưa cấp giấy phép hoạt động sau thẩm định cho Phòng khám Đa khoa Việt Hùng.

Cụ thể, Sở Y tế Thái Bình thông báo chưa cấp Giấy phép hoạt động cho phòng khám này do Bác sĩ Nguyễn Tăng Thưởng (chứng chỉ hành nghề số: 0004034/TB-CCHN, là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh) tại địa điểm: Thôn Mỹ Lộc 1, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

 
Thông báo của Sở Y tế Thái Bình về việc chưa cấp giấy phép cho Phòng khám Đa khoa Việt Hùng. 

Lý do chưa cấp bởi, Sở Y tế Thái Bình yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát lại nhân lực phòng khám đảm bảo theo quy định; hồ sơ trang thiết bị y tế phải đảm bảo đầy đủ theo quy định (kê khai trang thiết bị y tế trong bảng kê khai đúng so với hồ sơ trang thiết bị y tế đã cung cấp và đúng so với trang thiết bị y tế đoàn thẩm định đã thẩm định thực tế).

Nếu trong thời hạn 60 ngày kể từ khi nhận được thông báo, chủ cơ sở không bổ sung theo yêu cầu trên, hồ sơ sẽ bị hủy theo quy định.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Trường mầm non chưa được cấp phép đã quảng cáo rầm rộ

TRUNG DU |

Thái Bình - "Trường mầm non Hương Giang - Smart Kids" được xây dựng, sắp hoàn thiện với 8 tầng trên nền diện tích hàng trăm m2 đất bề thế, hoành tráng tại thôn Kìm (xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) nhưng chưa được cấp phép xây dựng, chưa có quyết định thành lập trường.

Thái Bình: Tổ hợp nhà hàng, khu vui chơi hàng ngàn m2 xây dựng "chui"

TRUNG DU |

Thái Bình - Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng nhưng tổ hợp nhà hàng, khu vui chơi, bể bơi rộng hàng ngàn m2 của Công ty TNHH Xây dựng Tuyết Hào vẫn ngang nhiên "mọc" lên, hoạt động trong thời gian dài tại xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). 

Trạm trộn bê tông hoạt động "chui": Tỉnh Thái Bình chỉ đạo kiểm tra

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc Công ty TNHH Long Thạch tự ý sử dụng gần 10.000m2 đất để làm trạm trộn bê tông không phép tại xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu sở, ngành, địa phương kiểm tra, làm rõ và xử lý.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thái Bình: Trường mầm non chưa được cấp phép đã quảng cáo rầm rộ

TRUNG DU |

Thái Bình - "Trường mầm non Hương Giang - Smart Kids" được xây dựng, sắp hoàn thiện với 8 tầng trên nền diện tích hàng trăm m2 đất bề thế, hoành tráng tại thôn Kìm (xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) nhưng chưa được cấp phép xây dựng, chưa có quyết định thành lập trường.

Thái Bình: Tổ hợp nhà hàng, khu vui chơi hàng ngàn m2 xây dựng "chui"

TRUNG DU |

Thái Bình - Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng nhưng tổ hợp nhà hàng, khu vui chơi, bể bơi rộng hàng ngàn m2 của Công ty TNHH Xây dựng Tuyết Hào vẫn ngang nhiên "mọc" lên, hoạt động trong thời gian dài tại xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). 

Trạm trộn bê tông hoạt động "chui": Tỉnh Thái Bình chỉ đạo kiểm tra

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc Công ty TNHH Long Thạch tự ý sử dụng gần 10.000m2 đất để làm trạm trộn bê tông không phép tại xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu sở, ngành, địa phương kiểm tra, làm rõ và xử lý.