Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại khu vực đường Phạm Hùng (trước cửa bến xe Mỹ Đình, Hà Nội), mỗi ngày tuyến đường này có hàng trăm lượt xe khách vào ra bến đi các tỉnh như Nam Định, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên…
Trong đó, rất nhiều xe tuyến ngắn như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hoà Bình… khi ra khỏi bến lưu thông trên đường đều có tình trạng bắt, đón khách sai quy định và điều khiển phương tiện với tốc độ “rùa bò” dưới 30km/h.
Cụ thể, đoạn đường từ khu vực Khu đô thị Sông Đà đến Công viên Hoà Bình, hàng đoàn dài xe nối đuôi nhau chạy kiểu “rùa bò” hoặc dừng đỗ trên đường để đón khách. Mặc dù khu vực này có cắm biển báo “Cấm dừng, cấm đỗ” và lực lượng chức năng túc trực nhưng tài xế vấn cố tình vi phạm để đón khách.
Hình ảnh người dân từ trên vỉa hè chạy lao vút xuống lòng đường để lên xe không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân hành khách mà còn ảnh hưởng tới các phương tiện giao thông xung quanh. Hành vi cố tình cho xe chạy chậm là một trong những “chiêu trò” của các nhà xe nhằm qua mặt lực lượng chức năng và để né camera phạt nguội.
Chỉ tính riêng đoạn nút giao từ khu vực đường Mạc Thái Tông cho tới đầu đường Tôn Thất Thuyết, hàng loạt nhà xe như xe khách chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh), xe Việt Phương chạy tuyến Yên Bái - Hà Nội nối đuôi nhau biến lòng đường thành bến bãi, điểm đón trả khách.
Vào thời điểm tan tầm, việc các xe khách dừng đỗ để chờ đón khách tại đây chính là một trong những nguyên nhân làm ùn tắc giao thông, khiến các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn.
Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội), nguyên nhân dẫn đến việc các xe khách phải bắt khách dọc đường một phần là do thời gian dừng đỗ trong bến quá ngắn và lượng khách vào bến ít khiến các xe không đủ khách đã xuất bến. Để đảm bảo doanh thu, nhiều nhà xe cố tình vi phạm để “bắt” khách, hoặc chở hàng dọc đường.
Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội, thời gian qua, các đơn vị đã kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 291 trường hợp trong lĩnh vực vận tải hành khách, tương đương số tiền xử phạt vi phạm hành chính 681.000.000 đồng, tạm giữ 2 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 52 trường hợp.
Đối với các xe khách tuyến cố định đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 135 trường hợp, phạt tiền 376.300.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 28 trường hợp.
Theo ông Nguyễn Đình Quyền - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các xe ô tô vận chuyển hành khách vi phạm tại các khu vực trên theo đúng quy định của pháp luật.
“Thanh tra sở sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an xử lý kiên quyết các lái xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn TP. Hà Nội” - ông Quyền nói.