Xe dù bến cóc khiến luồng tuyến, quy hoạch bến xe bị phá vỡ

PHẠM ĐÔNG |

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam nhấn mạnh, tình trạng xe dù, bến cóc đã làm cho quy hoạch luồng tuyến, quy hoạch bến xe bị phá vỡ, gây ùn tắc giao thông.

Ngày 23.11, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm "Giải pháp nào để xóa xe dù, bến cóc".

Nói về tình trạng xe dù, bến cóc, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, loại hình này đang phát triển ngày càng cao, càng nhiều, từ một xe, 2 xe rồi 3 xe, từ xe 9 ghế đến xe giường nằm, từ địa bàn một tỉnh đến địa bàn nhiều tỉnh.

Tình trạng này đã làm cho quy hoạch luồng tuyến, quy hoạch bến xe bị phá vỡ, gây ra ùn tắc giao thông. Điều này đã xảy ra ở những thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Theo ông Dũng, do cạnh tranh không bình đẳng nên nhiều tuyến cố định đã bị dừng. Nhiều tuyến phải giảm tần suất xe và các doanh nghiệp vận tải đang thua lỗ.

Hiện nay, theo thống kê của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, sản lượng của các tuyến cố định đã giảm từ 35-40%, công suất của bến xe có giảm từ 18-30%. Nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch bỏ tuyến và chuyển sang chạy dù như trên nếu như tình trạng này không được giải quyết triệt để.

TS. Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thừa nhận việc tổ chức và bố trí những bến xe tương đối khó, tương đối xa khu vực mà người dân đang sinh sống là một bất cập.

Theo ông Hùng, rất nhiều địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM không quan tâm bố trí các điểm đón, trả khách. Nghị định 86, mới đây là Nghị định 10, thiếu quy định là các địa phương phải quy hoạch và tổ chức những điểm đón, trả khách thuận tiện cho phục vụ những xe khách cố định, dẫn đến sự kém hấp dẫn của vận tải.

Ông Hùng cho rằng, nếu khai thác tốt dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thì chúng ta sẽ biết xe nào đăng ký vào bến, vào tuyến hay không. Còn lại những xe khác, đầu tiên là xe dù và là những xe kinh doanh vận tải mà người ta chạy ở đâu, đón ở đâu, trong chừng mực nào đó chúng ta xác định được.

Đối với các lực lượng chức năng, thực tế ở Hà Nội, TPHCM và các địa phương, nếu làm kỹ, chúng ta sẽ nắm được. Ông cho rằng vấn đề đầu tiên là chúng ta phải làm tốt việc bảo vệ pháp luật và thực thi pháp luật. Đây là vấn đề cần phải giải quyết.

Các khách mời tham dự tọa đàm “Giải pháp nào để xóa xe dù, bến cóc“. Ảnh: VGP/Quang Thương
Các khách mời tham dự tọa đàm “Giải pháp nào để xóa xe dù, bến cóc“. Ảnh: VGP/Quang Thương

Cũng tại tọa đàm, thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, khi có hiện tượng bảo kê, lực lượng công an bằng các nghiệp vụ phát hiện ra, bên cạnh đó nhận qua tin báo tố giác của người dân.

Bà Minh khẳng định, tất cả các tin nhắn hay tin báo tố giác khi đến lực lượng chức năng và có thẩm quyền xử lý hiện tượng liên quan đến cò mồi, bảo kê, tụ tập thành các nhóm để chèn ép hay hành hung... khi nhận được những tin đó thì các lực lượng chức năng của Bộ Công an sẽ xử lý.

Bà Minh lấy ví dụ cảnh sát hình sự sẽ nắm bắt, xác minh, làm rõ để đảm bảo các hiện tượng đó được xử lý theo pháp luật.

Về việc tiếp nhận, bà Minh cho biết, tất cả công an sở tại như công an phường, các đường dây nóng của Cục CSGT, Cục Cảnh sát hình sự hoặc thậm chí Cục Cảnh sát điều tra… người dân có thể tra trên mạng xã hội, có số điện thoại đường dây nóng để người dân cung cấp. Hoặc nhanh nhất là cung cấp thông tin theo số điện thoại 113.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có 76 tụ điểm bến cóc, xe dù, nhiều nhất ở quận 5

MINH QUÂN |

TPHCM -  Sở GTVT TPHCM vừa công bố 76 điểm “bến cóc, xe dù” tại 11 quận huyện, trong đó quận 5 và Thành phố Thủ Đức chiếm hơn một nửa.

Cấm xe khách vào nội đô, tổ chức mạng lưới xe trung chuyển phù hợp

MINH QUÂN |

Trước tình trạng ngày càng nhiều xe khách bỏ bến xe Miền Đông mới ra ngoài chạy dù, Sở GTVT TPHCM đang gấp rút hoàn chỉnh phương án cấm ôtô giường nằm vào nội đô trình UBND TPHCM trong tháng 11 để kịp triển khai trước Tết Nguyên đán 2023.

Hà Nội dẹp bến cóc xe dù

Minh Hạnh |

Sở GTVT Hà Nội mới đưa vào khai thác 41 điểm dừng đón, trả khách cho xe ôtô vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố. Cùng đó, lực lượng Thanh tra GTVT sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến ATGT, trật tự đô thị, quyết dẹp bến cóc xe dù

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TPHCM có 76 tụ điểm bến cóc, xe dù, nhiều nhất ở quận 5

MINH QUÂN |

TPHCM -  Sở GTVT TPHCM vừa công bố 76 điểm “bến cóc, xe dù” tại 11 quận huyện, trong đó quận 5 và Thành phố Thủ Đức chiếm hơn một nửa.

Cấm xe khách vào nội đô, tổ chức mạng lưới xe trung chuyển phù hợp

MINH QUÂN |

Trước tình trạng ngày càng nhiều xe khách bỏ bến xe Miền Đông mới ra ngoài chạy dù, Sở GTVT TPHCM đang gấp rút hoàn chỉnh phương án cấm ôtô giường nằm vào nội đô trình UBND TPHCM trong tháng 11 để kịp triển khai trước Tết Nguyên đán 2023.

Hà Nội dẹp bến cóc xe dù

Minh Hạnh |

Sở GTVT Hà Nội mới đưa vào khai thác 41 điểm dừng đón, trả khách cho xe ôtô vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố. Cùng đó, lực lượng Thanh tra GTVT sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến ATGT, trật tự đô thị, quyết dẹp bến cóc xe dù