Theo phản ánh của người dân sống tại tổ dân phố Hương Đình, phường Tân Hương, lợi dụng địa bàn giáp ranh ít người qua lại, các đối tượng thường vứt trộm xác động vật tại vị trí cống Bờ Hạ, nằm trên địa bàn phường Đông Cao. Hành vi của các đối tượng thường thực hiện vào sáng sớm hoặc đêm khuya nên rất khó phát hiện. Việc này khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn bởi mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho người, vật nuôi.
Theo ghi nhận, khu vực này thuộc địa phận của phường Đồng Cao giáp ranh với tổ dân phố Hương Đình, phường Tân Hương, TP Phổ Yên. Lợi dụng sự chia cách bởi tuyến đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, các đối tượng đi theo đường gom của tuyến cao tốc này để đổ trộm chất thải và xác động vật.
Nhiều xác động vật trong các bao tải đã bị thối rữa, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây dịch bệnh.
Theo ông Nguyễn Văn Trung (người dân địa phương) thời gian gần đây, tại khu vực cống Bờ Hạ lại tái xuất hiện tình trạng xác động vật chết bị vứt bừa bãi. Nhiều lần người dân phát hiện phương tiện đổ trộm nhưng khi ra đến nơi thì đối tượng vi phạm đã bỏ chạy.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Toan - Chủ tịch UBND phường Đông Cao cho biết, thời gian gần đây, tại khu vực cống Bờ Hạ xuất hiện tình trạng xác động vật chết bị vứt bừa bãi nhưng không xác định được đối tượng đến vứt là người dân địa phương hay ở nơi khác.
UBND phường Đông Cao thường xuyên tổ chức họp dân tuyên truyền trực tiếp, bằng công văn nhưng đây là khu vực giáp ranh và gần đường cao tốc, khi phát hiện vi phạm, UBND phường đã kiểm tra, lập biên bản và tổ chức chôn lấp.
Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 5 Nghị định 90/2017/NĐ-CP, hành vi vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật, xác động vật trên.