Dân vẫn tiếp tục chặn xe rác, các điểm tập kết rác tạm chất cao như núi ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến việc người dân tiếp tục ngăn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác ùn ứ, địa phương đã phải để tạm rác ở 2 nơi. Đến nay, các điểm tập kết rác tạm đã cao như núi. Trong khi đó, người dân vẫn tiếp "cố thủ", ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp.

Kể từ ngày 15.7 đến nay, người dân sinh sống ở xã An Hiệp và xã An Đức (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri) đã khiến rác sinh hoạt ùn ứ tại các địa phương. Trước tình hình này, cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre đã lưu chứa tạm thời tại nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đối với rác sinh hoạt trên địa bàn huyện Châu Thành và TP Bến Tre. Riêng rác sinh hoạt trên địa bàn huyện Ba Tri thì lưu chứa tạm thời tại sân vân động huyện Ba Tri.

Lượng rác tại nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre chất cao như “núi“. Ảnh: Thành Nhân
Lượng rác tại nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) chất cao như núi. Ảnh: Thành Nhân

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, tính đến ngày 17.8, lượng rác tại nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre khoảng hơn 5.000 tấn. Còn lượng rác thải của huyện Ba Tri khoảng 1.500 tấn. Chính quyền địa phương vận động các hộ dân có điều kiện đất vườn tự xử lý tại chỗ, phần lớn rác được thu gom, lưu trữ tập trung tại sân vận động huyện Ba Tri, tại các điểm tập kết các xã và tồn đọng dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre cơ bản hoàn thành công tác khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp (tỉnh Bến Tre). Ảnh: Thành Nhân
Cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre cơ bản hoàn thành công tác khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp (tỉnh Bến Tre). Ảnh: Thành Nhân

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào ngày 22.8, việc người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) vẫn tiếp tục “cố thủ” ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp đã khiến nơi lưu chứa tạm thời ở nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre và tại sân vận động huyện Ba Tri chất cao như "núi". Để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, cơ quan chức năng đã tiến hành phun xịt chế phẩm sinh học, hóa chất trong khu vực nơi lưu chứa tạm trên để xử lý mùi hôi, ruồi, côn trùng.

Ảnh: Thành Nhân
Phủ bạt các ô đã chôn lấp rác để hạn chế nước rỉ rác, mùi hôi tại bãi rác An Hiệp. Ảnh: Thành Nhân

Trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre xác nhận, việc người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri) ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp đã gây khó khăn cho việc xử lý rác trên địa bàn. Địa phương đã lưu chứa tạm rác thải ở sân vận động huyện Ba Tri và nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

"Về việc người dân vẫn phản đối, ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, các cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre đã cùng chính quyền địa phương nỗ lực lắng nghe, tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận cho xe chở rác vào. Tuy nhiên, hiện nay, người dân vẫn kiên quyết phản đối, đang xin ý kiến lãnh đạo cấp trên để có phương án giải quyết" - một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin cho hay.

Trước đó, tại hội nghị thông tin báo chí về kết quả khắc phục sự cố môi trường xảy ra ở bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) vào sáng ngày 17.8, ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre - cho biết, việc mở lại bãi rác An Hiệp để tiếp nhận, xử lý rác thải của tỉnh và của huyện Ba Tri là giải pháp duy nhất. Không còn giải pháp nào khác tốt hơn trong khi chờ Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre tái đầu tư và hoạt động trở lại khoảng năm 2026. Hơn nữa, vị trí bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri) đã được quy hoạch là một trong những khu xử lý rác thải của tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, xử lý rác thải cho vùng kinh tế biển, phát triển kinh tế hướng đông.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Người dân tiếp tục ngăn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Đến nay đã hơn 1 tháng, nhiều người dân sinh sống ở xã An Đức và xã An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) vẫn tiếp tục "cố thủ" ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, mặc dù chính quyền địa phương đã khắc phục cơ bản sự cố môi trường tại bãi rác này.

Bến Tre chăm sóc sức khỏe cho người dân xung quanh khu vực bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Ba Tri thực hiện thăm khám cho người dân xung quanh khu vực bãi rác An Hiệp, đặc biệt là quan tâm hơn đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp.

Sự cố môi trường bãi rác An Hiệp ở Bến Tre: Đã giảm được 80% mức độ ô nhiễm

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến sự cố môi trường bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), tính đến ngày 4.8, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường tại đây đạt hiệu quả, giảm được 80% mức độ ô nhiễm so với lúc cao điểm.

Ông Đào Minh Tú tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 23.8, Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII đã họp phiên thứ nhất và bầu các chức danh. Trong đó, ông Đào Minh Tú – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bệnh viện K thông tin khi bị tố dịch vụ giá "trên trời"

Hà Lê |

Một video lan truyền trên mạng xã hội phản ánh việc tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) giá dịch vụ quá cao, bệnh viện không cho đăng ký khám trực tuyến, nhân viên tại đây tự thu phí dịch vụ...

Điều đặc biệt trong danh sách U23 Việt Nam được ông Troussier lựa chọn

Thanh Vũ |

Nhìn vào đội hình U23 Việt Nam vừa được công bố, có thể thấy huấn luyện viên Troussier đang muốn tạo cơ hội tối đa cho những gương mặt mới tiềm năng.

Đề nghị chuyển 2 gói thầu liên quan đến AIC tại Cà Mau sang cơ quan điều tra

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo chuyển thông tin 2 gói thầu liên quan đến AIC có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, làm rõ.

Gần 300 công nhân may ngừng việc tập thể vì công ty nợ lương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 23.8, gần 300 công nhân Công ty May Thiên Thành FiveStar (đóng ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương.

Người dân tiếp tục ngăn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Đến nay đã hơn 1 tháng, nhiều người dân sinh sống ở xã An Đức và xã An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) vẫn tiếp tục "cố thủ" ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, mặc dù chính quyền địa phương đã khắc phục cơ bản sự cố môi trường tại bãi rác này.

Bến Tre chăm sóc sức khỏe cho người dân xung quanh khu vực bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Ba Tri thực hiện thăm khám cho người dân xung quanh khu vực bãi rác An Hiệp, đặc biệt là quan tâm hơn đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp.

Sự cố môi trường bãi rác An Hiệp ở Bến Tre: Đã giảm được 80% mức độ ô nhiễm

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến sự cố môi trường bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), tính đến ngày 4.8, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường tại đây đạt hiệu quả, giảm được 80% mức độ ô nhiễm so với lúc cao điểm.