Phản ánh với Báo Lao Động, nhiều hộ dân ở tuyến đường DT 904 (xã Tường Lộc), DT 905 (xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, gần 2 tháng qua, việc thu gom rác chậm, dẫn đến tình trạng ùn ứ rác, bốc mùi hôi thối.
Bà Nguyễn Thị Thùy (xã Long Phú) cho biết: “Trước đây, thực hiện thu gom rác vào khoảng 3 – 4 giờ sáng, khi đó người dân còn ngủ, không có phương tiện lưu thông, không ảnh hưởng việc thu gom rác, nhưng hiện nay, việc thu gom vào khoảng 10 – 12 giờ sáng, ảnh hưởng rất nhiều đến người dân”.
Chỉ tay về thùng rác ngang nhà mình, ông Lê Hoàng Dũng (xã Tường Lộc) cho biết, hiện nay, số lượng thùng rác giảm do hư hỏng, không đủ để chứa rác thải sinh hoạt của nhiều hộ dân khu vực quanh thùng rác.
![Trên địa bàn huyện có nhiều thùng chứa rác bị hư hỏng, không có nắp đậy nên để xảy ra tình trạng rác vương vải ngoài đường và nước chứa trong thùng rác. Ảnh: Hoàng Lộc](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/8/30/1235383/1.-RAC-THAI-3.jpg)
Theo ông Dũng, hiện nay một thùng rác không đủ sức chứa rác của hơn 10 hộ dân trong khu vực và thời gian thu gom không được đảm bảo. Có khi 2 ngày thu 1 lần, có khi thì 3 - 4 ngày/lần, tạo nên đống rác to, không đảm bảo vệ sinh môi trường.
“Bên cạnh đó, việc nước bẩn, mùi hôi khó chịu chảy ra từ xe thu gom rác đã diễn ra từ tháng 6.2023. Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm”, ông Dũng cho biết thêm.
Người dân ở cặp những tuyến đường này mong muốn đơn vị thu gom rác thường xuyên, không để ùn ứ, bốc mùi và phải chấm dứt tình trạng nước bẩn chạy ra từ xe vận chuyển rác.
Ngày 30.8, ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Bình - thông tin, từ tháng 3.2023, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long thực hiện thu gom, vận chuyển toàn bộ số rác trên địa bàn huyện về bãi rác tập trung Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).
Theo ông Đức, thời gian qua, người dân có phản ánh việc nước bẩn trong quá trình thu gom rác xuất hiện là đúng. UBND huyện tiếp nhận và đã có trao đổi với phía lãnh đạo công ty cho biết do một số thùng chứa chất thải xuống cấp, rò rỉ chưa xử lý.
Cũng theo ông Đức, do những ngày gần đây có mưa lớn, nhiều thùng chứa rác thải sinh hoạt không được đậy nắp nên nước mưa chứa trong thùng chảy ra đường khi thực hiện thu gom.
“UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ngành chuyên môn có liên quan tăng cường thực hiện tuyên truyền nhắc nhở người dân trên địa bàn có thu gom rác, nên đóng kín nắp thùng sau khi bỏ rác vào thùng”, ông Đức cho biết thêm.
Ông Ngô Thành Thía - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long - cho biết, sau khi có phản ánh của người dân, công ty đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp kiểm tra, và đã xử lý khắc phục các thùng chứa rác (xe rác) bị thủng rò rỉ do đã cũ mục và làm kín các ron thùng chứa, đồng thời chuyển đổi các xe mới thực hiện thu gom vận chuyển rác.
“Chúng tôi cũng đã nhắc nhở nhân viên thực hiện thu gom rác thải xả tạm nước xuống các cống thoát nước, không để trường hợp này xảy ra trong thời gian tới”, ông Thía cho biết thêm.