Sở GD-ĐT Đồng Tháp lên tiếng việc thu tiền lo cơm nước cho cán bộ coi thi

Thanh Mai |

Liên quan đến việc Trường THPT Cao Lãnh 2 tổ chức vận động phụ huynh đóng góp tiền lo cơm nước cho cán bộ coi thi Tốt nghiệp THPT, lãnh đạo Sở GD-ĐT Đồng Tháp khẳng định là hoàn toàn sai với quy định và sẽ yêu cầu hoàn trả lại.

Ngày 6.8, trao đổi với PV Lao Động xung quanh việc Trường THPT Cao Lãnh 2 tổ chức thu tiền lo cơm nước cho cán bộ coi thi tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Phó Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp Nguyễn Minh Tâm khẳng định: “Việc Trường THPT Cao Lãnh 2 vận động phụ huynh hỗ trợ cơm trưa cho giáo viên coi thi là sai quy định”.

Trường THPT Cao Lãnh 2. Ảnh: T.M
Trường THPT Cao Lãnh 2. Ảnh: T.M

Theo ông Tâm, trong kỳ thi tốt nghiệp này, lãnh đạo Sở GDĐT Đồng Tháp đã quán triệt đến các trường THPT trên địa bàn là không được vận động bất kỳ khoản phí hỗ trợ nào của phụ huynh học sinh cho cán bộ coi thi. Bởi theo quy định, các thầy, cô giáo được huy động làm công tác thi tốt nghiệp THPT 2020 đã có chế độ theo quy định. Cụ thể, bên cạnh khoản chi ngày thi được Hội đồng thi của tỉnh Đồng Tháp trả, khi về trường còn được thanh toán công tác phí theo quy định.

Theo ông Tâm, sau khi tiếp nhận thông tin, xác định việc xảy ra nạn vận động phụ huynh đóng góp 2 khoản phí để chi trả tiền "trà nước" cho giáo viên là sai, lãnh đạo Sở đã yêu cầu Trường THPT Cao Lãnh 2 phải trả tiền lại cho phụ huynh. “Tôi sẽ liên hệ trường về việc trả tiền như thế nào cho thích hợp” - ông Tâm cho biết.

Thừa nhận việc phối hợp với Ban đại diện phụ huynh nhà trường vận động phụ huynh đóng góp 2 khoản để chi tiền "trà nước" cho thầy cô làm nhiệm vụ coi thi là không nằm trong quy định của ngành, nhưng ông Nguyễn Phước Hòa An - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2 - cho biết tất cả xuất phát từ chỗ hiếu khách và có yếu tố lịch sử.

“Do trường nằm ở vùng sâu, không có nhiều quán ăn nên trước đây phụ huynh thống nhất đóng góp tổ chức cơm đãi giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Vì vậy khi từ Trường THPT Cao Lãnh 1 về nhận nhiệm vụ, tôi đều duy trì cách làm này. Việc thu này là sự phối hợp với Ban đại diện phụ huynh nhà trường thực hiện chứ không phải trường tự làm”, ông Hòa An chia sẻ thêm.

Theo ông Hòa An, khi được sở cho biết việc làm này không đúng theo quy định, nhà trường thống nhất trả lại. Tuy nhiên, ông Hòa An cũng cho biết, sẽ tiến hành trả lại số tiền này sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Chúng tôi sợ sự thay đổi này trước thời điểm thi sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh, qua đó làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng”, ông An chia sẻ.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nhạ đã hứa: Không lạm thu, không khai giảng sớm

Đào Tuấn |

Trước 63 vị giám đốc sở Giáo dục trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa chính thức có những chỉ đạo mà học sinh cả nước có thể yên tâm nghỉ hè, phụ huynh yên tâm túi tiền nếu nó được thực hiện.

Thanh Hoá: Hiệu trưởng biết sai vẫn cố tình... lạm thu

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 2 (Thanh Hoá) đã bất chấp quy định, cố tình thu sai nhiều khoản đóng góp, gây bức xúc cho phụ huynh, học sinh.

Vụ “lạm thu" ở Cao Lãnh: Cô giáo bị khiển trách, chuyển công tác

Thanh Mai |

Sau khi ban hành quyết định kỷ luật về mặt nhà nước bằng hình thức “Khiển trách” và phân công tác khác, hiện Trường THPT TP. Cao Lãnh đang xem xét xử lý cô Truyền về mặt Đảng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ trưởng Nhạ đã hứa: Không lạm thu, không khai giảng sớm

Đào Tuấn |

Trước 63 vị giám đốc sở Giáo dục trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa chính thức có những chỉ đạo mà học sinh cả nước có thể yên tâm nghỉ hè, phụ huynh yên tâm túi tiền nếu nó được thực hiện.

Thanh Hoá: Hiệu trưởng biết sai vẫn cố tình... lạm thu

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 2 (Thanh Hoá) đã bất chấp quy định, cố tình thu sai nhiều khoản đóng góp, gây bức xúc cho phụ huynh, học sinh.

Vụ “lạm thu" ở Cao Lãnh: Cô giáo bị khiển trách, chuyển công tác

Thanh Mai |

Sau khi ban hành quyết định kỷ luật về mặt nhà nước bằng hình thức “Khiển trách” và phân công tác khác, hiện Trường THPT TP. Cao Lãnh đang xem xét xử lý cô Truyền về mặt Đảng.