Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu

Thanh Mai |

Nhiều học sinh lớp 12CB1 đã gửi đơn đến Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh cô giáo (Mai Thị Truyền), giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân và là giáo viên chủ nhiệm lớp, có biểu hiện “lạm thu” tiền...

Sáng ngày 8.10, nhiều học sinh lớp 12CB1 niên khóa 2019-2020 của Trường THPT TP Cao Lãnh, bày tỏ bức xúc trước hiện tượng cô giáo chủ nhiệm có dấu hiệu “lạm thu”.

Cận cảnh trang viết tay đơn trình bày của học sinh lớp 12CB1 gởi Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh về nghi vấn lạm thu của cô chủ nhiệm lớp. Ảnh: Thanh Mai
Cận cảnh trang viết tay đơn trình bày của học sinh lớp 12CB1 gởi Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh về nghi vấn lạm thu của cô chủ nhiệm lớp. Ảnh: Thanh Mai

Cụ thể, nhiều em tường trình từ năm học lớp 10 và 11, ngoài kêu gọi phụ huynh học sinh đóng “Quỹ phụ huynh học sinh” cho nhà trường, cô giáo này còn bắt học sinh phải đóng thêm mỗi em 200 ngàn đồng/người để thành lập “Quỹ phụ huynh” do cô tự quản lý.

Trao đổi với chúng tôi, em P.T, học sinh lớp 12CB1, cho biết: “Cô chủ nhiệm bảo là Quỹ phụ huynh đóng thêm tự nguyện, nhưng nếu có bạn nào không đóng thì cô nhắc nhở bằng tin nhắn, thậm chí còn trực tiếp gặp để nhắc nhở cho dù học sinh có hoàn cảnh éo le”.

Một trang viết  tay đơn trình bày của học sinh lớp 12CB1 gởi Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh. Ảnh: Thanh Mai
Một trang viết tay đơn trình bày của học sinh lớp 12CB1 gởi Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh. Ảnh: Thanh Mai

Theo P.T, trong lớp có bạn A có cha mắc ung thư, gia cảnh khó khăn, nhưng do nhiều lần bị cô nhắc nên phải mượn tụi em tiền đóng để được yên. Trong khi đó, cô chủ nhiệm lại không hề công khai, minh bạch các khoản chi từ nguồn thu này.

Ngoài ra, nhiều em còn cho biết thêm, dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 niên học 2018-2019, cô chủ nhiệm còn điện trực tiếp cho phụ huynh nhiều gia đình khá giả gợi ý hỗ trợ tiền mua áo sơ mi hoặc áo dài cho giáo viên bộ môn, trong khi lớp em đã đóng quỹ mỗi bạn 20.000 đồng để mua ly sứ tặng cho mỗi thầy cô 1 cái để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, sau đó, khi hỏi thăm lại, các em rất bất ngờ khi được tất cả thầy cô bộ môn xác nhận là không hề được nhận quần áo gì từ cô chủ nhiệm.

Quá bức xúc trước việc thu - chi thiếu rõ ràng của cô chủ nhiệm, nhiều học sinh lớp 12CB1 viết đơn cầu cứu lên Ban Giám hiệu nhà trường.

Phó hiệu trưởng Võ Quốc Công tiếp và trả lời báo chí . Ảnh: Thanh Mai
Phó hiệu trưởng Võ Quốc Công tiếp và trả lời báo chí . Ảnh: Thanh Mai

Ngày 8.10.2019, được ủy quyền của Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Cao Lãnh, tiếp chúng tôi, Phó hiệu trưởng Võ Quốc Công, cho biết, Ban giám hiệu mới nhận được đơn phản ánh vào ngày 3.10.2019 và đang tiến hành xác minh nên chưa thể xác định độ chính xác của nguồn tin này.

“Tuy nhiên quan điểm của lãnh đạo nhà trường là sẽ xem xét công minh và xử lý nghiêm, không bao che. Khi có kết quả xử lý trường sẽ thông tin công khai cho cơ quan báo chí” - ông Công nhấn mạnh.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng, giáo viên ép học sinh mua sách tham khảo sẽ bị xử lý nghiêm

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm các trường hợp cán bộ quản lí, giáo viên trực tiếp hoặc gián tiếp buộc học sinh phải mua xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Sợ lạm thu, nhiều trường quy định mức tối đa cho quỹ lớp

DUY THIÊN |

“Trị nạn lạm thu” đang được ngành giáo dục Thành phố Hà Nội quán triệt tới từng cơ sở giáo dục.

Tự chủ đại học: Làm sao để kiểm soát việc tăng học phí, lạm thu?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi được tự chủ, không ít trường đại học sẽ quyết định tăng học phí. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta cần có những giải pháp căn bản hơn về vấn đề tài chính chứ không thể dựa vào học phí. Đó là thông tin được đưa ra tại Toạ đàm "Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo" ngày 9.9.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hiệu trưởng, giáo viên ép học sinh mua sách tham khảo sẽ bị xử lý nghiêm

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm các trường hợp cán bộ quản lí, giáo viên trực tiếp hoặc gián tiếp buộc học sinh phải mua xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Sợ lạm thu, nhiều trường quy định mức tối đa cho quỹ lớp

DUY THIÊN |

“Trị nạn lạm thu” đang được ngành giáo dục Thành phố Hà Nội quán triệt tới từng cơ sở giáo dục.

Tự chủ đại học: Làm sao để kiểm soát việc tăng học phí, lạm thu?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi được tự chủ, không ít trường đại học sẽ quyết định tăng học phí. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta cần có những giải pháp căn bản hơn về vấn đề tài chính chứ không thể dựa vào học phí. Đó là thông tin được đưa ra tại Toạ đàm "Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo" ngày 9.9.