Vụ “lạm thu" ở Cao Lãnh: Cô giáo bị khiển trách, chuyển công tác

Thanh Mai |

Sau khi ban hành quyết định kỷ luật về mặt nhà nước bằng hình thức “Khiển trách” và phân công tác khác, hiện Trường THPT TP. Cao Lãnh đang xem xét xử lý cô Truyền về mặt Đảng.

Ngày 6.11, làm việc với Báo Lao Động, ông  Lê Văn Lộc – Hiệu trưởng Trường THPT TP. Cao Lãnh (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) - xác nhận, sau khi ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”, nhà trường đã phân công cô Mai Thị Truyền phụ trách công việc khác.

Trường THPT TP. Cao Lãnh nơi xảy ra vụ lạm thu. Ảnh: Thanh Mai
Trường THPT TP. Cao Lãnh nơi xảy ra vụ lạm thu. Ảnh: Thanh Mai

Cụ thể, không tiếp tục để cô Truyền làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12CB1 mà phân công làm giáo viên giảng môn Giáo dục công dân lớp 10 và 11.  Ông Lộc cũng cho biết thêm, hiện tổ chức Đảng của nhà trường đang xem xét xử lý kỷ luật về mặt Đảng vì cô cô Truyền là đảng viên.

 
 

Như đã phản ánh, sau nhiều lần bị cô giáo chủ nhiệm Mai Thị Truyền gợi ý đóng tiền thành lập “Quỹ phụ huynh” (200.000 đồng/học sinh) do cô tự quản lý, nhiều học sinh đã tỏ ra bất bình. Và như giọt nước tràn ly khi dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm học 2018-2019, cô Truyền còn điện trực tiếp cho nhiều phụ huynh gia đình khá giả gợi ý hỗ trợ tiền mua áo sơ mi hoặc áo dài tặng giáo viên bộ môn, trong khi lớp em đã đóng quỹ 20.000 đồng/học sinh để mua ly sứ tặng cho mỗi thầy cô làm kỷ niệm.

 
Sau khi học sinh gởi đơn ngày 5.10 thì đến ngày 7.10, cô Truyền thực hiện việc hoàn trả lại tiền. Ảnh: Thanh Mai
Sau khi học sinh gởi đơn ngày 5.10 thì đến ngày 7.10, cô Truyền thực hiện việc hoàn trả lại tiền. Ảnh: Thanh Mai

Tuy nhiên, sau đó, khi hỏi thăm lại, các em rất bất ngờ khi được tất cả thầy cô bộ môn xác nhận là không hề được nhận quần áo gì từ cô chủ nhiệm. Quá bức xúc trước việc thu - chi thiếu rõ ràng của cô chủ nhiệm, nhiều học sinh lớp 12CB1 viết đơn cầu cứu lên Ban Giám hiệu nhà trường đề đạt nguyện vọng đổi giáo viên chủ nhiệm. Lập tức bị cô Truyền “trả đũa” lại bằng cách liên tục gởi tin nhắn mang hình thức đe dọa học sinh. Sau khi báo chí phản ánh, nhà trường vào cuộc và xác định cô Truyền đã thu tiền từ học sinh và cha mẹ các em không đúng với quy định và việc cô Truyền nhắn tin trên facebook tác động cha mẹ học sinh và học sinh là có biểu hiện vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo nên tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”. Sau khi được nhà trường phân tích, chấn chỉnh việc lạm thu, cô Truyền đã hoàn trả các khoản thu chưa đúng.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Vụ học sinh “tố” giáo viên lạm thu: Hoàn trả thêm một khoản lạm thu khác

Thanh Mai |

Theo thông tin từ Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trong buổi sáng ngày 12.10 đã thực hiện xong việc trả lại tiền hội phí cho học sinh đã bị thu không đúng từ năm học 2018-2019.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu: "Cơn mưa" tin nhắn... “đe dọa”

Thanh Mai |

“Cô hỏi lại lần cuối, ai là người viết đơn... Cô đang cầm lá đơn. Và cô đang xem chữ của bạn nào... Cô nói lại: Theo điều 135 Bộ Luật Hình sự... các em phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”. Đó là những hình ảnh, tin nhắn PV liên tục được học sinh lớp 12CB1 Trường THPT TP.Cao Lãnh (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp sau khi Lao Động đăng tải bài viết học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu

Thanh Mai |

Nhiều học sinh lớp 12CB1 đã gửi đơn đến Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh cô giáo (Mai Thị Truyền), giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân và là giáo viên chủ nhiệm lớp, có biểu hiện “lạm thu” tiền...

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Vụ học sinh “tố” giáo viên lạm thu: Hoàn trả thêm một khoản lạm thu khác

Thanh Mai |

Theo thông tin từ Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trong buổi sáng ngày 12.10 đã thực hiện xong việc trả lại tiền hội phí cho học sinh đã bị thu không đúng từ năm học 2018-2019.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu: "Cơn mưa" tin nhắn... “đe dọa”

Thanh Mai |

“Cô hỏi lại lần cuối, ai là người viết đơn... Cô đang cầm lá đơn. Và cô đang xem chữ của bạn nào... Cô nói lại: Theo điều 135 Bộ Luật Hình sự... các em phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”. Đó là những hình ảnh, tin nhắn PV liên tục được học sinh lớp 12CB1 Trường THPT TP.Cao Lãnh (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp sau khi Lao Động đăng tải bài viết học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu

Thanh Mai |

Nhiều học sinh lớp 12CB1 đã gửi đơn đến Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh cô giáo (Mai Thị Truyền), giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân và là giáo viên chủ nhiệm lớp, có biểu hiện “lạm thu” tiền...