Bộ trưởng Nhạ đã hứa: Không lạm thu, không khai giảng sớm

Đào Tuấn |

Trước 63 vị giám đốc sở Giáo dục trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa chính thức có những chỉ đạo mà học sinh cả nước có thể yên tâm nghỉ hè, phụ huynh yên tâm túi tiền nếu nó được thực hiện.

Tuần trước dư luận lên cơn sốc trước bức ảnh học sinh duy nhất không có giấy khen, ngồi với cái dáng thất thểu, bơ vơ, lạc lõng trong một lớp học toàn giấy khen, giơ cao trước ngực.

Bức ảnh, được đưa lên đúng vào thời điểm được gọi là “ngập giấy khen như tờ rơi quảng cáo” khiến dư luận lập tức nổ ra các cuộc tranh luận. Và, rất nhiều trong số đó, là những chữ “phản cảm”, “phản giáo dục”, thậm chí “làm nhục”.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài sau đó khẳng định: “Bức ảnh nếu có thật thì giáo viên đang làm sai hướng dẫn, sai quan điểm của bộ trong đánh giá học sinh, đó là không được so sánh học sinh này với học sinh khác. Kể cả phê bình, nhắc nhở cũng không phê bình trước lớp mà cần gặp riêng.

Tại hội nghị với giám đốc các sở Giáo dục toàn quốc hôm 14.7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cuối cùng cũng có ý kiến. Rằng các địa phương cần chú ý đến việc khen thưởng học sinh cuối năm học. Rằng: Việc đánh giá phải đảm bảo thực chất, vì sự tiến bộ của học sinh. Và bộ trưởng yêu cầu: Tránh lạm dụng giấy khen dẫn đến “tác dụng ngược” trong việc khen thưởng.

Đúng. Đó là “tác dụng ngược”. Giáo dục không thể là lấy cái kém, cái yếu của một cá nhân để tôn vinh cái giỏi, cái tốt của các cá nhân khác. Bởi đơn giản, giáo dục không thể là làm nhục.

Khen, cái việc tưởng như dễ nhất, đồng thuận nhất, tác dụng tích cực nhất, hóa ra cũng có nhiều cái chưa có tính giáo dục và cần phải chấn chỉnh, phải giáo dục lại.

Rất tích cực là trong những chỉ đạo của Bộ trưởng, ngoài vấn đề giấy khen cuối năm, còn có những điều mà người dân chờ đợi. Rằng: Các cơ sở giáo dục không tổ chức tựu trường trước ngày 1.9 và thống nhất toàn quốc tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5.9... Bộ trưởng kiên quyết là sẽ không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm, tình trạng thiếu SGK cho năm học mới.

Đi học sớm, SGK và lạm thu, 3 vấn đề đau đầu nhất của cha mẹ học sinh, 3 tình trạng tồn tại suốt hàng thập kỷ của giáo dục, cuối cùng đã được giải quyết thông suốt bằng một chỉ đạo của Bộ trưởng.

Dân sẽ coi đó là một lời hứa. Để có thể cùng con cái bước vào một năm học mới với thực sự là niềm vui tựu trường của con trẻ, cả “niềm vui túi tiền” - vốn đã eo hẹp ít nhiều vì đại dịch của cha mẹ. Tất nhiên, nếu nó được thực hiện thật.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Không dạy học trước khai giảng 5.9, tăng thời gian nghỉ hè là hợp lý

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc ủng hộ đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng 5.9, như vậy để học sinh có đủ 3 tháng hè vui chơi giải trí sau một năm học vất vả.

Dẹp tổ chức học trước khai giảng là quá đúng!

Lê Thanh Phong |

Ông Trần Quang Nam - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Giáo dục Đào tạo - thông báo tại cuộc họp báo định kỳ ngày 30.6 rằng, từ năm học 2020-2021, sẽ chấm dứt tựu trường và đi học trước khoảng một tháng rồi mới khai giảng.

Lấy ý kiến địa phương để nghỉ hè từ 15.7, khai giảng năm học mới vào 5.9

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã giải đáp nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có vấn đề lịch nghỉ hè, tựu trường của học sinh.

Tựu trường ngày 1.9, không dạy trước: Trả lại ý nghĩa ngày khai giảng

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT dự kiến ngày tựu trường năm học mới 2020-2021 sớm nhất là 1.9 để đảm bảo thời gian cho học sinh nghỉ hè. Các trường cũng sẽ không dạy học trước khai giảng. Dự kiến này đang nhận được nhiều sự đồng tình.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Không dạy học trước khai giảng 5.9, tăng thời gian nghỉ hè là hợp lý

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc ủng hộ đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng 5.9, như vậy để học sinh có đủ 3 tháng hè vui chơi giải trí sau một năm học vất vả.

Dẹp tổ chức học trước khai giảng là quá đúng!

Lê Thanh Phong |

Ông Trần Quang Nam - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Giáo dục Đào tạo - thông báo tại cuộc họp báo định kỳ ngày 30.6 rằng, từ năm học 2020-2021, sẽ chấm dứt tựu trường và đi học trước khoảng một tháng rồi mới khai giảng.

Lấy ý kiến địa phương để nghỉ hè từ 15.7, khai giảng năm học mới vào 5.9

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã giải đáp nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có vấn đề lịch nghỉ hè, tựu trường của học sinh.

Tựu trường ngày 1.9, không dạy trước: Trả lại ý nghĩa ngày khai giảng

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT dự kiến ngày tựu trường năm học mới 2020-2021 sớm nhất là 1.9 để đảm bảo thời gian cho học sinh nghỉ hè. Các trường cũng sẽ không dạy học trước khai giảng. Dự kiến này đang nhận được nhiều sự đồng tình.