Sinh viên làm gia sư kiếm thu nhập khủng

CHU TRANG |

Từ lâu, gia sư đã trở thành công việc cứu cánh, giúp sinh viên có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Để tự chi trả các khoản phí như tiền nhà trọ, tiền ăn..., Mai Thu Hằng (SN 2002, ở Hà Nam) - sinh viên năm 3, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền đã bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm từ năm thứ nhất. Hiện tại, nữ sinh dạy thêm môn Toán cho học sinh THCS.

Được biết, ban đầu, sinh viên này chỉ nhận dạy thêm 2 học sinh ở gần nơi trọ. Sau khi thấy kết quả học tập của con mình tốt hơn, phụ huynh đã giới thiệu Hằng dạy thêm cho con em đồng nghiệp.

Hiện tại, Hằng đang nhận dạy 3 buổi/tuần. Thù lao của sinh viên này dao động từ 150.000 -180.000 đồng/buổi.

“Đối với những em học lớp 6, 7, tôi thu học phí khoảng 150.000 đồng/buổi vì ở trình độ này, kiến thức của các em không khó. Đối với lớp 8 hoặc lớp 9, lượng kiến thức nhiều hơn thì tôi thu 180.000 đồng/buổi. Trung bình mỗi tháng, tôi sẽ kiếm được khoảng gần 6 triệu đồng” – Hằng cho biết.

Nếu như Hằng được phụ huynh học sinh “dẫn mối” thì Nguyễn Hà Thanh (SN 2001, Hà Nội) - sinh viên năm 3 khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Thủ Đô - lại phải thường xuyên lên mạng tìm kiếm các lớp học.

Thanh kể, đầu năm 2 đại học, sinh viên này quyết định đi làm gia sư. Có chuyên môn về giáo dục tiểu học, Thanh nhận 2 lớp toán – văn 5.

Mỗi lớp Thanh dạy 3 buổi/tuần, lương 180.000 đồng/ buổi, như vậy trung bình mỗi tháng làm gia sư, Thanh có khoảng 4.320.000 đồng. Song, phí nhận lớp bằng 40% lương tháng đầu tiên tức là khoảng 1.728.000 đồng.

Thanh chia sẻ: “Bố mẹ ở quê nhiều khi cũng không thể chu cấp cho tôi đầy đủ. Công việc này không vất vả, nhưng tôi cũng không dám nhận nhiều học sinh vì sợ mình không cân đối được việc học ".

Là sinh viên năm 2 khoa tiếng Anh, Phương Anh (sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã dành toàn bộ thời gian rảnh để đi gia sư. Nữ sinh nhận dạy kèm từ 3-5 em học sinh và chia đều trong ngày.

Lịch đi dạy của Phương Anh kín mít từ 9h - 11h. Sau khi ăn trưa, bạn trẻ này lại tiếp tục dạy từ 3h - 21h. Sinh viên này sẽ gom những học sinh học cùng lớp vào một buổi, để có thể tạo ra sự ganh đua.

Mỗi một lần dạy như vậy, bạn Phương Anh thỏa thuận với phụ huynh là 200.000 đồng/buổi/2 tiếng. Sau một vài tháng kèm cặp, các em học sinh đã có tiến bộ rõ rệt. Thay vì những điểm 6 -7 như trước đây, trong mỗi bài kiểm tra thì đến kì thi, hầu hết các em đều đạt điểm 8 trở lên.

Nhìn thấy thành tích của con ngày một tốt lên, các bậc phụ huynh tỏ ra rất hài lòng. Có những phụ huynh còn đề nghị Phương Anh tăng số buổi học thêm của con mình lên thành 3 buổi/tuần thay vì 1 - 2 buổi/tuần như trước.

Chính vì vậy mà số tiền Phương Anh kiếm được cũng không hề nhỏ. “Mỗi tháng mình làm cũng được 8 triệu đồng, số tiền này mình để trang trải cho cuộc sống, nào là trả tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt..." – Phương Anh tâm sự.

Phương Anh cũng chia sẻ thêm: "Tuy mệt nhưng nhiều khi nhìn thấy kết quả của các em tiến triển rõ rệt thì mình cũng thấy vui. Công việc này, tuy chỉ là làm thêm nhưng mình cũng học được rất nhiều kinh nghiệm giúp ích cho tương lai sau này”.

CHU TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hai tháng trước kỳ thi vào lớp 10, phụ huynh đôn đáo thuê gia sư cho con

Minh Quang |

Hà Nội- Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ bắt đầu. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở tại thủ đô đang gấp rút ôn tập cho học sinh. Bên cạnh thời gian học trên lớp, nhiều em học sinh còn được bố mẹ thuê gia sư về nhà để kèm riêng, củng cố những phần kiến thức chưa vững.

Kiếm tiền triệu từ nghề gia sư, trợ giảng online mùa dịch

Lan Nhi |

Hà Nội - Nhiều bạn trẻ tại TP. Hà Nội đã lựa chọn làm công việc gia sư, trợ giảng online trong dịch COVID-19 để có thêm thu nhập.

Con chuẩn bị vào lớp 1, phụ huynh ngược xuôi đi tìm gia sư

Minh Quang |

Nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 đang phải  vất vả tìm gia sư riêng cho con. Họ lo lắng ảnh hưởng của dịch bệnh có thể khiến quá trình bước vào cấp học mới của con khó khăn hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hai tháng trước kỳ thi vào lớp 10, phụ huynh đôn đáo thuê gia sư cho con

Minh Quang |

Hà Nội- Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ bắt đầu. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở tại thủ đô đang gấp rút ôn tập cho học sinh. Bên cạnh thời gian học trên lớp, nhiều em học sinh còn được bố mẹ thuê gia sư về nhà để kèm riêng, củng cố những phần kiến thức chưa vững.

Kiếm tiền triệu từ nghề gia sư, trợ giảng online mùa dịch

Lan Nhi |

Hà Nội - Nhiều bạn trẻ tại TP. Hà Nội đã lựa chọn làm công việc gia sư, trợ giảng online trong dịch COVID-19 để có thêm thu nhập.

Con chuẩn bị vào lớp 1, phụ huynh ngược xuôi đi tìm gia sư

Minh Quang |

Nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 đang phải  vất vả tìm gia sư riêng cho con. Họ lo lắng ảnh hưởng của dịch bệnh có thể khiến quá trình bước vào cấp học mới của con khó khăn hơn.