Kiếm tiền triệu từ nghề gia sư, trợ giảng online mùa dịch

Lan Nhi |

Hà Nội - Nhiều bạn trẻ tại TP. Hà Nội đã lựa chọn làm công việc gia sư, trợ giảng online trong dịch COVID-19 để có thêm thu nhập.

Ráo riết tìm việc làm 

Theo ghi nhận của Lao Động, trên các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội gần đây, một số phụ huynh đang ráo riết đăng tải thông tin, tìm kiếm gia sư online để kèm cặp con học tập. Với mức lương đưa ra từ 150.000 - 300.000 đồng/buổi, nhiều sinh viên đã lựa chọn công việc này để kiếm thêm thu nhập, chi tiêu trong mùa dịch.

Tranh thủ trong thời gian học tập tại nhà, Trần Nguyên Minh (sinh viên năm 2, trường Đại học Bách khoa Hà Nội) mấy tháng nay đã phải nhận thêm công việc làm gia sư online để cải thiện thu nhập. Công việc làm thêm tuy mang tính thời vụ, nhưng có thể giúp Minh xoay sở phần nào tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt để đảm bảo cuộc sống.

Minh chia sẻ: "Tranh thủ thời gian rảnh, em đã lên mạng tìm kiếm, nhận thêm công việc làm gia sư môn toán lớp 9 online tại nhà. Vì dịch COVID-19, bố mẹ ở quê nhiều khi cũng không thể chu cấp cho em đầy đủ. Công việc này không vất vả nhưng thu nhập khoảng 150.000 - 200.000 đồng/buổi cũng giúp em giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình".

 
Tranh thủ trong thời gian học tập tại nhà, nhiều sinh viên tại TP. Hà Nội đã nhận thêm công việc làm gia sư, làm trợ giảng online để cải thiện thu nhập. Ảnh: NVCC

Để tự chi trả các khoản phí như tiền nhà trọ, tiền ăn..., Trần Ngọc Hà (sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng đang tìm kiếm việc làm thêm, nhận làm trợ giảng online 2 buổi/tuần tại trung tâm tiếng Anh. Với mức lương từ 3 - 3,5 triệu đồng/tháng, Hà cho rằng đây là công việc phù hợp với nhiều sinh viên, ngành nghề đang theo học tại trường.

"Trước khi giãn cách, em cũng tranh thủ đi làm thêm, phục vụ ở quán cafe với mức lương 15.000 đồng/giờ để có thêm tiền ăn, tiền sinh hoạt. Do dịch COVID-19, em đã phải nghỉ công việc thời vụ, chuyển sang làm trợ giảng online vì thời gian của công việc này linh hoạt, phù hợp hơn. Tuy thu nhập không cao, chỉ từ 3 - 3,5 triệu đồng/tháng nhưng việc làm trợ giảng có thể giúp em phần nào trau dồi nghiệp vụ, tự lập tài chính và bớt phụ thuộc chu cấp từ gia đình" - Trần Ngọc Hà tâm sự. 

Cải thiện đời sống

Theo đó, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát vào cuối tháng 4.2021 đã khiến các hoạt động kinh tế, xã hội bị "xáo trộn". Nhiều trường đại học buộc phải chuyển đổi hình thức từ giảng dạy trao đổi trực tiếp sang học tập online tại nhà.

Trần Thị Trâm (sinh viên trường Đại học Thương mại) cũng đã duy trì việc làm gia sư online môn Toán cho học sinh lớp 7. Theo Trâm, việc dạy học online đòi hỏi phải chuẩn bị bài kỹ hơn, về kiến thức lẫn kỹ năng. Để tiết học thêm sinh động, Trâm nhiều khi còn phải đầu tư thời gian chuẩn bị thêm powerpoint, video clip để học trò của mình hiểu bài tốt hơn.

 
Để tiết học thêm sinh động, nhiều sinh viên còn phải đầu tư thời gian chuẩn bị thêm powerpoint, video clip để học trò của mình hiểu bài tốt hơn. Ảnh: NVCC

Trâm cho biết: "Trong dịch COVID-19, em cũng phải chi tiêu dè xẻn, tiết kiệm hơn. Số tiền kiếm được từ công việc làm gia sư online sẽ hỗ trợ được việc học thêm ngoại ngữ, giúp em bớt phụ thuộc vào gia đình. Tuy thu nhập khá ổn định, khoảng 200.000 - 250.000 đồng/buổi nhưng em cũng không dám nhận nhiều học sinh vì sợ mình không cân đối được việc học, thời gian dành riêng cho bản thân".

Tìm kiếm việc làm thêm online trong dịch COVID-19 là một trong những giải pháp hiệu quả để nhiều sinh viên tại TP. Hà Nội có thêm thu nhập. Bên cạnh việc chủ động tìm kiếm việc làm, nhiều sinh viên đã mạnh dạn, lựa chọn công việc phù hợp với khả năng để thử sức trong thời gian trường học vẫn chưa thể cho sinh viên đến học tập 100% tại trường. 

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Những tình huống "dở khóc dở cười" của gia sư online mùa dịch COVID-19

Minh Quang |

Xuất phát từ nhu cầu cần bổ trợ kiến thức cho con ngoài giờ học online, nhiều phụ huynh phải nhờ tới sinh viên dạy kèm online. Với mức lương ổn định cộng thêm việc giờ giấc linh hoạt khi dạy từ xa, nhiều sinh viên háo hức nhận việc nhưng đã gặp rắc rối vì công việc không đơn giản.

Theo chân học sinh lớp 12 Hà Nội trở lại trường sau 7 tháng học online

Minh Ánh - Tường Vân |

Hà Nội - Sáng 6.12, học sinh khối 12 đã quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online để phòng dịch COVID-19. Háo hức, hồi hộp khi được gặp bạn bè, thầy cô nhưng cũng đầy âu lo trước nguy cơ về dịch bệnh là tâm trạng chung của những học sinh lớp 12 khi quay trở lại trường.

Tâm tư của học sinh lớp 10, 11 khi Hà Nội thay đổi học online vào phút chót

Minh Ánh |

Hà Nội - Chiều ngày 5.12, tức 1 ngày trước khi học sinh được quay trở lại trường, Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn hoả tốc, quyết định chỉ học sinh lớp 12 được đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhiều em học sinh lớp 10, 11 tỏ ra hụt hẫng vì chưa được tới trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những tình huống "dở khóc dở cười" của gia sư online mùa dịch COVID-19

Minh Quang |

Xuất phát từ nhu cầu cần bổ trợ kiến thức cho con ngoài giờ học online, nhiều phụ huynh phải nhờ tới sinh viên dạy kèm online. Với mức lương ổn định cộng thêm việc giờ giấc linh hoạt khi dạy từ xa, nhiều sinh viên háo hức nhận việc nhưng đã gặp rắc rối vì công việc không đơn giản.

Theo chân học sinh lớp 12 Hà Nội trở lại trường sau 7 tháng học online

Minh Ánh - Tường Vân |

Hà Nội - Sáng 6.12, học sinh khối 12 đã quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online để phòng dịch COVID-19. Háo hức, hồi hộp khi được gặp bạn bè, thầy cô nhưng cũng đầy âu lo trước nguy cơ về dịch bệnh là tâm trạng chung của những học sinh lớp 12 khi quay trở lại trường.

Tâm tư của học sinh lớp 10, 11 khi Hà Nội thay đổi học online vào phút chót

Minh Ánh |

Hà Nội - Chiều ngày 5.12, tức 1 ngày trước khi học sinh được quay trở lại trường, Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn hoả tốc, quyết định chỉ học sinh lớp 12 được đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhiều em học sinh lớp 10, 11 tỏ ra hụt hẫng vì chưa được tới trường.