Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia

Tường Vân |

Theo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021-2022, Hà Nội là địa phương đạt nhiều giải nhất với 125 giải.

Ngày 26.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022. Theo đó, có hơn 2.300 học sinh các trường THPT trong cả nước đạt giải.

Tính về tổng số giải, Hà Nội là địa phương đạt nhiều giải nhất với 125 giải, Hải Phòng 85 giải, Hải Dương 82 giải. Theo sau là Nghệ An 79 giải, Hà Tĩnh 74 giải.

Trong số các trường chuyên thuộc đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội có 76 giải; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có 57 giải, ĐH Quốc gia TP.HCM có 46 giải, ĐH Vinh có 18 giải, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có 3 giải.

Xét trên phương diện địa phương có nhiều giải nhất trong kỳ thi năm nay, Bắc Ninh và khối chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đứng đầu về số giải Nhất (10 giải). Tiếp đó là Vĩnh Phúc (8 giải), Hà Nội (7 giải), TP.HCM (7 giải), Hải Phòng (6 giải).

Như vậy, năm nay Bắc Ninh đã vươn lên dẫn đầu, còn Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì vị trí trong top những địa phương có nhiều giải nhất.

Trong số các môn thi, môn học có nhiều giải Nhất nhất là môn Hóa với 12 giải. Tiếp đó là môn Vật lý, Sinh học và Tin học với 11 giải Nhất, môn Địa lý có 10 giải Nhất.

Với môn Toán, cả nước có 10 giải Nhất, trong đó Vĩnh Phúc, Nghệ An, Trường THPT Chuyên Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) đều có 2 giải Nhất. 4 giải Nhất còn lại thuộc về học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Môn tiếng Anh có 9 giải Nhất, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) là trường chuyên đứng đầu với 4 giải Nhất môn tiếng Anh.

Môn Ngữ văn, cả nước có 4 giải Nhất thuộc về học sinh Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng và Hải Dương.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2022 có 12 môn thi, với 4.671 thí sinh dự thi. Kết quả, có 2.319 thí sinh đạt giải, tỉ lệ đạt giải là 49,6%, tương đương với năm học trước và giảm so với giai đoạn 2015 - 2020 (tỉ lệ đạt giải từ 50 - 60%).

Danh sách các học sinh đạt giải học sinh giỏi năm học 2021 - 2022 TẠI ĐÂY.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay tổ chức vào 3 ngày 4, 5 và 6.3. Lịch chấm thi từ ngày 8 đến 17.3; chấm phúc khảo từ ngày 2 - 5.4. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay được tổ chức muộn hơn 2 tháng so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh giỏi 3 năm THPT được tuyển thẳng vào Trường Đại học Thủy Lợi

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Thủy Lợi thông báo xét tuyển thẳng đối với thí sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.

“Nếu chọn lại, em nhất định không thi học sinh giỏi”

Thanh Hồng - Tường Vân |

Nhớ về quãng thời gian mất ăn, mất ngủ để ôn luyện, giành giật “tấm vé” vào đội tuyển thi “học sinh giỏi” (HSG), rất nhiều học sinh bày tỏ sự hối hận vì cái mác HSG không đem lại niềm vui, sự tự hào mà trở thành nỗi ám ảnh tâm lí không bao giờ xóa được.

Nên bỏ ngay kỳ thi học sinh giỏi

Thiều Trang - Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay vẫn còn nhiều nơi chạy theo thành tích trong thi cử, trong đó chạy đua theo kỳ thi học sinh giỏi là minh chứng điển hình. Vì vậy, nên bỏ kỳ thi học sinh giỏi các cấp để tránh “di căn” sang chương trình giáo dục mới đang triển khai hiện nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh giỏi 3 năm THPT được tuyển thẳng vào Trường Đại học Thủy Lợi

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Thủy Lợi thông báo xét tuyển thẳng đối với thí sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.

“Nếu chọn lại, em nhất định không thi học sinh giỏi”

Thanh Hồng - Tường Vân |

Nhớ về quãng thời gian mất ăn, mất ngủ để ôn luyện, giành giật “tấm vé” vào đội tuyển thi “học sinh giỏi” (HSG), rất nhiều học sinh bày tỏ sự hối hận vì cái mác HSG không đem lại niềm vui, sự tự hào mà trở thành nỗi ám ảnh tâm lí không bao giờ xóa được.

Nên bỏ ngay kỳ thi học sinh giỏi

Thiều Trang - Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay vẫn còn nhiều nơi chạy theo thành tích trong thi cử, trong đó chạy đua theo kỳ thi học sinh giỏi là minh chứng điển hình. Vì vậy, nên bỏ kỳ thi học sinh giỏi các cấp để tránh “di căn” sang chương trình giáo dục mới đang triển khai hiện nay.