Ngày 21.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Mầu - Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết, vụ việc đào, đắp làm biến dạng đất tại xã Vân Hội và vận chuyển đi nơi khác đang được các phòng, ban chuyên môn triển khai.
Theo đó, chiều ngày 20.2, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Trấn Yên do ông Nguyễn Đức Mầu làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực địa tại thôn Lao Động, xã Vân Hội.
Tại đây, đoàn kiểm tra xác định khu vực Báo Lao Động phản ánh thuộc đất của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hà (trú tại thôn Lao Động, xã Vân Hội).
Qua kiểm tra hồ sơ, thủ tục xác định ông Hà đã tự ý đào, đắp khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Hiện UBND huyện đang hoàn tất thủ tục để ra Quyết định xử phạt đối với hành vi trên.
"Việc ông Hà tự ý đào, đắp là sai quy định của pháp luật, UBND xã đã lập biên bản xử phạt 3 lần nhưng vẫn cố ý vi phạm" ông Mầu nhấn mạnh.
Cũng tại đây, đoàn kiểm tra đã lấy 3 mẫu đất tại khu vực đào, đắp ao nhà ông Hà gồm đất màu đen; màu xám; màu xám đen để giám nghiệm thuộc loại khoáng sản gì?
Ông Mầu cho biết thêm, đối với 3 mẫu đất trên là loại khoáng sản gì huyện sẽ tiến hành các bước xử lý tiếp theo đúng quy định.
Về việc tại sao vụ việc đến nay vẫn chưa được xử lý, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho hay: "Khi có kết quả sẽ căn cứ theo khối lượng đã đào đắp để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với việc khai thác, vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ sẽ giao cơ quan Công an điều tra, làm rõ".
Quan điểm của huyện là sẽ làm rõ ràng vụ việc, xử lý nghiêm minh. Ngay khi có kết quả xác minh mẫu đất tại đây sẽ giao cho các phòng, ban chuyên môn thực hiện.
Đồng thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh Yên Bái.
Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa, ngày 9 và 10.2, có mặt tại Km3, tuyến đường xã Vân Hội đi Quân Khê, đoạn qua địa phận thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, PV ghi nhận tình trạng khai thác khoáng sản trái phép một cách công khai của một số đối tượng trên địa bàn ngay trục đường chính tại xã Vân Hội.
Trong quá trình khai thác, các đối tượng phân loại rồi múc một lượng lớn đất màu đen lên những chiếc xe trọng tải lớn rồi di chuyển từ thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đi xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (nơi giáp danh giữa 2 tỉnh).
Sau khi di chuyển qua nhiều tuyến đường, số đất màu đen kia tập kết tại khu vực cảng Sông Lô, huyện Đoan Hùng rồi được múc thẳng lên thuyền đưa đi nơi khác tiêu thụ.
Vụ việc đã diễn ra trong khoảng thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm khiến dư luận bức xúc.