Vì sao người dân muốn làm lại đường?
Liên quan đến vụ việc hàng chục hộ dân sống tại Khu 1, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì tuyến đường dự án đang thi công tại đây được tôn lên quá cao gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống..., người dân tiếp tục phản ánh tới Báo Lao Động thêm những nỗi lo về tình trạng ngập úng, nhất là tại khu vực mồ mả của hàng chục gia đình đang án ngữ cách tuyến đường không xa.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/26/1151957/Picsart_23-02-27_09-.jpg)
Cụ thể, theo người dân, dự án đang thi công dang dở đến phần cống thoát nước dọc 2 bên đường. Hiện trạng này không những gây khó khăn, phiền toái cho việc đi lại và sinh hoạt, mà việc người dân gặp các tai nạn nhỏ lẻ xảy ra thường xuyên, bởi dãy cống cao hơn cốt đường cũ và nền nhà gần 1 mét.
Với vết thương lớn trên khuôn mặt do bị ngã ngay trước cổng nhà mình cách đó vài ngày, bà Nguyễn Thị Lợi (khu 1, xã Tứ Xã) bức xúc chia sẻ tới phóng viên: "Mất an toàn như thế nào cứ nhìn tôi đây, ngã sưng hết cả mặt. Mà nhiều người ngã chứ không phải riêng tôi, ngã gãy cả tay còn có".
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/26/1151957/Picsart_23-02-27_09--01.jpg)
Theo bà Lợi và nhiều người dân khác, tuyến đường được tôn lên gần 1m là không cần thiết. Đặc biệt, mối lo lớn nhất đối với hàng chục hộ dân ở đây là tình trạng ngập úng.
"Trước khi làm thì chẳng họp dân, chúng tôi lo nhất là sau dãy nhà này có hàng chục mồ mả của tổ tiên. Về lương tâm, về tâm linh, chúng tôi không thể để xảy ra tình trạng ngập úng, nước thải các loại chảy xuống đó được.
Vì vậy, mong các cấp xem xét hạ thấp độ cao của đường xuống, kể cả người dân cùng đóng góp để sửa lại, chúng tôi cũng đồng ý" - bà Lợi và nhiều người dân cho biết.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/26/1151957/Picsart_23-02-27_09--02.jpg)
Đứng gần khu vực mồ mả phía sau dãy nhà ven đường, ông Khổng Văn Thịnh (khu 1, xã Tứ Xã) cho biết, tuyến đường dự án được nâng lên cao hơn nhiều so với nền nhà gây ra nhiều ảnh hưởng, người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới chính quyền các cấp từ xã cho đến tỉnh, nhưng kết quả vẫn chưa có gì thay đổi.
"Có một cuộc họp dân, chính quyền mong muốn bà con thông cảm, họ cho rằng, nếu sửa lại tuyến đường sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, ban ngành. Nhưng nếu thật sự vẫn giữ nguyên cao trình của mặt đường như hiện tại thì là lợi bất cập hại" - ông Thịnh chia sẻ.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/26/1151957/Picsart_23-02-21_11-.jpg)
Dự án có đang chậm tiến độ?
Theo Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND huyện Lâm Thao ngày 7.1.2020, Công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô (nhà thầu trúng thầu và thi công) sẽ có thời gian thực hiện hợp đồng là 22 tháng. Tuy nhiên, đã hơn 3 năm trôi qua, công trình dự án này vẫn đang ngổn ngang chưa rõ ngày hoàn thành, thậm chí nảy sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến người dân.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Thủy - Chủ tịch UBND xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao cho biết, sau khi báo chí phản ánh cũng như việc xã đã báo cáo lên UBND huyện trước đó về những bất cập của tuyến đường, gây ảnh hưởng đến người dân, huyện đã chỉ đạo chính quyền xã động viên người dân giữ thiết kế hiện trạng của tuyến đường.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô được thành lập từ năm 2004, có trụ sở được đặt tại phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đây là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Xây dựng, bất động sản, du lịch...
Những năm qua, doanh nghiệp này đã trúng thầu và thi công nhiều dự án tại "đại bản doanh" Vĩnh Phúc và tại tỉnh Phú Thọ, các dự án có tổng mức đầu tư từ vài chục tỉ đồng cho đến hàng nghìn tỉ đồng.
Trước đó, Công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô cũng là nhà thầu đã thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỉ đồng.