Như Lao Động đã thông tin, ngày 6.12.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Giả mạo tu sĩ, gây ồn ào trong thời gian dài
Trước khi bị bắt, Nguyễn Minh Phúc từng có thời gian dài khiến người dân, dư luận bất bình trước những hình ảnh, phát ngôn xúc phạm Phật giáo.
Sự việc bắt nguồn vào năm 2021, mạng xã hội từng bất bình trước hình ảnh của người đàn ông đầu trọc, mặc áo nhà sư xuất hiện thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với những video ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, hột vịt lộn... thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.
Ngay từ thời điểm đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cùng huyện Củ Chi đã lên án người này có nhiều phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Sau đó vào tháng 4.2022, Phúc lại gây chú ý vì mặc trang phục cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp của trường Đại học Luật TPHCM. Tuy nhiên, phía trường Đại học Luật TPHCM bác thông tin này cho rằng, ông Phúc đến chúc mừng một sinh viên trong trường rồi thuê đồ của người chụp ảnh dạo bên ngoài để chụp ảnh.
Thậm chí đến gần đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước hình ảnh người đàn ông này tiếp tục vào quán nhậu ở TPHCM ăn chơi trong trang phục người tu hành.
Theo UBND huyện Củ Chi, Nguyễn Minh Phúc giả danh tu sĩ Phật giáo. Nơi Nguyễn Minh Phúc cư ngụ không phải cơ sở tôn giáo. Tên "Chùa Hoằng Pháp Trung Ương" chỉ là bảng hiệu do Nguyễn Minh Phúc tự ý dựng lên. Trên địa bàn huyện Củ Chi không có cơ sở Phật giáo tên Chùa Hoằng Pháp Trung Ương. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần đề nghị Nguyễn Minh Phúc tháo dỡ. Từ năm 2015 đến nay, chính quyền huyện Củ Chi đã có nhiều chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến Nguyễn Minh Phúc.
Công an TPHCM trước đây cũng xác định, từ năm 2000 đến 2010, Nguyễn Minh Phúc tu học tại chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, và "chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất gia". Năm 2010, Nguyễn Minh Phúc về lại địa phương tự lập chùa, song bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo gỡ biển hiệu, đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Ngoài ra, Nguyễn Minh Phúc còn thành lập 6 công ty để ngụy trang, "lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động, quyên góp gây quỹ không đúng mục đích".
Kiểm tra nhà riêng, công an cũng phát hiện tại nhà Phúc có treo huân chương lao động và các bằng khen, ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Qua giám định, tất cả là giả. Phúc khai được người khác làm tặng và treo trong nhà.
Vào tháng 7.2023, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đã giao Công an TP chủ trì, phối hợp Ban Tôn giáo TP, UBND huyện Củ Chi cùng các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Minh Phúc.
Bị bắt sau khi từ nước ngoài về Việt Nam
Từ nguồn tin tố giác tội phạm của bà L.T.H.T (sinh năm 1973, thường trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) gửi đến Công an huyện Củ Chi về việc bị Nguyễn Minh Phúc lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp xác định mặc dù không đủ khả năng, nhưng Nguyễn Minh Phúc vẫn nhận giúp làm thủ tục tách thửa theo yêu cầu bà L.T.H.T với chi phí 135 triệu đồng và nhận trước tiền công là 70 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Phúc lại thuê người khác làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.
Sau khi nhận giấy tờ giả, Phúc đưa cho bà T một bản, cất một bản vào két sắt, chờ bà T đưa đủ số tiền còn lại. Khi bị phát hiện, Phúc bỏ trốn sang Thái Lan.
Vào tháng 11.2023, ngay khi Phúc về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc làm việc. Sau nhiều lần quanh co chối tội thì Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện khám xét nhà Phúc và thu giữ một số giấy tờ liên quan.
Hiện vụ việc tiếp tục điều tra truy xét.