Sau cơn bão số 1 vừa qua, theo ghi nhận, các tuyến như Tỉnh lộ 672, 678 và Quốc lộ 40B đi qua huyện Tu Mơ Rông lại bị hư hỏng, chi chít ổ gà, ổ voi…
Tỉnh lộ 672 đoạn từ ngã ba đi xã Ngọc Lây đến xã Măng Ri dài khoảng hơn 10 km đang xuống cấp nặng. Tuyến đường vừa nhỏ, hẹp, quanh co, nhiều khúc cua gấp khúc khó đi lại, dễ gây tai nạn giao thông. Tuyến đường đang xuống cấp nên việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân cũng gặp nhiều khó khăn.
Chị Y Thanh - người dân xã Măng Ri - cho biết: “Đường hỏng xe máy khó đi lại, việc đưa hàng hoá, nông sản như mì, cà phê, đậu… ra chợ buôn bán cũng gặp khó khăn. Có xe chở hàng bị sụt lún lật dọc đường, đặc biệt là vào mùa mưa bão”.
Tỉnh lộ 678 có tổng chiều dài gần 30 km nối từ ngã ba Đăk Trăm (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô) đi qua các xã Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao và Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông). Tuyến đường huyết mạch này đang phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của hàng nghìn hộ dân.
Tuy nhiên, đường đã được xây dựng lâu nên xuống cấp, kết hợp với lưu lượng mưa lũ lớn trên địa bàn khiến trôi chảy đất đá, nền đường bị nứt nẻ, bong tróc, gãy nhiều đoạn.
Theo UBND huyện Tu Mơ Rông, địa bàn là vùng quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh với trên 1.700 ha, vừa phát triển cây dược liệu vừa phát triển du lịch, văn hoá bản địa của người Xơ Đăng.
Huyện cũng có nhiều núi non hùng vĩ, ngọn thác tuyệt đẹp cùng với văn hoá đời sống, phong tục cư dân đặc sắc đang góp phần thu hút khách du lịch. Vì vậy, việc đầu tư tu sửa, làm mới lại các tuyến đường sẽ tăng cường giao thương, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.