Nợ gấp 11 lần vốn chủ, mỗi ngày Xây dựng Hoà Bình phải trả 1 tỉ lãi vay

Đức Mạnh |

Với vốn chủ sở hữu chỉ còn 1/3 so với năm trước, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại Xây dựng Hoà Bình lên tới 11,8 lần. Con số này cao hơn nhiều so với những doanh nghiệp lớn khác trong ngành xây dựng.

Sau 3 tháng với 3 lần hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC) cuối cùng đã hé lộ toàn cảnh bức tranh kinh doanh nhiều mảng xám. Cụ thể, kết thúc năm tài chính 2022, nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 14.375 tỉ đồng, tăng gần 15% so với năm trước.

Với vốn chủ sở hữu hao hụt chỉ còn 1/3, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại HBC lên tới 11,8 lần. Con số này cao hơn nhiều so với hai doanh nghiệp lớn khác trong ngành xây dựng là Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (2,2 lần) và CTCP Xây dựng COTECCONS (1,3 lần).

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ vay tài chính chiếm 42% với hơn 6.130 tỉ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước. Trong đó bao gồm 5.104 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.026 tỉ đồng nợ vay dài hạn. Hiện tại, HBC đã thanh toán 2.047 tỉ đồng nợ gốc và 169 tỉ đồng lãi vay.

Doanh nghiệp tăng vay kéo theo chi phí lãi vay phải trả trong năm 2022 cũng tăng 79% so với cùng kỳ lên 519 tỉ đồng. Điều này đồng nghĩa mỗi ngày Xây dựng Hoà Bình đang phải trả hơn 1,4 tỉ đồng lãi vay, trong khi con số này trong năm 2021 là 0,8 tỉ đồng.

Ảnh chụp báo cáo tài chính HBC
Nợ phải trả của Xây dựng Hoà Bình tăng cao, trong khi vốn chủ sở hữu suy giảm nghiêm trọng. Ảnh chụp báo cáo tài chính HBC

Chủ nợ lớn nhất của HBC hiện nay là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với dư nợ lên tới hơn 2.245 tỉ đồng. Tiếp theo là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với 1.269 tỉ đồng.

HBC cho biết đã làm việc với các ngân hàng cho vay chủ yếu bao gồm Vietinbank, BIDV, VPbank, Seabank và NCB về việc gia hạn thời gian thanh toán, điều chỉnh kỳ hạn trả lãi hoặc cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Một số khoản vay đã được đồng ý bằng văn bản, một số khoản còn đang đàm phán.

Ngoài con số cụ thể hơn 170 tỉ đồng được công bố đàm phán thành công, HBC cũng thông báo được 2 chủ nợ lớn nhất là BIDV và Vietinbank phê duyệt cơ cấu thời hạn trả nợ.

Khép lại năm 2022, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của HBC tăng trưởng 24% so với năm trước lên 14.148 tỉ đồng. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán âm hơn 13.678 tỉ đồng đã kéo lãi gộp giảm gần một nửa xuống 470 tỉ đồng.

Thêm áp lực từ chi phí lãi vay, lợi nhuận doanh nghiệp đã bị bào mòn nghiêm trọng. Hòa Bình lỗ sau thuế cả năm 2022 hơn 2.570 tỉ đồng, đánh dấu số lỗ lớn nhất của doanh nghiệp này kể từ khi niêm yết. Trước đó, theo báo cáo tài chính của công ty tự lập, khoản lỗ dừng lại ở mức 1.141 tỉ đồng.

Ngoài lỗ đậm và nợ vay quá hạn, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2022 cũng âm 883 tỉ đồng. Do đó đơn vị kiểm toán Ernst & Young đã đưa ra nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Bảo hiểm AIA dành hơn 1,8 tỉ USD đầu tư tài chính, nợ thuế tăng 1.345%

Thanh Giang |

Kết thúc năm 2022, Bảo hiểm AIA dành hơn 42.720 tỉ đồng (hơn 1,8 tỉ USD), tương ứng với 79% tổng tài sản để đầu tư tài chính. Trong khi đó, khoản mục thuế và các khoản phải nộp nhà nước tại công ty bất ngờ tăng thêm 1.345% so với cùng kì, lên gần 159 tỉ đồng.

Sau tranh chấp, Xây dựng Hoà Bình "thay máu", lên kế hoạch tăng vốn khủng

Đức Mạnh |

Tại cuộc họp ngày 18 và 20.5, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC) đã thông qua một loạt quyết định quan trọng về nhân sự và tài chính.

Hưng Thịnh Incons và Xây dựng Hoà Bình báo lỗ nặng

Quang Dân |

Doanh thu giảm sâu khiến hai ông lớn trong ngành xây dựng là Hưng Thịnh Incons và Xây dựng Hoà Bình báo lỗ đậm trong quý đầu tiên của năm 2023.

Một năm chuyển mình của ngành du lịch

Thúy Huyền |

Hướng đến kỷ niệm 63 năm hình thành và phát triển (9.7.1960 - 9.7.2023), ngành du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vai trò, vị trí là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

VN-Index giữ nhịp hồi phục hướng đến mốc 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng của VN-Index vẫn là tích cực, nhưng diễn biến rung lắc, điều chỉnh sẽ có thể tiếp tục diễn ra trong quá trình chỉ số kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất quanh 1.140 điểm.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Xe buýt cháy ngùn ngụt bên cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang ở bên trong một cây xăng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Bệnh viện bớt nỗi sợ đấu thầu khi có Thông tư 14

Nguyễn Ly |

Đại diện các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh cho rằng, đã phần nào bớt được “nỗi sợ đấu thầu” kéo dài trong suốt thời gian qua sau khi Thông tư 14/2023/TT-BYT về xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 1.7.

Bảo hiểm AIA dành hơn 1,8 tỉ USD đầu tư tài chính, nợ thuế tăng 1.345%

Thanh Giang |

Kết thúc năm 2022, Bảo hiểm AIA dành hơn 42.720 tỉ đồng (hơn 1,8 tỉ USD), tương ứng với 79% tổng tài sản để đầu tư tài chính. Trong khi đó, khoản mục thuế và các khoản phải nộp nhà nước tại công ty bất ngờ tăng thêm 1.345% so với cùng kì, lên gần 159 tỉ đồng.

Sau tranh chấp, Xây dựng Hoà Bình "thay máu", lên kế hoạch tăng vốn khủng

Đức Mạnh |

Tại cuộc họp ngày 18 và 20.5, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC) đã thông qua một loạt quyết định quan trọng về nhân sự và tài chính.

Hưng Thịnh Incons và Xây dựng Hoà Bình báo lỗ nặng

Quang Dân |

Doanh thu giảm sâu khiến hai ông lớn trong ngành xây dựng là Hưng Thịnh Incons và Xây dựng Hoà Bình báo lỗ đậm trong quý đầu tiên của năm 2023.