Anh Lê Văn Phú, trú tại thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) dựng nhà ở gần bên bờ sông Thạch Hãn. Lớn lên cạnh con sông, anh Phú chứng kiến cảnh bờ sông ngày càng bị ăn sâu, nhiều diện tích đất sản xuất cũng bị “bào mòn”.
“Ngày nào cũng có tàu hút cát. Nơi cấp phép cũng hút, không được cấp phép cũng hút. Đáy sông bị hút hết cát, thì bờ sông bị sạt là lẽ đương nhiên. Chúng tôi phản ánh nhiều, nhưng tình trạng hút cát vô tội vạ không chấm dứt được” - anh Lê Văn Phú cho hay.
Bờ sông Thạch Hãn không chỉ bị sạt lở phía xã Hải Lệ, mà phía đối diện thuộc huyện Triệu Phong, sạt lở càng nghiêm trọng hơn, khi không ít đất sản xuất hoa màu của người dân biến mất.
Ông Trần Việt Dũng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong - cho biết, bờ bên này thì được cấp phép khai thác, bờ bên kia thì không, nên có thể xảy ra tình trạng tàu của doanh nghiệp đứng ở vị trí được cấp phép, nhưng vòi hút cát có thể đặt ở vị trí chưa cấp phép.
Ông Dũng cho biết thêm, từ khi cấp phép khai thác cát và nở rộ tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, thì sạt lở nặng cả hai bên bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.
Liên quan đến tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nói rằng, đã giao cho Sở Tài nguyên và môi trường (TNMT) tỉnh tổ chức rà soát, kiểm tra hoạt động của các dự án khai thác cát sỏi trên sông Thạch Hãn.
Bên cạnh đó, yêu cầu sở này tổ chức quản lý chặt chẽ việc cấp phép khai thác cát sỏi trên sông Thạch Hãn, có phương án quản lý các phương tiện khai thác cát sỏi trên sông để đảm bảo cho việc tổ chức khai thác đúng phạm vi, đúng khu vực được cấp phép.
“Tôi đã đề nghị đánh giá tác động của việc khai thác cát sỏi đến môi trường và dòng chảy, từ đó có phương án điều chỉnh, xử lý phù hợp trong thời gian tới” - ông Hà Sỹ Đồng, nói.
Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin, vào đêm 16.10.2022, sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) khiến 3 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 2 hàng quán khác bị hư hại, 1 người thiệt mạng.
Dọc sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ, tổng chiều dài các điểm sạt lở kéo dài từ điểm đầu thôn Tân Mỹ đến điểm cuối giáp phường 1, thị xã Quảng Trị nằm ở phía Bắc đường Nguyễn Hoàng với tổng chiều dài toàn tuyến là 6km. Có 89 hộ với 245 nhân khẩu ở khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở.
Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra mới đây, trước các ý kiến chất vấn về việc cấp phép khai thác cát sỏi khiến tình trạng sạt lở trên sông Thạch Hãn ngày càng nghiêm trọng, ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở TNMT - khẳng định trước khi cấp phép thì đã có đánh giá tác động môi trường và có dự báo, giám sát.
Trước khẳng định của Giám đốc Sở TNMT, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đặt nghi vấn, phải chăng dự báo, đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác cát sỏi không sát, không đúng thực tế?