Các sân chơi tại khu tập thể Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình) đều được thiết kế đầu tư lắp đặt trang thiết bị vui chơi, máy tập thể dục khang trang để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.
Thế nhưng, theo ghi nhận của PV Lao Động, hiện nay, các sân chơi này đang bị trưng dụng không đúng mục đích khiến dần trở nên nhếch nhác, lộn xộn.
Theo ghi nhận từ 15-16.7, không gian vui chơi tại nhiều cụm dân cư tại khu tập thể Thành Công đang bị lấn chiếm nghiêm trọng.
Những khoảng không giữa các dãy nhà được xây dựng làm sân chơi chung cho trẻ và làm nơi tập thể dục cho người dân, nhưng nay đã bị lấp đầy bởi các điểm trông giữ xe, bán hàng, phơi quần áo,...
Bà N.H.L, người dân sinh sống tại khu tập thể cho biết: “Nhà tôi có cháu nhỏ những lúc muốn đưa cháu xuống sân tìm chỗ chơi khó khăn. Các thiết bị vui chơi đều bị chiếm dụng hết, chủ yếu do các hộ dân ở tầng một sử dụng không gian trước cửa để phơi phóng, để xe. Các cháu nhỏ thấy thế nên ngại không muốn sử dụng".
Các máy tập, thiết bị đồ chơi, thú nhún, cầu trượt,... đã bị người dân trưng dụng làm nơi phơi quần áo. Nếu hết chỗ để phơi trên các thiết bị, các hộ dân liền tự giăng dây được kéo từ các cột điện để phơi phóng.
Các đồ dùng thiết bị tập không được sử dụng hiện đang bị đắp bạt nằm im lìm. Ghế đá, thiết bị tập đang đứng trước nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng.
Trên các cột điện tại khu vui chơi là những dây cáp mạng bị hỏng hóc, lộ thiên tiềm ẩn nguy hiểm và nhếch nhác.
Khu vui chơi trở thành địa điểm kinh doanh gửi xe máy, ô tô. Những chiếc xe được dựng sâu vào trong sân chiếm hết phần diện tích vui chơi của trẻ.
Không những biến khu vui chơi thành nơi để xe, một số nhóm người lợi dụng khoảng trống thành chỗ kinh doanh, buôn bán.
Những quán ăn, hàng nước mọc lên nhan nhản tại khu vực E7 Thành Công. Các hàng ghế được bàn san sát ngay bên cạnh những chiếc máy tập thể dục khiến khung cảnh trở nên lộn xộn.
Ông P.Q.N, người dân sống tại khu vực nhà E7 chia sẻ: “Hàng quán người ta bày bán ở đây từ lâu rồi. Mỗi buổi chiều xe máy ra vào tấp nập, bàn ghế thì bày chiếm hơn nửa sân. Trẻ con thỉnh thoảng xuống sân chạy loanh quanh người ta còn mắng cho".
Di chuyển ra khu vực nhà D, sân chơi của trẻ em trở thành bãi tập kết bình nước kinh doanh bất kể ngày đêm. Lượng xe ra vào sân chơi tấp nập để chở hàng đi. Điều này gây khó khăn cho người dân khi muốn sử dụng diện tích sân chơi.
Chiều 17.7, trao đổi với Lao Động, bà Đặng Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết đã nắm được thông tin và sẽ cử đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu.