Tạo sân chơi thể thao cho công nhân lao động

Quế Chi |

Thể dục thể thao đóng vai trò rất quan trọng trong duy trì sức khoẻ, tinh thân của người dân nói chung và công nhân lao động khu công nghiệp nói riêng. Theo các cán bộ công đoàn, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để công nhân lao động khu công nghiệp có thể tham gia các hoạt động có lợi cho sức khoẻ sau những giờ làm việc vất vả trong nhà máy.

Tạo sân chơi cho công nhân lao động 

Dù bận rộn, nhưng anh Lê Văn Thanh (thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn cố gắng duy trì đam mê đá bóng của mình. Làm công nhân trong một công ty điện tử tại Khu công nghiệp Thăng Long, nam thanh niên phải làm ca kíp, rất khó sắp xếp thời gian để duy trì đam mê này. Để có sân chơi, anh tham gia cùng với đội bóng ở gần khu trọ.

“Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi đều cố gắng tham gia các trận đấu để duy trì đam mê của mình. Ngoài ra, thi thoảng tôi đi chạy bộ gần khu trọ để duy trì thể lực” - anh Thanh nói.

Ông Nguyễn Văn Chí - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Crystal Martin (tỉnh Bắc Giang) cho biết, mỗi năm một lần, công đoàn cơ sở đều kết hợp với một số công đoàn cơ sở lân cận trong Khu công nghiệp Quang Châu hoặc tự tổ chức giải bóng đá nam - nữ dành cho công nhân lao động.

“Giải bóng đá do công đoàn cơ sở công ty tổ chức có sự tham gia của các đội bóng từ các bộ phận, phòng ban trong công ty. Nếu bộ phận nào không đủ nhân lực thì gộp từ các bộ phận khác” - ông Chí cho hay.

Công ty điện tử này có 4 sân bóng đá, nên nếu muốn, các đội bóng từ các bộ phận có thể đặt lịch để thi đấu với nhau sau khi kết thúc buổi làm việc. “Những tháng cao điểm, nhiều việc, công nhân ít thi đấu bóng đá với nhau; còn khi ít việc, các trận đấu nội bộ thường xuyên diễn ra” - ông Chí nói.

Theo Chủ tịch Công đoàn cơ sở, công nhân lao động đều bận rộn nên không phải ai cũng có thể tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. “Thường mỗi bộ phận phòng ban có tỉ lệ công nhân lao động hưởng ứng khoảng 30 - 40%. Các giải thi đấu, các hoạt động thể thao thường tổ chức ở ngoài giờ hành chính.

Những người lao động có nhà gần công ty sẽ tham gia đầy đủ, nhưng có những lao động có nhà ở xa, phải đi xe bus nên không thể sắp xếp tham dự” - ông Chí cho hay.

Ngoài bóng đá, trong công ty còn duy trì phong trào chơi môn cầu lông. Hiện có 30 người thường xuyên tập luyện môn thể thao này.

Nữ công nhân lao động thi đấu bóng đá tại giải đấu do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nữ công nhân lao động thi đấu bóng đá tại giải đấu do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động  

Trao đổi với phóng viên về giải pháp nhằm phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao trong các khu công nghiệp, ông Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, ở trong các doanh nghiệp, công đoàn cần vận động, tuyên truyền, phối hợp với chủ sử dụng lao động để có các phòng tập thể thao, phòng tập gym, sân đánh bóng bàn, hoặc sân bóng đá mini... để công nhân có thể ở lại tham gia các hoạt động thể thao.

“Tôi đã từng đến một số công ty làm tốt các hoạt động như trên. Nhiều công nhân rất phấn khởi; sau 17 giờ, khi tan làm, họ ở lại để chơi các môn thể dục thể thao, sau đó mới về nhà” - ông Tiến kể.

Bên cạnh đó, khi về các khu trọ của công nhân, việc duy trì các hoạt động thể dục, thể thao khó khăn hơn do hầu hết công nhân lao động sau thời gian làm việc đều mệt mỏi, bận công việc gia đình...

“Để tạo điều kiện cho công nhân tại các khu trọ tham gia các hoạt động thể dục thể thao, nhà nước cần xây dựng các công viên, nơi tập thể thao theo địa bàn thôn, phường, xã. Nếu xây dựng ở trung tâm huyện thì công nhân không có điều kiện để đến nơi luyện tập” - ông Tiến nói.

Ông Tiến cũng nhấn mạnh, tiền lương là gốc của mọi vấn đề. “Nếu lương thấp, ăn uống kham khổ, sức khoẻ yếu thì sẽ khó tham gia được các hoạt động thể dục thể thao. Nếu tiền lương, thu nhập được cải thiện, công nhân sẽ an tâm, có đủ điều kiện để tham gia các hoạt động thể dục thể thao” - ông Tiến bày tỏ quan điểm.

Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn cho biết thêm, ngoài ra, điều quan trọng là cần vận động công nhân lao động để họ có ý thức tự tham gia các hoạt động thể dục thể thao nhằm cải thiện sức khoẻ, tinh thần.

Theo Ban Tuyên Giáo (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), vào đầu năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đều có văn bản hướng dẫn chung, trong đó các cấp công đoàn cần tạo điều kiện về địa điểm, thời gian, kinh phí, khuyến khích hỗ trợ để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. Hơn nữa, 2023 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam, cần tổ chức các hoạt động, các giải thi đấu giao lưu, giao hữu nhiều hơn nữa, tập trung chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần cho người lao động.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động Vĩnh Long đề xuất sớm có thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội

HOÀNG LỘC |

Sáng 13.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc với 150 cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là đợt tiếp xúc cử tri trong chương trình công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tặng quà cho công nhân lao động tại lễ phát động Tháng Công nhân

TRẦN TUẤN |

Chiều 28.4, UBND huyện và LĐLĐ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2023.

Tổ chức Ngày hội kết nối công nhân lao động

Hà Anh |

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, dự kiến, trong Tháng Công nhân 2023, bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - sẽ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 15.5: Việt Nam có 124 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 21h30 ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 124 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng gần 4 tỉ đồng sau khi vô địch SEA Games 32

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng "nóng" từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đơn vị đồng hành sau khi giành huy chương vàng SEA Games 32.

U22 Việt Nam, vì tấm huy chương danh dự

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam cần giành huy chương đồng SEA Games 32 vì danh dự và mở ra những cơ hội mới trong trương lai.

Tin 20h: Đoàn Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games

nhóm pv |

Tin 20h: Đoàn Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games; Người dân xã vùng cao Bình Thuận đào giếng tìm nguồn nước; Người dân thắt chặt chi tiêu trước thông tin giá điện, nước tăng; Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh Hà Nội, TPHCM;...

Đề nghị giữ quy định giá trần, không áp giá sàn vé máy bay

PHẠM ĐÔNG |

Về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Giá (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị giữ quy định về giá trần và không quy định giá sàn đối với dịch vụ hàng không. 

Công nhân lao động Vĩnh Long đề xuất sớm có thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội

HOÀNG LỘC |

Sáng 13.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc với 150 cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là đợt tiếp xúc cử tri trong chương trình công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tặng quà cho công nhân lao động tại lễ phát động Tháng Công nhân

TRẦN TUẤN |

Chiều 28.4, UBND huyện và LĐLĐ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2023.

Tổ chức Ngày hội kết nối công nhân lao động

Hà Anh |

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, dự kiến, trong Tháng Công nhân 2023, bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - sẽ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn.