Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, quốc phòng

Vương Trần |

Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Ngày 18.7, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có ông Lê Minh Hưng – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Toàn cảnh Lễ giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: T.Vương
Toàn cảnh Lễ giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: T.Vương

Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nội dung những chỉ đạo này kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết, nội dung cuốn sách gồm ba phần.

Phần thứ nhất: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới, gồm 21 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và phương hướng xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Phần thứ hai: Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Bí thư Quân uỷ Trung ương Nguyễn Phú Trọng đối với các quân chủng, binh chủng, học viện nhà trường.

Phần thứ ba là bài viết "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương - Một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với ngôn ngữ giản dị, tư duy sắc sảo, tác giả bài viết đã khái quát sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương - “nhà chiến lược kiến tạo nên những định hướng cơ bản và then chốt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời đại mới”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Cuốn sách là tài liệu quý, thể hiện sự am hiểu sâu sắc, tư duy ở tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, quốc phòng Việt Nam; trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam và bằng nhãn quan chính trị sắc bén, những kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn cách mạng.

Những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh tuyến đường sắp được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội được đặt tên mới theo tên các danh nhân, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Trong đó, có con đường mới sắp mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười thuộc địa bàn quận Hoàng Mai.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 6 Quân uỷ Trung ương

. |

Ngày 3.7, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương tại Hội nghị này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Vương Trần |

Sáng nay (1.7), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, quận Ba Đình và quận Đống Đa (Hà Nội), báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Cùng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các Đại biểu Quốc hội đoàn Thành phố Hà Nội.

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu: Doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky cùng với cấp phó được xác định đưa hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu, tự bào chữa cho rằng, doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho.

Showroom K-Super của Phan Công Khanh được tháo dỡ trả lại mặt bằng

Anh Tú |

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH K Super) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 19.7, showroom K-Super nằm số 6bis Trần Hưng Đạo, Quận 1 đã được tháo dỡ để trả lại mặt bằng.

TKV tốn cả trăm tỉ đem đá thải đổ đi nhưng người cần lại không mua được

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh vừa đồng ý với chủ trương chủ trương cho phép bán đá thải sau tuyển cho các đơn vị có nhu cầu để sử dụng, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và ngoài địa bàn tỉnh. Việc này vừa nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị ngành than, đồng thời nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch Bạc Liêu chấn chỉnh tình trạng gắn biển “cấm quay phim, chụp ảnh” tràn lan

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định chỉ có 7 cơ quan, đơn vị gắn biển cấm quay phim, chụp ảnh. Các cơ quan khác không phải để biển này.

Vụ chuyến bay giải cứu: Không ai bỏ rượu vào cặp số để đi biếu

Việt Dũng |

Tại tòa chiều nay 19.7, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội phản bác lời tự bào chữa trước đó của bị cáo Hưng: "Anh Hưng nói trong cặp là mấy chai rượu, trơ tráo quá không nghe được. Chưa ai bỏ rượu vào cặp số để đưa cho người khác. Anh em mình từng được biếu và đi biếu hàng trăm chai rượu, chả có ai làm vậy".

Cận cảnh tuyến đường sắp được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội được đặt tên mới theo tên các danh nhân, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Trong đó, có con đường mới sắp mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười thuộc địa bàn quận Hoàng Mai.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 6 Quân uỷ Trung ương

. |

Ngày 3.7, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương tại Hội nghị này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Vương Trần |

Sáng nay (1.7), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, quận Ba Đình và quận Đống Đa (Hà Nội), báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Cùng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các Đại biểu Quốc hội đoàn Thành phố Hà Nội.