Rác thải, biển quảng cáo tràn lan gây mất mỹ quan đô thị tại tỉnh lộ 266

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Tỉnh lộ 266 đoạn nối huyện Phú Bình, TP Phổ Yên với TP Sông Công đang bị người dân chiếm dụng vỉa hè buôn bán gây mất trật tự an toàn giao thông, cùng đó rác thải cũng đổ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Hiện dọc tuyến tỉnh lộ 266 đoạn chạy từ xã Hồng Tiến, TP Phổ Yên đến xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang bị các hộ dân buôn bán hai bên đường chiếm dụng vỉa hè làm nơi bán hàng và đặt các biển hiệu quảng cáo chiếm hết lối đi, buộc người đi bộ phải xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Rác thải chiếm hết vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: Minh Hạnh
Rác thải chiếm hết vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: Minh Hạnh

Cách đó không xa, đoạn đường giáp ranh giữa Hồng Tiến và Điềm Thụy, rác thải bị đổ tràn ra vỉa hè mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo ông Vũ Đức Nam (trú tại xã Điềm Thụy), những đống rác này là của những hộ dân buôn bán dọc tuyến đường đổ ra, vào những ngày nắng, mùi hôi thối bốc lên từ những đống rác này rất khó chịu.

Mặc dù đã có biển cấm đổ rác nhưng nhiều người vẫn cố tình đổ. Ảnh: Minh Hạnh
Mặc dù đã có biển cấm đổ rác nhưng nhiều người vẫn cố tình đổ. Ảnh: Minh Hạnh

Cũng theo ông Nam, tuyến tỉnh lộ 266 nối Khu công nghiệp Sông Công với Khu công nghiệp Điềm Thụy nên hàng ngày có rất nhiều người và phương tiện lưu thông, nhất là vào giờ tan tầm. Trong khi đó, dọc hai bên đường vỉa hè bị chiếm dụng khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường hàng đôi, hàng ba tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Được biết, người dân đã nhiều lần phản ánh và chính quyền địa phương cũng đã ra quân xử lý, cắm biển cấm đổ rác nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Ngoài việc rác thải đổ tràn lan thì các cửa hàng buôn bán cũng lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: Minh Hạnh
Ngoài việc rác thải đổ tràn lan thì các cửa hàng buôn bán cũng lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: Minh Hạnh

Việc lấn chiếm vỉa hè và đổ rác thải bừa bãi trên tuyến tỉnh lộ 266 rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, cũng cần xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm.

Vỉa hè bị chiếm dụng hết lối đi của người đi bộ. Ảnh: Minh Hạnh
Vỉa hè bị chiếm dụng hết lối đi của người đi bộ. Ảnh: Minh Hạnh
Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bóc tách loạt vấn đề gây khó khăn trong phân loại rác thải

Tùng Giang |

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã có quy định về hàng loạt vấn đề nóng như: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; yêu cầu cá nhân, hộ gia đình phải phân loại rác thải; tăng nặng mức phạt tiền đối với hành vi không phân loại rác thải; trách nhiệm của địa phương trong việc hướng dẫn, thực hiện phân loại rác thải từ nguồn... Tuy chế tài đã có nhưng nhiều địa phương khi áp dụng thực tiễn còn lúng túng, xử lý vi phạm hạn chế và thậm chí vẫn còn nhiều người dân thờ ơ với việc phân loại rác thải hay dù có phân loại nhưng lại chưa đúng yêu cầu.

Dịch sốt xuất huyết lan rộng, kênh mương tại Hà Nội vẫn ken đặc rác thải

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Những dòng kênh, mương đầy rác thải là "điều kiện thuận lợi" cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển, tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Dọn hàng chục tấn rác thải, người dân Quảng Ngãi tuy mệt nhưng rất vui

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khoảng 600 người ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã cùng nhau dọn bãi rác thải hàng chục tấn ứ đọng ở đầm nước mặn thuộc phường Phổ Thạnh. Dọn bãi rác hôi thối nồng nặc tuy vất vả, nhưng ai cũng vui mừng vì sau 4 năm, bãi rác khổng lồ sẽ được xóa xổ.

Đất công ở Lâm Đồng trở thành bãi đổ rác thải, xà bần xây dựng

Lê Sơn |

Thời gian gần đây, có nhiều đối tượng đã ngang nhiên mang rác thải, xà bần vật liệu xây dựng... đổ trên đất công, đường trên địa bàn phường 1, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Đại hội Công đoàn Viettel: Vì Viettel to đẹp hơn, con người hạnh phúc hơn

Đức Mạnh |

Đại hội Công đoàn Viettel nhiệm kỳ 2023 - 2028 bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 24.8.2023. Đây là sự kiện quan trọng để đánh giá kết quả và định hướng hoạt động cho tổ chức công đoàn của Viettel.

Gần 300 công nhân may ngừng việc tập thể vì công ty nợ lương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 23.8, gần 300 công nhân Công ty May Thiên Thành FiveStar (đóng ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương.

10 ngày để phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

NHÓM PV |

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Dự báo sẽ phải mất từ 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong số đá này.

Phớt lờ lệnh cấm, phố cà phê đường tàu vẫn tìm cách đón khách

NHÓM PV |

Dù đã có lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và chốt chặn ở các cửa vào, nhưng chủ các hàng quán vẫn tìm cách "móc nối" đưa người dân, du khách vào khu vực cà phê đường tàu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chụp ảnh, đi dạo bên trong, gây mất an toàn.

Bóc tách loạt vấn đề gây khó khăn trong phân loại rác thải

Tùng Giang |

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã có quy định về hàng loạt vấn đề nóng như: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; yêu cầu cá nhân, hộ gia đình phải phân loại rác thải; tăng nặng mức phạt tiền đối với hành vi không phân loại rác thải; trách nhiệm của địa phương trong việc hướng dẫn, thực hiện phân loại rác thải từ nguồn... Tuy chế tài đã có nhưng nhiều địa phương khi áp dụng thực tiễn còn lúng túng, xử lý vi phạm hạn chế và thậm chí vẫn còn nhiều người dân thờ ơ với việc phân loại rác thải hay dù có phân loại nhưng lại chưa đúng yêu cầu.

Dịch sốt xuất huyết lan rộng, kênh mương tại Hà Nội vẫn ken đặc rác thải

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Những dòng kênh, mương đầy rác thải là "điều kiện thuận lợi" cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển, tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Dọn hàng chục tấn rác thải, người dân Quảng Ngãi tuy mệt nhưng rất vui

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khoảng 600 người ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã cùng nhau dọn bãi rác thải hàng chục tấn ứ đọng ở đầm nước mặn thuộc phường Phổ Thạnh. Dọn bãi rác hôi thối nồng nặc tuy vất vả, nhưng ai cũng vui mừng vì sau 4 năm, bãi rác khổng lồ sẽ được xóa xổ.

Đất công ở Lâm Đồng trở thành bãi đổ rác thải, xà bần xây dựng

Lê Sơn |

Thời gian gần đây, có nhiều đối tượng đã ngang nhiên mang rác thải, xà bần vật liệu xây dựng... đổ trên đất công, đường trên địa bàn phường 1, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).