Đất công ở Lâm Đồng trở thành bãi đổ rác thải, xà bần xây dựng

Lê Sơn |

Thời gian gần đây, có nhiều đối tượng đã ngang nhiên mang rác thải, xà bần vật liệu xây dựng... đổ trên đất công, đường trên địa bàn phường 1, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Các đối tượng đã đổ trộm nhiều đống xà bần xây dựng như: Bao ximăng, trần nhựa, trần thạch cao, dây caosu, ống nước…

Llãnh đạo UBND phường 1 thừa nhận có tình trạng các đối tượng đổ xà bần, rác xây dựng ở khu vực đất công nằm trên địa bàn.

Tình trạng các đối tượng đổ trộm xà bần, rác xây dựng rất khó quản lý vì họ thường lợi dụng đêm tối, di chuyển đến khu vực đất công để đổ trộm rồi tháo chạy.

Theo người dân phường 1, thời gian gần đây, rác xây dựng còn bị đốt cháy, thường xuyên bóc mùi khét lẹt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của người dân.

Điều đáng nói, khu vực này giáp ranh với Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc nên mùi hôi này sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện, các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Đối tượng đốt rác được xác định là một người đàn ông. Mục đích của việc rác xây dựng chính là để kiếm tìm phế liệu còn sót lại trong rác.

Không chỉ dừng lại ở việc đổ trộm tại khu đất công. Tại các tuyến đường giáp ranh với khu đất này cũng bị các đối tượng tượng đổ trộm xà bần, rác xây dựng... làm mất mỹ quan đô thị.

Lê Sơn
TIN LIÊN QUAN

Mô hình phân loại rác thải hiệu quả sẽ biến rác thành tài nguyên hữu ích

NHÓM PV |

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về cơ bản đã khắc phục các tồn tại, hạn chế và bất cập của quy định cũ. Trong quy định của luật, các hộ gia đình, cá nhân phải tự phân loại rác thải. Tuy nhiên, khi đi vào cuộc sống, quy định này đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện được, người dân lúng túng. Để việc phân loại rác tại nguồn không chỉ mang tính phong trào, chiều 16.8, Báo Lao Động tổ chức Toạ đàm: "Mô hình phân loại rác thải hiệu quả sẽ biến rác thành tài nguyên hữu ích" nhằm tìm ra các giải pháp, nguyên nhân, đồng thời nêu lên những cách thức, phương pháp, giải pháp để những quy định này đi vào thực tế hiệu quả.

Hàng chục tấn rác thải ứ đọng, Quảng Ngãi sẽ huy động lực lượng dọn dẹp

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hàng chục tấn rác thải sinh hoạt ứ đọng ở đầm nước mặn Sa Huỳnh thuộc tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong nhiều năm qua.

Hàng chục khối rác thải trôi dạt vào vùng vịnh Cát Bà

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 9.8, trao đổi với Lao Động, ông Phùng Quang Tuyền – Phó Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa xử lý sự cố rác thải trên vùng vịnh Cát Bà, thu hơn 40m3 rác.

Rác thải khu vực biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại Thủ đô

Thảo Nguyên |

Hà Nội - Theo ghi nhận, hàng loạt biển quảng cáo rao vặt miễn phí trên các tuyến phố lớn đang trong tình trạng xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả và bị rác thải "xâm chiếm".

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt vào ngày mai

Mai Hương |

Việc tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù (TP Đà Lạt) dự kiến được thực hiện vào khoảng 9h ngày 11.6.

Mô hình phân loại rác thải hiệu quả sẽ biến rác thành tài nguyên hữu ích

NHÓM PV |

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về cơ bản đã khắc phục các tồn tại, hạn chế và bất cập của quy định cũ. Trong quy định của luật, các hộ gia đình, cá nhân phải tự phân loại rác thải. Tuy nhiên, khi đi vào cuộc sống, quy định này đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện được, người dân lúng túng. Để việc phân loại rác tại nguồn không chỉ mang tính phong trào, chiều 16.8, Báo Lao Động tổ chức Toạ đàm: "Mô hình phân loại rác thải hiệu quả sẽ biến rác thành tài nguyên hữu ích" nhằm tìm ra các giải pháp, nguyên nhân, đồng thời nêu lên những cách thức, phương pháp, giải pháp để những quy định này đi vào thực tế hiệu quả.

Hàng chục tấn rác thải ứ đọng, Quảng Ngãi sẽ huy động lực lượng dọn dẹp

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hàng chục tấn rác thải sinh hoạt ứ đọng ở đầm nước mặn Sa Huỳnh thuộc tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong nhiều năm qua.

Hàng chục khối rác thải trôi dạt vào vùng vịnh Cát Bà

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 9.8, trao đổi với Lao Động, ông Phùng Quang Tuyền – Phó Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa xử lý sự cố rác thải trên vùng vịnh Cát Bà, thu hơn 40m3 rác.

Rác thải khu vực biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại Thủ đô

Thảo Nguyên |

Hà Nội - Theo ghi nhận, hàng loạt biển quảng cáo rao vặt miễn phí trên các tuyến phố lớn đang trong tình trạng xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả và bị rác thải "xâm chiếm".