Quy định xét nâng lương trong thời gian NLĐ nghỉ việc không hưởng lương

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi có việc gia đình, nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 4.2023 - 6.2023, thời gian này, có được tính vào thời gian làm việc để xét nâng lương cho tôi không?

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết: Thời gian nghỉ việc không hưởng lương được quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nội quy lao động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 900/QĐ-BHTG như sau:

Người lao động được nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp cần phải giải quyết việc riêng hoặc vì lý do sức khỏe, đi học tự túc trong giờ làm việc không do cơ quan cử, người lao động làm đơn gửi cấp có thẩm quyền xin nghỉ việc riêng không hưởng lương. Người lao động chỉ được nghỉ khi được sự chấp thuận của người có thẩm quyền.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, khả năng bố trí, sắp xếp, điều chỉnh công việc, sau khi có ý kiến của người quản lý lao động trực tiếp, người sử dụng lao động xem xét, quyết định cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương.

Thời gian nghỉ việc không hưởng lương không được tính vào thời gian làm việc để xét nâng lương, xét thi đua - khen thưởng và các khoản phúc lợi liên quan khác.

Quy định về thời gian nghỉ việc không hưởng lương và các chế độ, chính sách có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Như vậy, thời gian bạn nghỉ việc không hưởng lương không được tính vào thời gian làm việc để xét nâng lương, xét thi đua - khen thưởng và các khoản phúc lợi liên quan khác.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Đại diện cho người lao động là trọng trách của tổ chức công đoàn

Mai Chi - Lương Hà |

Ngày 20.9, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Thái Bình, Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã chính thức diễn ra. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải đã phát biểu, gợi mở nhiều vấn đề đối với các cấp Công đoàn tỉnh Thái Bình. Trong đó, ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh về vấn đề đại diện cho người lao động là trọng trách của tổ chức công đoàn.

Điều kiện để người lao động bị đau mắt đỏ được hưởng chế độ ốm đau

Quế Chi |

Bạn đọc Đào Thị Hằng (Hà Nội) hỏi: Hiện nay tình hình bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành. Nếu người lao động bị bệnh đau mắt đỏ thì có được hưởng chế độ ốm đau không?

Hệ số nâng lương của sĩ quan quân đội

Phương Minh |

Bạn đọc Vũ Thành (Hà Nội) hỏi: Hệ số nâng lương của sĩ quan quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

Có bản quyền ASIAD 19, thành tích thể thao Việt Nam sẽ trọn vẹn hơn

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc, bước vào tranh tài tại ASIAD 19, mục tiêu giành từ 2-5 huy chương vàng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đài truyền hình nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền ASIAD 19. Góc nhìn thể thao số 129 có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Phấn - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về vấn đề này.

Rối bời công tác nhân sự ngành giáo dục ở huyện vùng biên Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Mấy tháng nay, Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã tham mưu cho ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện này ký ban hành nhiều quyết định thuyên chuyển kế toán, giáo viên... nhưng bỏ qua vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Hệ quả, công tác giáo dục ở huyện này đang bị rối bời, đảo lộn hết sức nghiêm trọng.

Sự cấp thiết mang tính thời đại của văn học viết về công nhân

Mi Lan |

Tại các buổi sơ khảo, chung khảo Cuộc thi viết văn về công nhân, công đoàn, người lao động do Tổng LĐLĐVN phát động, Báo Lao Động chủ trì, các nhà văn đánh giá cuộc thi rất thành công, đặc biệt ở thể loại tiểu thuyết.

Nhận định trận tuyển nữ Việt Nam và Nepal tại ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Viêt Nam sẽ ra quân ở bảng D môn bóng đá nữ tại ASIAD 19 gặp đối thủ Nepal vào lúc 15h00 hôm nay (22.9).

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất hàng trở lại, đảm bảo nguồn cung

Cường Ngô |

Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ bán trở lại các sản phẩm xăng dầu từ kho dự trữ, tùy theo kế hoạch nhận hàng của đối tác bao tiêu và các đơn vị đầu mối tiêu thụ sản phẩm xăng dầu. Theo lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), đây là tin vui cho thị trường xăng dầu trong nước những tháng cuối năm.

Đại diện cho người lao động là trọng trách của tổ chức công đoàn

Mai Chi - Lương Hà |

Ngày 20.9, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Thái Bình, Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã chính thức diễn ra. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải đã phát biểu, gợi mở nhiều vấn đề đối với các cấp Công đoàn tỉnh Thái Bình. Trong đó, ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh về vấn đề đại diện cho người lao động là trọng trách của tổ chức công đoàn.

Điều kiện để người lao động bị đau mắt đỏ được hưởng chế độ ốm đau

Quế Chi |

Bạn đọc Đào Thị Hằng (Hà Nội) hỏi: Hiện nay tình hình bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành. Nếu người lao động bị bệnh đau mắt đỏ thì có được hưởng chế độ ốm đau không?

Hệ số nâng lương của sĩ quan quân đội

Phương Minh |

Bạn đọc Vũ Thành (Hà Nội) hỏi: Hệ số nâng lương của sĩ quan quân đội nhân dân được quy định như thế nào?