Quy định hiện nay về đối tượng, phạm vi luân chuyển công chức

Thục Quyên (T/H) |

Đối tượng, phạm vi luân chuyển công chức được căn cứ tại Điều 55 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

Theo đó, đối tượng, phạm vi luân chuyển được quy định như sau:

1. Đối tượng luân chuyển:

a) Công chức lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch của cơ quan, tổ chức;

b) Công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan;

c) Công chức lãnh đạo, quản lý mà theo quy định không được bố trí người địa phương.

2. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Chức danh bố trí luân chuyển thực hiện theo chủ trương của Đảng và của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, 3 nhóm đối tượng luân chuyển công chức sẽ gồm có:

- Công chức lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch của cơ quan, tổ chức;

- Công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan;

- Công chức lãnh đạo, quản lý mà theo quy định không được bố trí người địa phương.

Bên cạnh đó, phạm vi luân chuyển công chức được căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Thục Quyên (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng công chức, viên chức không được tăng lương 32% từ 1.7

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Dự kiến từ ngày 1.7.2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng). Vậy công chức, viên chức biên chế có thuộc đối tượng được tăng lương không?

2 hình thức để người đang là viên chức có thể chuyển sang làm công chức

Thục Quyên (T/H) |

Người đang là viên chức có thể chuyển sang làm công chức bằng 2 hình thức, căn cứ vào Khoản 2 và Khoản 3 Điều 37 Luật Viên chức 2010 (được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định về phương thức tuyển dụng viên chức.

Dự kiến mức tăng lương của công chức, viên chức có trình độ trung cấp

Minh Hương |

Dự kiến, mức lương của công chức, viên chức có trình độ trung cấp sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng/tháng.

Cả Công ty BHS lẫn công ty mẹ BKAV đều trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Thiện |

Ngoài nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần điện tử BHS còn nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm cho lao động.

Bắt 2 đối tượng móc túi tại điểm chờ xe buýt ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hai đối tượng có hành vi móc túi của người dân tại điểm chờ xe buýt vừa bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Đầu tư 350.000 tỉ đồng để chấn hưng văn hóa vẫn là con số ít

Chí Long |

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã có những chia sẻ về con số 350.000 tỉ đồng mà Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đưa ra cho hoạt động chấn hưng văn hóa.

Nữ diễn viên bật khóc vì áp lực đóng "Mai" doanh thu 495 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Nổi tiếng là người khó tính, nên những yêu cầu về diễn xuất của Trấn Thành đối với diễn viên khiến họ chịu nhiều áp lực.

Cháy đất nông nghiệp trồng tràm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Kiên Giang - Trên đất nông nghiệp trồng tràm của người dân tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc xảy ra đám cháy lớn.

Đối tượng công chức, viên chức không được tăng lương 32% từ 1.7

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Dự kiến từ ngày 1.7.2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng). Vậy công chức, viên chức biên chế có thuộc đối tượng được tăng lương không?

2 hình thức để người đang là viên chức có thể chuyển sang làm công chức

Thục Quyên (T/H) |

Người đang là viên chức có thể chuyển sang làm công chức bằng 2 hình thức, căn cứ vào Khoản 2 và Khoản 3 Điều 37 Luật Viên chức 2010 (được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định về phương thức tuyển dụng viên chức.

Dự kiến mức tăng lương của công chức, viên chức có trình độ trung cấp

Minh Hương |

Dự kiến, mức lương của công chức, viên chức có trình độ trung cấp sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng/tháng.