Vàng tặc lộng hành
Khu vực khai thác vàng trái phép ở thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, Phú Ninh) được xem như là lãnh địa của vàng tặc trong nhiều năm qua.
Năm 2016, khi nhà máy sản xuất công nghiệp của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu dừng hoạt động, gần 365ha đất nằm trong phạm vi quản lý của doanh nghiệp này đã bị nhiều đối tượng vào khai thác vàng trái pháp luật.
Dù lực lượng chức năng liên tục truy quét nhưng sau một thời gian ngắn nạn "vàng tặc" lại tái diễn.
Những ngày qua, tại điểm nóng hố Gần (thôn Bồng Miêu) diễn ra rầm rộ các hoạt động khai thác vàng trái phép. Trong khoảng 500m2 thuộc diện tích rừng phòng hộ, các đối tượng chặt phá cây, đắp đất thành từng tầng tạo các bể lắng khai thác vàng. Hoạt động trái phép diễn ra giữa ban ngày, không khác gì công trường được cấp phép.
Đáng nói, theo ông Nguyễn Văn Sự - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, mỏ khai thác vàng trái phép này nằm sát khu dân cư đã được địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét, tiêu hủy nhiều công cụ tuyển vàng trái phép và lập biên bản hơn 1 tuần trước. Nhưng cách đây 2 ngày (29.1), chính ông Sự cùng cán bộ chuyên môn trực tiếp đến kiểm tra thì phát hiện mỏ vẫn còn hoạt động.
Một người dân địa phương tiết lộ: “Mỏ này họ làm cả năm nay rồi, người chủ đất có máu mặt lại quan hệ rộng rãi nên không ai dám tố cáo. Sau mỗi lần kiểm tra, tình hình tạm lắng thì họ lại tiếp tục hoạt động”.
Địa phương bất lực?
Liên tiếp những ngày qua, công an các địa phương Núi Thành, Phước Sơn, Phú Ninh đã triển khai lực lượng truy quét nhiều điểm khai thác vàng trái phép, tịch thu, tiêu hủy, nhiều lán trại, máy nổ, củ điện và vật dụng khai thác vàng. Nhưng khi cơ quan chức năng ập vào thì các đối tượng đã lợi dụng địa hình, nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.
Phóng viên Lao Động đã có mặt tại những điểm nóng khai thác vàng trái phép ở thủ phủ vàng Phước Sơn, Quảng Nam. Tại hiện trường, máy xay đá tuyển vàng nổ đinh tai, náo động cả 1 vùng, nước thải kèm hóa chất xyanua từ hoạt động tuyển vàng hòa lẫn với dòng suối đục ngầu, trông từ xa như một đại công trường.
Những điểm khai thác vàng chưa được cấp phép như: Bãi Ruộng chỉ cách trụ sở UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn chưa đầy 300m, hay trái phép như khu vực hố Gần (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) chỉ cách chốt trực của lực lượng Công an huyện Phú Ninh khoảng 250m.
Khi phóng viên Lao Động đặt câu hỏi, tại sao các mỏ vàng chưa được cấp phép thăm dò, khai thác lại ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày, trước mắt cơ quan chức năng, lãnh đạo các địa phương đều nêu lý do lực lượng mỏng và thiếu.