Phụ huynh phản ứng việc mua thêm áo đồng phục thể dục cho học sinh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi phụ huynh phản ứng về việc Trường THCS Lê Bình (TP.Hà Tĩnh) yêu cầu mua thêm đồng phục thể dục cho học sinh là lãng phí, không cần thiết, Hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng giải thích.

Phụ huynh bức xúc

Theo phản ánh của một phụ huynh, trường THCS Lê Bình thường xuyên thay đồng phục, cả trang phục trên lớp lẫn đồng phục thể dục.

Năm học 2023 - 2024, môn thể dục thay từ xanh sang vàng với thiết kế độc quyền, phụ huynh không mua được bên ngoài giá rẻ, buộc phải mua qua nhà trường.

“Gần 2.000 học sinh thay đồng phục suốt như vậy có đúng không, có lãng phí quá không?” - phụ huynh bức xúc phản ánh.

Ngày 25.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Phan Thị Tâm Tư - Hiệu trưởng trường THCS Lê Bình - cho biết, đúng là có việc nhà trường vừa triển khai cho học sinh khối 6, 7, 8 mua thêm một áo đồng phục thể dục màu vàng để các em tham gia chương trình “Đồng diễn sân trường cùng Lof Malto” do Hội đồng Đội Trung ương phát động.

Riêng khối lớp 9 không tham gia đồng diễn, nhà trường không triển khai mua thêm áo đồng phục.

Cũng theo bà Tư, toàn trường có 1.012 học sinh, ngoại trừ khối lớp 9, thì tổng tổng số áo đồng phục đã mua mới là khoảng 700 chiếc với giá 105.000 đồng/chiếc.

Học sinh trường THCS Lê Bình trong bộ đồng phục thể dục tham gia đồng diễn. Ảnh cắt từ clip.
Học sinh trường THCS Lê Bình trong bộ đồng phục thể dục tham gia đồng diễn. Ảnh cắt từ clip.

Theo Hiệu trưởng trường THCS Lê Bình, mục đích mua thêm chiếc áo đồng phục thể dục là để cho đẹp, thay thế áo thể dục màu xanh hơi tối màu khi các em tham gia “đồng diễn sân trường" gửi video dự thi.

“Đúng là quá trình triển khai mua thêm áo mới nhà trường chưa lấy ý kiến phụ huynh vì cũng khá gấp để các em có đồng phục, kịp tham gia đồng diễn theo thông báo của Hội đồng Đội Trung ương” - bà Tư nói.

"Không phải mua để được trích %"

Về tình hình triển khai đồng phục tại nhà trường, theo bà Tư, mẫu đồng phục đã được duy trì suốt 8 năm nay. Không có chuyện nhà trường liên tục thay đổi thiết kế để tạo sự “độc quyền”, gây khó cho phụ huynh khi mua bên ngoài như phản ánh.

Thêm nữa, vào đầu năm học mới, khi tuyển sinh khối lớp 6, nhà trường đã công khai mẫu quần áo đồng phục của học sinh để phụ huynh lựa chọn và có thể tự đi mua ở bên ngoài.

“Đồng phục nhà trường không bắt buộc phải mua qua nhà trường, nhiều gia đình không mua thì có thể cho con dùng lại của anh chị. Ngoài ra, với một số học sinh khó khăn, nhà trường bỏ tiền từ nguồn chi thường xuyên để mua cho các em có đồng phục như các bạn” - bà Tư chia sẻ thêm.

Trường THCS Lê Bình. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường THCS Lê Bình. Ảnh: Trần Tuấn

Hiệu trưởng trường THCS Lê Bình khẳng định, 105.000 đồng/áo đồng phục là mức giá thấp nhất có thể nhà trường đã cố gắng đàm phán.

Nếu không mua, đi thuê đồng phục để đồng diễn cũng tốn hơn 100.000 đồng/bộ.

"Tôi khẳng định không có chuyện nhà trường cố tình mua thêm đồng phục để được trích %, thực tế cũng không được trích %" - bà Tư nói.

Bà Tư cũng cho rằng, với chiếc áo màu vàng mới mua thêm, dự kiến năm sau nhà trường sẽ tổ chức lấy ý kiến phụ huynh mua thêm một chiếc quần thể dục để các em có 2 bộ đồng phục thể dục thay đổi. Điều đó tránh được tình trạng khi 2 buổi học thể dục khá gần nhau thì một bộ giặt sẽ không kịp khô.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chật bụng, ngắn gấu... muôn kiểu cười ra nước mắt với đồng phục học sinh đầu năm học mới

Trang Hà |

Hiện nay, hầu hết các trường học trên cả nước đều có đồng phục riêng, đặc trưng cho truyền thống và lịch sử mỗi trường. Tuy nhiên, đồng phục chỉ thực sự ý nghĩa và biểu thị niềm tự hào khi được người sử dụng đón nhận.

Tranh luận về đồng phục học sinh hiện nay

Thanh Hằng |

Bắt đầu năm học mới, câu chuyện về đồng phục của học sinh lại tiếp tục "nóng". Theo khảo sát của Báo Lao Động, nhiều học sinh bày tỏ sự yêu thích về kiểu dáng và ý nghĩa của đồng phục. Bên cạnh đó, một số em cho rằng đồng phục hiện nay còn đơn điệu, chưa có tính thẩm mỹ.

Đồng phục học sinh năm học mới khiến phụ huynh "dở khóc dở cười"

Trang Hà |

Đầu năm học mới, câu chuyện mua đồng phục học sinh luôn “nóng”. Bên cạnh mong muốn trang phục được may đo kỹ lưỡng, nhiều phụ huynh kỳ vọng, nhà trường chú trọng đến chất lượng vải.

Nắng nóng, cua nuôi trên hơn 2.000ha ở tỉnh Cà Mau chết hàng loạt

NHẬT HỒ |

Thống kê sơ bộ, có đến trên 2.000ha nuôi cua của tỉnh Cà Mau xảy ra hiện tượng cua chết hàng loạt. Cua chết trước thời điểm thu hoạch khiến người nuôi lo lắng sẽ gây ô nhiễm nguồn nước khiến tôm, cá cũng chết theo.

Hiện trạng vị trí xây cầu Cát Lái mà tỉnh Đồng Nai muốn khởi công năm 2025

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) chỉ cách TP Thủ Đức (TPHCM) bởi con sông Đồng Nai. Hiện nay, con đường ngắn nhất đi từ TP Thủ Đức qua huyện Nhơn Trạch là phà Cát Lái. Bên phía Đồng Nai, con đường nối vào bến phà thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch rất nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra kẹt xe vào các dịp nghỉ lễ.

Cựu giám đốc SCB phải nghỉ việc vì không nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho biết, bị cáo Phương đã bị điều chuyển và phải xin nghỉ việc do không đồng ý với chỉ đạo sai phạm trong khoản vay tại Ngân hàng SCB.

Hình ảnh dự án giảm ùn tắc gần 900 tỉ đồng ở Hà Nội sau 12 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A, đoạn qua Văn Điển - Ngọc Hồi sau 12 năm thi công vẫn ngổn ngang, dang dở.

Bộ Công an thông tin vụ án sai phạm tại Bộ Công Thương, Tập đoàn EVN

Việt Dũng |

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an nhấn mạnh, vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng.

Chật bụng, ngắn gấu... muôn kiểu cười ra nước mắt với đồng phục học sinh đầu năm học mới

Trang Hà |

Hiện nay, hầu hết các trường học trên cả nước đều có đồng phục riêng, đặc trưng cho truyền thống và lịch sử mỗi trường. Tuy nhiên, đồng phục chỉ thực sự ý nghĩa và biểu thị niềm tự hào khi được người sử dụng đón nhận.

Tranh luận về đồng phục học sinh hiện nay

Thanh Hằng |

Bắt đầu năm học mới, câu chuyện về đồng phục của học sinh lại tiếp tục "nóng". Theo khảo sát của Báo Lao Động, nhiều học sinh bày tỏ sự yêu thích về kiểu dáng và ý nghĩa của đồng phục. Bên cạnh đó, một số em cho rằng đồng phục hiện nay còn đơn điệu, chưa có tính thẩm mỹ.

Đồng phục học sinh năm học mới khiến phụ huynh "dở khóc dở cười"

Trang Hà |

Đầu năm học mới, câu chuyện mua đồng phục học sinh luôn “nóng”. Bên cạnh mong muốn trang phục được may đo kỹ lưỡng, nhiều phụ huynh kỳ vọng, nhà trường chú trọng đến chất lượng vải.