Phụ huynh phản đối
Chiều 1.7, phản ánh với phóng viên Lao Động, nhiều phụ huynh ở tổ dân phố 10, thị trấn Cẩm Xuyên bức xúc cho biết, theo kế hoạch phân luồng học sinh vào năm học mới 2021 - 2022 của UBND thị trấn Cẩm Xuyên, con em họ năm nay sắp vào lớp 1 thay vì được học tại cơ sở 1 ở tổ dân phố 15 gần nhà thì phải về học ở cơ sở 2 thuộc tổ dân phố 5 xa nhà, bất tiện, khó khăn cho phụ huynh khi đưa, đón.
Chị Hoàng Thi T nói: “Nhà tôi có 2 cháu. Năm học mới này, cháu lớn vào lớp 3, học ở cơ sở 1, còn cháu nhỏ vào lớp 1 phải học ở cơ sở 2. Điều này là bất cập, khó khăn cho chúng tôi khi đưa đón con. Đặc biệt như gia đình tôi, chồng công tác xa, còn tôi công việc đặc thù hay đi trực nên rất lo lắng khi con học xa mà không đưa, đón được”.
Ông Đậu Bá T (74 tuổi) cũng bức xúc cho rằng, ông có cháu chuẩn bị vào lớp 1 mà bố, mẹ cháu làm ăn xa, lâu nay việc đưa đón giao cho ông, bà. Thế nhưng, tới đây cháu phải học ở cơ sở 2 cách nhà từ 4-5km thì sẽ rất khó cho ông bà khi đưa, đón cháu, trong khi nếu học ở cơ sở 1 thì trường chỉ cách nhà khoảng 1km.
Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 10 Nguyễn Đình Hiếu và Tổ trưởng Tổ dân phố 10 Bùi Quang Anh cũng cho rằng, việc phân luồng đưa con em Tổ dân phố 10 vào lớp 1 phải học ở cơ sở 2 là bất cập, gây khó khăn cho phụ huynh khi đưa, đón. Đồng tình với phản ánh của các phụ huynh, 2 cán bộ này cũng đặt ra vấn đề tại sao các Tổ dân phố 6, 8, 13, 14 và 15 nhà gần cơ sở 2 hơn mà không điều con em ở đó về cơ sở 2?
Bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Cẩm Xuyên - cho biết, phòng cũng đã nhận được kiến nghị của các phụ huynh Tổ dân phố 10. Phòng sẽ cử cán bộ về gặp gỡ các phụ huynh để nắm rõ tâm tư, kiến nghị của họ.
Sẽ rà soát lại
Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên - cho hay, năm học 2021 - 2022, thị trấn Cẩm Xuyên sẽ có 274 cháu vào lớp 1. Thế nhưng, cơ sở 1 hiện đã có 29 lớp, với gần 1.000 học sinh. Theo chỉ đạo của UBND huyện, chỉ có thể tiếp nhận được 130 cháu vào lớp 1 ở cơ sở 1 vì đã hết phòng, cơ sở vật chất không thể đáp ứng được thêm nên buộc phải phân luồng, đưa số còn lại về cơ sở 2, nơi mới có 9 lớp với hơn 260 học sinh các khối.
Ông Đức khẳng định, hiện thị trấn mới lên kế hoạch phân bổ chứ chưa chốt phương án, thông báo về phụ huynh. Thế nhưng, do nắm bắt được thông tin nên nhiều phụ huynh ở Tổ dân phố 10 đã có kiến nghị.
Về việc phụ huynh Tổ dân phố 10 đặt ra câu hỏi tại sao không điều con em ở các tổ dân phố 6, 8, 13, 14, 15 về cơ sở 2 vì các tổ dân phố đó gần cơ sở 2 hơn so với Tổ 10, ông Đức thừa nhận đúng là có việc này, nhưng do các tổ đó bao bọc quanh cơ sở 1 nên điều động con em họ về cơ sở 2 là khó thuyết phục.
“Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền để phụ huynh hiểu, chia sẻ, đồng thời cũng rà soát lại, có thể sẽ điều động con em ở một số Tổ dân phố khác gần cơ sở 1 về học ở cơ sở 2. Làm sao đó để phù hợp nhất, nhận được sự đồng thuận cao nhất từ phụ huynh” - ông Đức chia sẻ.