Phụ huynh phản đối thu chi học phí, nhà trường trả lại tiền thừa

Anh Nhàn |

Nhận được số tiền nhà trường hoàn trả sau nhiều lần kiến nghị về việc thu chi học phí không rõ ràng, phụ huynh trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình, TPHCM) vẫn chưa thống nhất với khoản chi trả này.

Trường trả lại học phí còn thừa

Từ ngày 6.7 đến nay, nhiều phụ huynh trường Tiểu học Trần Văn Ơn đã đến trường nhận lại số tiền thừa (các khoản do phụ huynh đóng góp cho năm học 2018-2019 và 2019-2020), nhưng nhà trường chưa chi hết.

Động thái này theo thông báo của nhà trường, là căn cứ vào ý kiến đề xuất của phụ huynh học sinh trong buổi họp ngày 30.6 với nhà trường.

Số tiền mỗi phụ huynh nhận lại bao gồm các khoản: Kỹ năng sống và tiếng Anh nước ngoài (tuỳ vào mỗi khối lớp mà số tiền thực nhận khác nhau). Riêng với khoản tiền nước uống, theo thông báo thì một số phụ huynh phải đóng thêm 25.000 đồng cho tháng 5, tháng 6 và nửa tháng 72020.

 
Phụ huynh không đồng ý với các khoản thu chi của nhà trường. Ảnh: Anh Nhàn

Nhận được thông báo từ nhà trường, một số phụ huynh không thống nhất với số tiền nhà trường chi trả.

"Chúng tôi mong nhà trường phải rõ ràng trong việc thu chi, tài chính chứ không thể cập rập như thế này được. Có phụ huynh đã nhận tiền thừa 900.000 đồng rồi thì nay lại được nhà trường thông báo nhận tiếp.

Tiếp đến, vào tháng 6.2020, trường giao cho giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp thu tiền nước uống 20.000 đồng/học sinh. Và cũng cách đó mấy hôm, hiệu trưởng lại yêu cầu giáo viên trả cho phụ huynh tiền nước. Đến nay trên bảng thông báo lại yêu cầu mỗi phụ huynh nộp bù 25.000 đồng cho khoản này" - chị Nguyễn Thị Bích Châu, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 2/6 cho biết.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng nhà trường không có phản hồi.

Khoản tiền điện thừa vẫn còn nhiều tranh cãi 

Trong buổi làm việc giữa đại diện hội cha mẹ học sinh với Hiệu trưởng chiều 7.7, phụ huynh còn thắc mắc đến khoản tiền điện còn thừa trong năm học 2018-2019 là 78 triệu đồng, giờ ở đâu?.

Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Phản hồi ý kiến phụ huynh, bà Nguyễn Thị Hồng Yến (Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn) cho biết, số tiền thừa tiền điện năm ngoái là khoảng 65 triệu đồng.

"Tính đến thời điểm hiện tại đã có 657/825 cha mẹ học sinh đã đến nhận tiền. Còn khoảng 160 trường hợp chưa đến nhận, nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh tiếp tục đến nhận đến hết ngày 20.7" - bà Yến nói.

Một lần nữa, phụ huynh không đồng thuận với số liệu mà bà Yến cung cấp.

 
Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Anh Nhàn

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huệ, đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường, số tiền điện còn thừa trong năm ngoái là 78 triệu chứ không phải 65 triệu đồng.

Phụ huynh nhiều lần phản đối thu chi học phí 

Trước đó, ngày 30.6, hơn 20 phụ huynh đến trường đề nghị hiệu trưởng minh bạch khoản thu chi học phí. Sau đó, phụ huynh và đại diện trường có buổi làm việc với nhau.

Phụ huynh phản ánh, các khoản học phí như tiếng Anh giáo viên nước ngoài dạy 160.000 đồng; tiếng Anh tự chọn 80.000 đồng và kỹ năng sống khoảng 60.000 đồng/tháng/học sinh còn thừa trong năm học 2018-2019 được trả không minh bạch.

Ngoài ra, phụ huynh còn đề cập về khoản tiền điện do họ đóng góp cho trường còn tồn 78 triệu đồng từ học 2018-2019 và 80 triệu đồng từ năm học 2017-2018 chưa được nhà trường trả lại hết.


Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Chỉ còn 3 trường hợp giáo viên được hưởng biên chế suốt đời từ tháng 7

Bích Hà |

Giáo viên là một trong những đối tượng viên chức sẽ không còn "biên chế suốt đời" với các trường hợp tuyển dụng từ sau 1.7.2020.

Học ở đâu nếu không giành suất vào lớp 10 công lập?

Tuệ Minh - Tâm An |

Năm nay, Hà Nội và TPHCM sẽ có hơn 70.000 học sinh không có suất vào trường công lập trong cuộc đua thi lớp 10. Nếu không may mắn có được cơ hội học công lập, các em sẽ đi đâu về đâu để tiếp tục hành trình tìm kiếm con chữ?

Học sinh lớp 12 đảo lộn kế hoạch du học vì COVID-19

Anh Nhàn |

Ấp ủ kế hoạch du học Mỹ từ 5 năm nay, Hoàng Minh Thông phải đột ngột thay đổi quyết định ở phút chót vì cơn khủng hoảng trên toàn cầu mang tên COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chỉ còn 3 trường hợp giáo viên được hưởng biên chế suốt đời từ tháng 7

Bích Hà |

Giáo viên là một trong những đối tượng viên chức sẽ không còn "biên chế suốt đời" với các trường hợp tuyển dụng từ sau 1.7.2020.

Học ở đâu nếu không giành suất vào lớp 10 công lập?

Tuệ Minh - Tâm An |

Năm nay, Hà Nội và TPHCM sẽ có hơn 70.000 học sinh không có suất vào trường công lập trong cuộc đua thi lớp 10. Nếu không may mắn có được cơ hội học công lập, các em sẽ đi đâu về đâu để tiếp tục hành trình tìm kiếm con chữ?

Học sinh lớp 12 đảo lộn kế hoạch du học vì COVID-19

Anh Nhàn |

Ấp ủ kế hoạch du học Mỹ từ 5 năm nay, Hoàng Minh Thông phải đột ngột thay đổi quyết định ở phút chót vì cơn khủng hoảng trên toàn cầu mang tên COVID-19.