Cấm điện thoại giờ ra chơi, xâm phạm quyền của học sinh

Dung Hà |

Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng, việc cấm điện thoại trong giờ học là đúng nhưng nếu cấm cả trong giờ ra chơi thì lại “xâm phạm quyền của học sinh”.

Hiện nay ở Việt Nam, các trường học cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học bởi lẽ, chúng ta phải thừa nhận thực tế là các em đang bị phân tán vì điện thoại, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập.

“Trường tôi có quy định rất rõ là trong giờ học thì tuyệt đối HS không được sử dụng điện thoại di động. Chúng tôi xây dựng một bộ quy tắc ứng xử của toàn trường và của từng lớp. Ví dụ, vi phạm lần 1 thì xử lý ra sao, lần 2 thì thế nào… nếu tái phạm nhiều lần thì buộc phải mời gia đình đến để cùng phối hợp, thậm chí giao điện thoại đó cho gia đình quản lý và cùng thống nhất không cho học sinh đó sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định…”, TS. Tùng Lâm cho biết.

Song TS. Tùng Lâm cũng cho rằng, hiện ở nước ta vẫn chưa đặt vấn đề về việc cấm điện thoại hoàn toàn trong trường học, ngay cả Pháp cũng đang lúng túng trong chuyện này.

Việc cấm điện thoại trong trường học tồn tại hai cái khó. Thứ nhất là xuất phát từ nhu cầu sử dụng điện thoại của học sinh, đặc biệt là đối với các em học sinh cấp 2 trở lên. Các em có thể dùng điện thoại để liên hệ với gia đình khi có việc cần hoặc dùng điện thoại là phương tiện học tập, tìm hiểu kiến thức. Thầy Lâm khẳng định, đây là 2 nhu cầu thật của học sinh mà chúng ta phải hết sức quan tâm và trân trọng.

Thứ 2, việc cấm điện thoại trong giờ ra chơi hay cấm mang theo người là khó khả thi vì đó là quyền của các em, mà người lớn không nên xâm phạm. Thầy Lâm cho rằng, “không thể cái gì không quản được thì cấm”. Giáo dục học sinh bây giờ không chỉ đơn thuần là ra một lệnh cấm và bắt tất cả phải làm theo. Học sinh cũng có rất nhiều lý lẽ mà các em cho rằng lý lẽ đó là đúng, do vậy quan trọng nhất vẫn là nhận thức của các em chứ không phải là những hình thức cấm đoán.

Cũng theo thầy Lâm, cấm điện thoại trong giờ ra chơi không đồng nghĩa với việc tăng nhu cầu giao tiếp giữa các em học sinh với nhau. Thầy cô không thể lúc nào cũng kè kè kiểm soát các em trong giờ ra chơi để xem các em có giao tiếp với nhau hay không.

“Trách nhiệm này cần có sự phối hợp đồng bộ của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Ở trường, thầy cô nên tổ chức các hoạt động tập thể thực sự bổ ích để lôi cuốn các em. Về nhà thì gia đình cũng cần dành thời gian để trò chuyện, tổ chức các hoạt động gia đình”, TS Tùng Lâm phân tích.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Điện thoại trong trường học: Nên cấm từ hiệu trưởng

Dung Hà |

Mới đây, nước Pháp đã chính thức ra quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học, nhiều chuyên gia Việt Nam đã lên tiếng ủng hộ.

Vừa đi vừa dùng smartphone và những tai nạn đáng tiếc

D.H (T/H) |

Thói quen vừa đi vừa dùng điện thoại đã khiến nhiều người trả giá đắt khi gặp những tai nạn thương tâm.

Những nội quy “lạ”, làm khó học sinh: Like facebook có trách nhiệm, nam-nữ không ngồi gần nhau

Bích Hà |

Mỗi trường học ở Việt Nam đều có những bản nội quy để điều chỉnh hành vi của người học, rèn giũa tính kỷ luật cho học sinh. Việc ban hành nội quy là cần thiết, tuy nhiên, cũng có những quy định làm khó người học.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Điện thoại trong trường học: Nên cấm từ hiệu trưởng

Dung Hà |

Mới đây, nước Pháp đã chính thức ra quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học, nhiều chuyên gia Việt Nam đã lên tiếng ủng hộ.

Vừa đi vừa dùng smartphone và những tai nạn đáng tiếc

D.H (T/H) |

Thói quen vừa đi vừa dùng điện thoại đã khiến nhiều người trả giá đắt khi gặp những tai nạn thương tâm.

Những nội quy “lạ”, làm khó học sinh: Like facebook có trách nhiệm, nam-nữ không ngồi gần nhau

Bích Hà |

Mỗi trường học ở Việt Nam đều có những bản nội quy để điều chỉnh hành vi của người học, rèn giũa tính kỷ luật cho học sinh. Việc ban hành nội quy là cần thiết, tuy nhiên, cũng có những quy định làm khó người học.