Phụ huynh bất ngờ khi biết tin phải chuyển trường cho con, dù nhà sát trường?

HOA LÊ |

Sau khi nghe con (đang học ở Trường Tiểu học Dương Nội B) kể sang năm phải chuyển sang trường khác học, nhiều phụ huynh ở 2 tổ dân phố Thống Nhất và Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) mới ngã ngửa và vô cùng hoang mang về sự thay đổi này.

Lo lắng về vấn đề an toàn cho trẻ

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại 2 tổ dân phố Hoàng Văn Thụ và Thống Nhất (phường Dương Nội), con họ đang học tập tại trường Tiểu học Dương Nội B sẽ là đối tượng thuộc diện sẽ chuyển sang trường mới (Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Dương Nội).

Trường tiểu học Dương Nội B.
Trường tiểu học Dương Nội B.

Chị Nguyễn Thị Qúy (phụ huynh học sinh lớp 4) cho biết: “Theo thông tin chúng tôi nắm được, các học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 của Trường tiểu học Dương Nội B sẽ chuyển sang trường mới. Nguyên nhân chuyển trường là do lớp học quá tải. Sau khi chuyển trường, trường hiện tại - Tiểu học Dương Nội B - sẽ được xây nhà thể chất mới”.

Điều đáng nói, hai tổ dân phố Hoàng Văn Thụ và Thống Nhất – hai tổ dân phố nằm sát vách với trường Tiểu học Dương Nội B lại thuộc diện chuyển trường khiến các bậc phụ huynh bức xúc. Trong khi đó, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đang xây dựng, chưa hoàn thiện, cách trường cũ khoảng 1-2km.

Chị Lý Thị Mận – phụ huynh học sinh lớp 3 - cho rằng: “Các cháu học Trường Tiểu học Dương Nội B có thể chủ động đi bộ đến trường, đi đường làng ngõ xóm nên an toàn. Trong khi trường mới đang được hoàn thiện, dân cư thưa thớt và đường đi luôn rình rập những nguy hiểm về an toàn giao thông là những vấn đề khiến chúng tôi lo lắng".

"Chuyển sang trường mới, chúng tôi không có điều kiện đưa đón các cháu mỗi ngày do ở đây chủ yếu là những người lao động chân tay, phải đi sớm về muộn. Để các cháu tự đi thì không yên tâm", chị Mận nói.

Sẽ có phương án linh động?

Trước những phản ánh của các bậc phụ huynh, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông, TP Hà Nội - thừa nhận khoảng cách từ trường mới đến trường cũ khoảng 1-2km, cũng đang trong quá trình xây dựng nên điều phụ huynh lo lắng có phần đúng.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản vẫn đang hoàn thiện về cơ sở vật chất.
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản vẫn đang hoàn thiện về cơ sở vật chất.

Bà Hằng cho hay: Hiện tại, các ngành mới đang tuyên truyền để lấy ý kiến của người dân và học sinh. Các thầy cô giáo mới giới thiệu ngôi trường chứ chúng tôi chưa có quyết định gì về vấn đề này. Còn 3 tháng nữa, khi Trường Tiểu học Trần Quốc Toản xây dựng hoàn thành thì chúng tôi sẽ đưa học sinh đi tham quan để nhìn nhận toàn diện về ngôi trường.

Nói về việc phụ huynh thắc mắc tại sao lại chỉ chuyển trường đối với các học sinh ở 2 tổ dân phố sát cạnh trường, bà Hằng cho rằng: Trước mắt, địa phương mới đề xuất 2 tổ đó để tuyên truyền về chuyển trường, sau đó tiếp tục vận động toàn Trường Dương Nội B và Trường tiểu học Dương Nội A. Việc tuyên truyền sang trường mới sẽ giúp giảm tải cho trường cũ, hiện trên 40 em/lớp.

Đại diện Phòng GD&ĐT Hà Đông cho rằng, khi hoàn thiện, trường mới sẽ rất sạch sẽ, an toàn. Sau này, chính quyền địa phường sẽ có giải pháp đảm bảo an ninh cho các em. Bên cạnh đó, việc chuyển trường sẽ lấy ý kiến các bậc phụ huynh và không áp đặt, ép buộc.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.