Lý giải việc thu hồi sổ đỏ của người dân
Liên quan việc UBND huyện Sóc Sơn cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân sống quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội) bán kính 500m, sau đó ra quyết định thu hồi hàng loạt, chiều 5.9, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện này đã lên tiếng phản hồi.
Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn cho biết, giai đoạn 2012 - 2014, công cụ quản lý rất kém, chỉ có duy nhất bản đồ giấy, không phải bản đồ số như bây giờ. Nếu như có bản đồ số thì không có chuyện cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân xã Nam Sơn.
"Thời điểm đó, UBND xã Nam Sơn kê khai, xét duyệt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, có việc xét duyệt sai nguồn gốc đất, bởi, diện tích, tình trạng đất mà người dân sống gần Khu xử lý rác thải không phải là đất ở nữa, mà là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, cho nên việc cấp đất ở cho người dân như trong giấy chứng nhận là không đúng quy định pháp luật.
Với nội dung như vậy, UBND huyện Sóc Sơn đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân xóm 20 Xuân Bảng, Nam Sơn, Sóc Sơn, cũng không dám bồi thường về đất ở”, ông Toàn nói.
Với phương án này, ông Toàn khẳng định “người dân không hài lòng, không đồng tình”, nhưng dưới góc độ chính quyền địa phương cũng có những khó khăn khi giải quyết.
Ông cho rằng, huyện Sóc Sơn đã báo cáo UBND Thành phố Hà Nội xem xét hỗ trợ cho mỗi hộ dân một suất tái định cư; đối với những hộ dân đã nhận 8 triệu đồng hỗ trợ ổn định nơi ở (theo Quyết định 3232 ngày 9.8.1999 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chính sách đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn) vẫn được xem xét giao một suất tái định cư như bình thường.
“Nội dung này chúng tôi đã báo cáo từ tháng 8.2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cũng tổng hợp để báo cáo lãnh đạo thành phố phương án này, nhưng lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội chưa chấp thuận”, ông Toàn cho hay.
"Chúng tôi không dám vượt rào"
Khi phóng viên hỏi nhiều hộ dân đã có biến động về đất, nhiều Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp, việc UBND huyện Sóc Sơn thu hồi có đúng thẩm quyền?
Ông Toàn cho rằng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu đã sai, sai từ gốc, cho nên việc biến động chỉ là hình thức. Bên cạnh đó, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hàng năm, người dân phải đóng thuế đất, lệ phí trước bạ, ông Toàn cho rằng “khi đã sai rồi thì không ai dám hồi tố lại khoản lệ phí trước bạ đó”.
“Vậy trách nhiệm khi cấp sai sổ đỏ thuộc về đơn vị nào?” PV hỏi. Ông Toàn cho rằng “huyện Sóc Sơn, xã Nam Sơn đã bị xử lý kỷ luật về vấn đề này”, đồng thời cho biết: “UBND huyện Sóc Sơn từng có kiến nghị hủy một số điều của Quyết định 3232 nhưng không được chấp thuận.
“Chính quyền chúng tôi không thể vượt rào được, nếu không xem xét, căn cứ theo Quyết định 3232 thì rất nguy hiểm”, ông Toàn nói và khẳng định, liên quan đến vụ việc này, Thanh tra Thành phố Hà Nội cũng đang có quyết định thụ lý, giải quyết.
Như Báo Lao Động phản ánh, những ngày qua, người dân vùng ảnh hưởng Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn bức xúc về phương án đền bù, bồi thường, hỗ trợ tái định cư có nhiều điều chưa thỏa đáng.
Theo đó, nhiều gia đình khi nhận được dự thảo Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn lập, bàng hoàng không được hỗ trợ giao đất ở, tái định cư và rất nhiều công trình xây dựng trên đất là 0 đồng và phần đất ở của gia đình bị coi là diện tích đất trồng cây lâu năm không cùng thửa đất ở, cho nên chỉ được bồi thường ở mức 78.000 đồng/m2), không hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân.
Số tiền bồi thường quá ít, không đúng với các quy định của pháp luật, không hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân, do vậy chúng tôi không thể di chuyển khỏi khu vực ô nhiễm này", một hộ dân bức xúc.