Phải bồi thường thỏa đáng cho người dân ở bãi rác Nam Sơn

Lê Thanh Phong |

Người dân vùng ảnh hưởng bãi rác Nam Sơn bức xúc vì phương án đền bù, bồi thường, hỗ trợ tái định cư có nhiều điều chưa thỏa đáng.

Khó có thể tả nổi những gì mà người dân gần khu vực bãi rác Nam Sơn phải chịu đựng trong suốt hơn 20 năm qua. Chỉ một ngày bị mùi hôi thối ở đây hành hạ cũng đủ "đổ bệnh", vậy mà nhiều hộ dân phải sống nhiều năm.

Di dời dân ra khỏi khu vực ảnh hưởng môi trường của bãi rác Nam Sơn là việc phải làm, là trách nhiệm của chính quyền. Người dân nghe tin di dời rất phấn khởi, nhưng họ đã thất vọng khi được thông báo về đền bù.

Theo dự thảo Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn lập, toàn bộ hộ dân thuộc thôn 20 không được hỗ trợ giao đất ở, tái định cư và rất nhiều công trình xây dựng trên đất là 0 đồng.

Có trường hợp, sổ đỏ ghi rõ phần diện tích đất ở, nhưng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn lại coi phần đất ở là diện tích đất trồng cây lâu năm. Các hộ dân cho rằng, số tiền bồi thường quá ít ỏi, không đúng quy định, thì không thể di dời. Đi đâu mua nhà sinh sống được khi trong túi không có tiền.

Chính quyền địa phương cần nghiên cứu các quy định của pháp luật để thực hiện bồi thường thỏa đáng, không để người dân phải chịu thiệt thòi. Trước hết là bồi thường đất đai bị thu hồi, tài sản trên đất đúng và đủ.

Theo ý kiến của các chuyên gia pháp luật, tại thời điểm Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn lập dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (năm 2023), Luật Đất đai 2013 đang có hiệu lực. Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.

Cùng với bồi thường thu hồi đất, đối với các hộ dân ở bãi rác Nam Sơn, cần có chính sách hỗ trợ khác để người dân di chuyển, tái định cư. Chưa kể, những hộ dân phải sống nhiều năm trong khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng, còn phải được hỗ trợ về độc hại, như vậy mới công bằng.

Các hộ dân sống ở khu vực bãi rác Nam Sơn đã chịu khổ cực quá nhiều, có thể bị bệnh tật do ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước. Nhiều trẻ em, người già mắc các bệnh về đường hô hấp, có gia đình có 3 người bị bệnh ung thư.

Có những thời điểm, nhà dân ở đây bị ruồi tấn công, mâm cơm đen kín ruồi. Đúng là quá khổ, không phải một vài ngày mà mấy chục năm trời ròng rã.

Đừng để cho người dân ở khu vực bãi rác Nam Sơn đã khổ sở bao nhiêu năm nay lại không được bồi thường thỏa đáng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đền bù đất sổ đỏ ở bãi rác Nam Sơn với giá 0 đồng

Nhóm PV |

25 năm gánh chịu mùi hôi thối từ rác thải của Thủ đô, song những người dân sống quanh bãi rác Nam Sơn vẫn chưa thể chuyển đến nơi ở mới.

Người dân TPHCM chật vật vì nước ngập ngày thứ 2 liên tiếp

VŨ QUÂN |

TPHCM – Cơn mưa lớn chiều 2.9 khiến Quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Tai nạn giao thông giảm sâu trong ngày nghỉ lễ 2.9

Quang Việt |

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận, tình hình trật tự an toàn giao thông, trong đó tai nạn giao thông giảm sâu ở ngày nghỉ lễ thứ ba (2.9).

Bão Yagi áp sát Biển Đông, sẵn sàng cứu hộ khi có yêu cầu

Phương Anh |

Ở vùng biển phía đông đảo Lu-Dông, bão Yagi hoạt động mạnh, khả năng cao vào Biển Đông vài ngày tới.

Liên tục huy động hàng nghìn tỉ, Becamex IDC rót vào đâu?

Lục Giang |

Becamex IDC hiện dồn lực triển khai hai dự án trọng điểm là KCN Bàu Bàng và KCN Cây Trường. Công ty dự kiến rót 6.300 tỉ đồng vào 2 dự án này.

Người dân địa phương sống ổn định khi tham gia xây cao tốc

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đi qua địa bàn TP Cần Thơ đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Kết quả vụ việc du khách tố 3 ly nước mía giá 90.000 đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng ở Huế đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin du khách phản ứng khi uống 3 ly nước mía giá 90.000 đồng.

“Biển người” chen chân tham quan Đại nội Huế dịp Quốc Khánh

NGUYỄN LUÂN - THANH THIÊN |

HUẾ - Di tích Huế miễn phí vé, “biển người” đổ vào Đại nội Huế để tham quan dịp Quốc Khánh 2.9.

Đền bù đất sổ đỏ ở bãi rác Nam Sơn với giá 0 đồng

Nhóm PV |

25 năm gánh chịu mùi hôi thối từ rác thải của Thủ đô, song những người dân sống quanh bãi rác Nam Sơn vẫn chưa thể chuyển đến nơi ở mới.