Một phụ nữ bị lừa đảo gần 3 tỉ đồng vì làm cộng tác viên online

Lâm Điền |

Một phụ nữ ở Đồng Tháp đã bị lừa đảo gần 3 tỉ đồng sau khi nhận làm cộng tác viên online.

Chiều 3.4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hành thông tin mang tính cảnh báo về việc lừa đảo trên mạng xã hội.

Theo đó, đơn vị này vừa tiếp nhận nguồn tin phản ánh của 1 phụ nữ bị lừa đảo số tiền gần 3 tỉ đồng khi làm cộng tác viên online.

Nội dung trao đổi giữa bị hại và đối tượng lừa đảo. Ảnh: CAĐT cung cấp
Nội dung trao đổi giữa bị hại và đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, chị P.T.Y.N. (28 tuổi) ngụ xã Long Thắng, huyện Lai Vung kết bạn, trò chuyện với tài khoản Facebook tên “Nguyễn Thanh Phong”.

Đến ngày 16.3.2023, tài khoản Facebook này đề nghị chị N tham gia chương trình “Tri ân khách hàng” diễn ra trên trang web ti***.vip. Khi tham gia chương trình, khách mời sẽ được cấp một mã mời bí mật và khi đăng ký sẽ được kích hoạt để mua hàng với chiết khấu cao từ 20 - 50% và sau đó sẽ trả toàn bộ số tiền mua hàng và tiền hoa hồng (chiết khấu).

Chị N đồng ý tham gia và được hướng dẫn tạo tài khoản tham gia sự kiện trên trang ti***.vip. Với đơn hàng đầu tiên, chị N. đã chuyển 8,8 triệu đồng vào tài khoản số 0398972614 tên TRAN TRUNG KIEN, Ngân hàng SHB và nhận lại được 10.560.000 đồng (thu lãi 1.760.000 đồng).

Mã QR trang Facebook và Zalo của Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CAĐT
Mã QR liên hệ báo tin đến trang Facebook và Zalo của Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công an cung cấp

Tin tưởng, chị N tiếp tục chuyển cho đối tượng tổng số tiền hơn 2,9 tỉ đồng. Sau đó, chị N cần tiền và yêu cầu rút thì được nhận lại số tiền hơn 74 triệu đồng (bao gồm 8,8 triệu đồng đã rút). Những lần sau, chị N có yêu cầu nhận lại tiền nhưng Phong dùng nhiều lý do để không cho rút tiền. Nghi mình bị lừa, chị N đến trình báo công an.

Qua bước đầu xác minh, nhận định đây là thủ đoạn mà một số đối tượng đang lợi dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo) để lừa đảo nên Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo những lời mời, quảng cáo tham gia các ứng dụng di động.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc là nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, báo ngay với công an địa phương nơi gần nhất hoặc qua Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp số hotline: 0978.620.105 hoặc trang Zalo Official Account, Fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp” để được hướng dẫn, xử lý.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ ở Hà Nội thoát bẫy lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Quang Việt |

Đối tượng có nick Zalo "Bùi Công Vinh" gọi điện thoại lừa đảo giả danh cán bộ công an, kiêm Thanh tra Chính phủ hù doạ bà H liên quan đến vụ án ma tuý và yêu cầu chuyển tiền cho chúng.

Mánh khoé lừa đảo của đại tá tình báo dởm

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Mạnh Hùng vốn là ông chủ một công ty, song với ý đồ lừa đảo đã mua quân phục công an, khoe bản thân là đại tá tình báo để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ.

Nguy cơ lừa đảo toàn cầu trên các nền tảng đầu tư bằng robot

Thảo Phương |

“ Chuyên gia tiền số” Wahyu Kenzo ở Indonesia bị cáo buộc lừa đảo hơn 25.000 người với tổng số tiền 585 triệu USD trên nền tảng giao dịch bằng robot Auto Trade Gold.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Hà Nội: Người khuyết tật vẫn bị hạn chế khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.

Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Người phụ nữ ở Hà Nội thoát bẫy lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Quang Việt |

Đối tượng có nick Zalo "Bùi Công Vinh" gọi điện thoại lừa đảo giả danh cán bộ công an, kiêm Thanh tra Chính phủ hù doạ bà H liên quan đến vụ án ma tuý và yêu cầu chuyển tiền cho chúng.

Mánh khoé lừa đảo của đại tá tình báo dởm

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Mạnh Hùng vốn là ông chủ một công ty, song với ý đồ lừa đảo đã mua quân phục công an, khoe bản thân là đại tá tình báo để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ.

Nguy cơ lừa đảo toàn cầu trên các nền tảng đầu tư bằng robot

Thảo Phương |

“ Chuyên gia tiền số” Wahyu Kenzo ở Indonesia bị cáo buộc lừa đảo hơn 25.000 người với tổng số tiền 585 triệu USD trên nền tảng giao dịch bằng robot Auto Trade Gold.