Cần Thơ: Chính thức ra mắt Phố đi bộ Ninh Kiều

Hải Minh |

Cần Thơ - Dù trời mưa nặng hạt nhưng người dân, du khách vẫn đội mưa tham dự sự kiện ra mắt phố đi bộ đầu tiên ở Cần Thơ.

Tối ngày 30.4, lễ ra mắt tuyến phố đi bộ được diễn ra trên đường Hai Bà Trưng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, dịch vụ và thương mại.

Do thời tiết mưa lớn nên lễ ra mắt diễn muộn hơn dự kiến. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch và người người dân địa phương đã đến tham dự sự kiện này.

Theo đó, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều được chia làm 3 khu vực hoạt động:

Khu vực 1 gồm hoạt động mua sắm, ẩm thực... (đoạn từ đầu đường Nguyễn An Ninh giao với đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền giao với đường Hai Bà Trưng), biểu diễn đờn ca tài tử phía trên công viên Ninh Kiều của đoạn đường này.

Dù thời tiết không thuận lợi, trời đổ mưa nhưng nhiều du khách vẫn dạo phố đi bộ. Ảnh: TN
Dù thời tiết không thuận lợi, trời đổ mưa nhưng du khách vẫn dạo phố đi bộ Ninh Kiều. Ảnh: Thành Nhân

Khu vực 2 gồm các hoạt động truyền thống, như dâng hương, lễ báo công dâng Bác nhân các ngày lễ, kỷ niệm... (khu tượng đài Bác Hồ).

Khu vực 3 gồm hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt náo, trò chơi dân gian, ảo thuật... (đoạn từ đầu đường Thủ Khoa Huân đến Nhà hàng Hoa Cau và phía trên công viên đoạn từ Nhà hàng Hoa Cau đến cầu Đi Bộ).

Là người dân TP Cần Thơ, chị Huỳnh Mai An (37 tuổi, quận Ninh Kiều) cùng chồng và hai con đến tuyến phố đi bộ Ninh Kiều từ chiều. Với sự háo hức, mong chờ được trải nghiệm phố đi bộ đầu tiên ở Cần Thơ, chị Mai An cho biết: "Tôi từng có dịp được trải nghiệm ở phố đi bộ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, tôi luôn mong mỏi quê hương mình sẽ có một tuyến phố đi bộ như vậy. Vì thế, tối nay khai trương, tôi cảm thấy háo hức nên đã cùng gia đình đến từ sớm để tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi".

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ ở Bến Ninh Kiều nhằm thu hút khách du lịch. Ảnh: Thành Nhân
Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ ở Bến Ninh Kiều nhằm thu hút khách du lịch. Ảnh: Thành Nhân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, phố đi bộ được tổ chức từ 18h đến 22 vào thứ 7 hàng tuần hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của quận về hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với phát triển du lịch của TP.

Nơi đây sẽ diễn ra hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt náo, các trò chơi dân gian, ảo thuật, trình diễn thời trang, không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao môi trường sống, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần giới thiệu, bảo tồn, phát huy, tôn vinh lịch sử, văn hóa của con người Cần Thơ.

Sự kiện đã thu hút khá đông người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Thành Nhân
Sự kiện đã thu hút người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Thành Nhân

Bên cạnh đó, tuyến phố hình thành sẽ tạo điều kiện cho các loại hình kinh doanh phát triển, góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch; thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào quận Ninh Kiều, mở ra cơ hội phát triển nhanh cho ngành thương mai, dịch vụ, du lịch. Đặc biệt, phố đi bộ Ninh Kiều sẽ là không gian sinh hoạt của các nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên học sinh…

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ tấp nập khách viếng trong ngày đầu nghỉ lễ

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Sáng 30.4, rất đông người dân đã đến thăm viếng Đền thờ Vua Hùng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.

Những đôi tay điêu luyện tại làng nghề hơn 2 thế kỷ ở Cần Thơ

HỒ THẢO - YẾN PHƯƠNG |

Những bàn tay khéo léo của những người thợ ở Làng nghề bánh tráng Thuận Hưng (Thốt Nốt, Cần Thơ) đã tạo thêm nét truyền thống đặc sắc cho làng nghề Nam Bộ, bởi sự có mặt lâu đời tận hơn 2 thế kỷ qua.

Du lịch Cần Thơ “bùng nổ” dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

TẠ QUANG - MAI HƯƠNG |

Cần Thơ - Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều điểm du lịch tại TP.Cần Thơ đã có rất đông khách liên hệ đặt tour, nhiều cơ sở lưu trú đã hết phòng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ tấp nập khách viếng trong ngày đầu nghỉ lễ

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Sáng 30.4, rất đông người dân đã đến thăm viếng Đền thờ Vua Hùng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.

Những đôi tay điêu luyện tại làng nghề hơn 2 thế kỷ ở Cần Thơ

HỒ THẢO - YẾN PHƯƠNG |

Những bàn tay khéo léo của những người thợ ở Làng nghề bánh tráng Thuận Hưng (Thốt Nốt, Cần Thơ) đã tạo thêm nét truyền thống đặc sắc cho làng nghề Nam Bộ, bởi sự có mặt lâu đời tận hơn 2 thế kỷ qua.

Du lịch Cần Thơ “bùng nổ” dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

TẠ QUANG - MAI HƯƠNG |

Cần Thơ - Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều điểm du lịch tại TP.Cần Thơ đã có rất đông khách liên hệ đặt tour, nhiều cơ sở lưu trú đã hết phòng.