Phía sau cuộc bầu cử bị tố thiếu khách quan ở Sa Pa

Long Nguyễn |

Lào Cai - Chưa đầy 2 tháng sau khi nhậm chức chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn (TX Sa Pa, tỉnh Lào Cai) trong cuộc bỏ phiếu bị tố thiếu khách quan, ông Hạng A Sang bị điều chuyển làm Phó Ban quản lý di tích Thị xã Sa Pa.

Từ lá đơn đề nghị

Ngày 16.12, ông Lý Quẩy Dảo – Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn xác nhận với PV Báo Lao Động, ông chính là người đã đứng đơn phản ánh những dấu hiệu bất thường trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 23.6.2021 tại xã Ngũ Chỉ Sơn. Đây là cuộc bầu cử nhằm bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thời điểm đó, ông Dảo đang là Phó Chủ tịch HĐND xã Ngũ Chỉ Sơn, được giao trực tiếp làm, in phiếu bầu cũng như quản lý con dấu. Còn các bất thường đều đến từ quá trình kiểm phiếu vị trí Chủ tịch UBND xã.

Ông Dảo thắc mắc: Không biết có phải vì “có tật giật mình” hay không, nhưng cuối cùng, kết quả bầu cử Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn hôm 23.6 (lần 1) đã không được công nhận.

Sau đó, tại cuộc bầu cử lại hôm 14.7, ông Hạng A Sang vẫn tiếp tục trúng cử nhưng chỉ được khoảng 2 tháng thì bị điều chuyển làm Phó Ban quản lý di tích Thị xã Sa Pa. Hiện, vị trí Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn đã có người khác thay thế.

Ông Dảo kể, ngay sau khi có kết quả ông Hạng A Sang trúng cử Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn lần 1, tại địa phương đã có dư luận trái chiều. Trong đó có cả ý kiến thắc mắc từ thành viên ban kiểm phiếu.

Trang 1 lá đơn của ông Lý Quẩy Dảo gửi các cơ quan chức năng.
Trang 1 lá đơn của ông Lý Quẩy Dảo gửi cơ quan chức năng.

5 ngày sau thời điểm bỏ phiếu, ông Vũ Đức Hòa – Trưởng Ban Tổ chức thị ủy Sa Pa và 1 người khác xuống làm việc với Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn và thường trực HĐND.

Tại buổi làm việc, theo phản ánh của ông Lý Quẩy Dảo, vị Trưởng Ban Tổ chức thị ủy Sa Pa đã chủ động đề nghị thường trực HĐND xã cho mượn con dấu để “sửa 02 phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND xã”.

“Vì đang có đơn kiện của đại biểu về chức danh Chủ tịch UBND xã, thường trực HĐND xã nhận định tình hình đang hết sức phức tạp nên không nhất trí cho Ban Tổ chức thị ủy mượn dấu để sửa phiếu” – ông Lý Quẩy Dảo thuật lại với PV nguyên văn những gì ông đã viết trong đơn.

Cũng theo lời ông Dảo, sau đó ông đã bị ông Vũ Đức Hòa “cảnh báo” về lộ trình thăng tiến.

Chưa dừng lại, đến tối 2.7.2021, ông tiếp tục nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ đe dọa mạng sống khiến ông vô cùng lo lắng. Cộng với các lùm xùm xung quanh công tác bầu cử ở xã Ngũ Chỉ Sơn, ông đã có đơn gửi Tỉnh ủy, Công an tỉnh để làm rõ các vấn đề liên quan.

Ông Dảo nói với PV: “Hiện, Ủy ban kiểm tra Thị ủy Sa Pa đã vào cuộc xác minh và vừa có kết luận. Nhưng bản thân tôi chỉ được đọc cho nghe, không được nhận kết luận bằng văn bản. Cá nhân tôi không đồng tình với phần lớn các nội dung trong đó”.

Không có căn cứ?

Trao đổi với Lao Động về những thông tin trên, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa xác nhận đơn vị đã nắm được các phản ánh của ông Lý Quẩy Dảo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ các phản ánh và kết luận về vụ việc.

Theo lời ông Tuấn, việc phải tổ chức bầu lại chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn là do vấn đề… quy trình.

Cụ thể, quá trình bầu cử khi chưa bầu được Chủ tịch UBND xã thì đã giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBND xã. Do đó, UBND thị xã Sa Pa đã không phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn.

Tin nhắn đe dọa được gửi tới số máy ông Lý Quẩy Dảo.
Tin nhắn đe dọa được gửi tới số máy ông Lý Quẩy Dảo.

Ông Tuấn đồng thời bác bỏ chuyện thành viên ban kiểm phiếu không được tham gia kiểm phiếu trực tiếp về kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn như ông Lý Quẩy Dảo phản ánh.

Ông Tuấn nói: “Khẳng định là ban kiểm phiếu làm việc đó, không có việc các thành viên ban kiểm phiếu không được kiểm”.

Còn về việc ông Hòa mang phiếu về, ông Nguyễn Anh Tuấn giải thích là bởi "tình hình an ninh tại địa phương rất phức tạp". Việc mang phiếu bầu về là để tranh những phát sinh không đáng có (?!).

Với phản ánh Trưởng Ban Tổ chức thị ủy đề nghị mượn dấu để khắc phục một số tồn tại của công tác bầu cử, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, qua kiểm tra thì ông Dảo bảo có, còn ông Hòa lại nói không, nên không có căn cứ để kết luận.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, bản thân Hòa vẫn bị Thị ủy Sa Pa yêu cầu "rút kinh nghiệm" trong những trao đổi công việc và phát ngôn cá nhân.

Liên quan đến việc điều chuyển ông Hạng A Sang làm Phó Ban quản lý di tích Thị xã Sa Pa, Trưởng Ban Tổ chức thị ủy cho biết là bởi các khuyết điểm của ông này trong quá khứ.

Theo lời ông Hạng A Tủa – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Ngũ Chỉ Sơn, ban kiểm phiếu hôm 23.6 có 3 người, do ông là trưởng ban. Ứng với chức danh Chủ tịch UBND xã, có 23 phiếu được phát ra cho các đại biểu.

Trong quá trình kiểm phiếu, ông Vũ Đức Hòa đã chủ động giành lấy hơn một nửa số phiếu để tự kiểm rồi thông báo có 2 phiếu “không đồng ý”. Kết hợp với 3 phiếu “không đồng ý” mà ban đã kiểm, ông Hòa tuyên bố có 18/23 phiếu thuận rồi yêu cầu niêm phong lại để mang về thị xã Sa Pa.

Ông Tủa khẳng định, bản thân tổ kiểm phiếu mới chỉ kiểm được khoảng 10 phiếu thì có 3 phiếu “không đồng ý”. Số còn lại ông Hòa tự kiểm và tự công bố. Như vậy là không đúng quy định, là không khách quan bởi vai trò của ông Hòa chỉ là giám sát.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sa Pa khẩn tìm người liên quan đến du khách mắc COVID-19

Văn Đức |

Lào Cai -UBND thị xã Sa Pa ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan trường hợp du khách mắc COVID-19.

Cựu Chủ tịch xã Tráng Việt bị khởi tố vì làm sai lệch kết quả bầu cử

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Xuân Hùng (51 tuổi), cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, bị khởi tố điều tra về tội danh Làm sai lệch kết quả bầu cử.

Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ gian lận bầu cử ở xã Tráng Việt

Vương Trần |

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, các cơ quan đang tích cực làm các quy trình để xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Xuân Hùng - người đã có hành vi gian lận phiếu bầu trong kỳ bầu cử HĐND tại xã Tráng Việt vào ngày 23.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sa Pa khẩn tìm người liên quan đến du khách mắc COVID-19

Văn Đức |

Lào Cai -UBND thị xã Sa Pa ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan trường hợp du khách mắc COVID-19.

Cựu Chủ tịch xã Tráng Việt bị khởi tố vì làm sai lệch kết quả bầu cử

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Xuân Hùng (51 tuổi), cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, bị khởi tố điều tra về tội danh Làm sai lệch kết quả bầu cử.

Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ gian lận bầu cử ở xã Tráng Việt

Vương Trần |

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, các cơ quan đang tích cực làm các quy trình để xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Xuân Hùng - người đã có hành vi gian lận phiếu bầu trong kỳ bầu cử HĐND tại xã Tráng Việt vào ngày 23.5.