Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ gian lận bầu cử ở xã Tráng Việt

Vương Trần |

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, các cơ quan đang tích cực làm các quy trình để xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Xuân Hùng - người đã có hành vi gian lận phiếu bầu trong kỳ bầu cử HĐND tại xã Tráng Việt vào ngày 23.5.

Liên quan tới việc xử lý vi phạm vụ gian lận phiếu bầu ở xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) trong kỳ bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 21.6, trao đổi với PV Lao Động, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh Phùng Minh Chiến cho biết: Sau khi xác định rõ vi phạm của ông Nguyễn Xuân Hùng - cựu Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh đang tích cực làm theo quy trình để xử lý kỷ luật đối với người này về mặt chính quyền. Các bước được tiến hành rất thận trọng, kỹ lưỡng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

“Hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Hùng, phía huyện cũng đã xin ý kiến tổ chức của Thường trực Thành phố" - ông Chiến khẳng định.

Cũng theo ông Chiến, hiện nay, Công an TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc này. “Cơ quan công an đã có buổi làm việc trực tiếp với Uỷ ban Bầu cử huyện Mê Linh” - ông Chiến thông tin thêm.

Một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc này cơ quan an ninh điều tra - công an thành phố đang tiến hành làm việc.

Phân tích dưới góc độ pháp lý về hành vi gian lận xảy ra ở xã Tráng Việt, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi gian lận kết quả bầu cử của Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt có dấu hiệu của tội làm sai lệch kết quả bầu cử.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì Chủ tịch HĐND xã, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử của xã Tráng Việt đã gian lận 75 phiếu bầu, tự mang phiếu về nhà gạch rồi nhờ người bỏ hộ vào hòm phiếu để tự bầu cho mình (ông này là ứng cử viên trong danh sách ứng cử HĐND).

Sự việc đã bị phát hiện, báo cáo kịp thời lên Hội đồng Bầu cử TP.Hà Nội và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bởi vậy đã hủy bỏ kết quả bầu cử ở địa phương này và phải tiến hành bầu cử lại, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tội làm sai lệch kết quả bầu cử.

"Như vậy, hành vi gian lận kết quả bầu cử của Chủ tịch HĐND dân cấp xã này có dấu hiệu của tội làm sai lệch kết quả bầu cử theo Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 2015. Với hậu quả dẫn đến phải tổ chức việc bầu cử lại nên người này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 1 năm đến 3 năm tù theo khoản 2, Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 2015 nêu trên", Luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 23.5, sau khi kết thúc bỏ phiếu, Tổ bầu cử số 4 đã phát hiện thừa hơn 75 phiếu bầu so với số phiếu đã phát ra trước đó.

Trước sự việc này, Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt đã chỉ đạo Tổ bầu cử số 4 niêm phong phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã, đồng thời, báo cáo Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh.

Kết quả điều tra của Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt cho thấy ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt (là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại Đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt) đã lợi dụng chức vụ của mình, đặt vấn đề với ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 lấy một số phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã mang về nhà rồi gạch tên những ứng cử viên khác, chỉ để lại tên mình trên phiếu bầu và nhờ người bỏ phiếu hộ

Trước vi phạm nghiêm trọng này, Huyện ủy Mê Linh đã khai trừ Đảng đối với ông Hùng và ông Hoàn. Đến ngày 6.6, Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt đã tiến hành bầu cử lại tại Tổ bầu cử số 4.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Mê Linh: Chuẩn bị chu đáo để hơn 1.000 cử tri đi bầu cử lại

Vương Trần |

Do có vi phạm quy định trong công tác bầu cử, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã tổ chức bầu cử lại vào hôm nay, Chủ nhật (6.6).

Vụ gian lận 75 phiếu bầu cử ở Hà Nội: Có thể bị phạt tù đến 3 năm?

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long cho rằng, hành vi gian lận bầu cử của cán bộ xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội), ngoài xử lý hành chính, có thể còn bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử, Hà Nội khai trừ khỏi Đảng 2 cán bộ xã

Vương Trần |

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt và ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mê Linh: Chuẩn bị chu đáo để hơn 1.000 cử tri đi bầu cử lại

Vương Trần |

Do có vi phạm quy định trong công tác bầu cử, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã tổ chức bầu cử lại vào hôm nay, Chủ nhật (6.6).

Vụ gian lận 75 phiếu bầu cử ở Hà Nội: Có thể bị phạt tù đến 3 năm?

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long cho rằng, hành vi gian lận bầu cử của cán bộ xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội), ngoài xử lý hành chính, có thể còn bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử, Hà Nội khai trừ khỏi Đảng 2 cán bộ xã

Vương Trần |

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt và ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử.