Nỗi lo chợ tự phát giữa mùa dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Mua bán bát nháo, gây mất an ninh trật tự; đặc biệt là tập trung đông người trong khoảng cách thiếu an toàn; những khu chợ tự phát ở ĐBSCL đang tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh COVID-19...
Vùng ĐBSCL có hàng trăm khu chợ tự phát, nằm ở khắp nơi. Những khu chợ này mọc lên cặp theo các tuyến quốc lộ, ngay dưới dốc cầu, hàng hóa bày bán tràn ra lòng đường, tạo nên cảnh bát nháo, mất an ninh trật tự.
Vùng ĐBSCL có hàng trăm khu chợ tự phát, nằm ở khắp nơi. Những khu chợ này mọc lên cặp theo các tuyến quốc lộ, ngay dưới dốc cầu, hàng hóa bày bán tràn ra lòng đường, tạo nên cảnh bát nháo, mất an ninh trật tự.
Hiện nay, các địa phương đang quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, hạn chế người dân ra đường, tránh tập trung đông người. Tuy nhiên, tại các khu chợ này tình trạng đó vẫn diễn ra. Ảnh: Một khu chợ tự phát nằm trên tuyến đường Võ Tánh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ
Hiện nay, các địa phương đang quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, hạn chế người dân ra đường, tránh tập trung đông người. Tuy nhiên, tại các khu chợ này, tình trạng đó vẫn diễn ra. Ảnh: Một khu chợ tự phát nằm trên tuyến đường Võ Tánh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.
Đây là hình ảnh ghi nhận tại bên hông chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ,  tấp nập người mua bán và rất nhiều người cũng không đeo khẩu trang theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Đây là hình ảnh ghi nhận tại bên hông chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, tấp nập người mua bán và rất nhiều người cũng không đeo khẩu trang theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Một số người dân trong chợ vẫn chưa có ý thức mang khẩu trang
Một số người dân trong chợ vẫn chưa có ý thức mang khẩu trang.
Việc tập trung đông người không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19
Việc tập trung đông người không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19.
Người mua kẻ bán tiếp xúc gần, ngồi san sát nhau. Một số người kéo khẩu trang xuống để trao đổi
Người mua kẻ bán tiếp xúc gần, ngồi san sát nhau. Một số người kéo khẩu trang xuống để trao đổi.
Chợ tự phát tồn tại hàng chục năm qua, dù cơ quan chức năng đã quyết liệt ra quân chấn chỉnh, nhưng ngay sau đó, người dân vẫn tiếp tục mua bán, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Chợ tự phát tồn tại hàng chục năm qua, dù cơ quan chức năng đã quyết liệt ra quân chấn chỉnh, nhưng ngay sau đó, người dân vẫn tiếp tục mua bán, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.
TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang, không tụ tập đông người

Phạm Đông - Hoàng Cường |

Những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội, các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi một số trường hợp đã bị xử phạt, đa số người dân đều tuân thủ, chấp hành nghiêm.

14 ngày "vàng" chống dịch COVID-19: Cấm tụ tập, dừng mở hàng quán

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, sẽ tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 28.3 đến hết 15.4.

Trà Vinh: Cấm tụ tập trên 10 người từ 0h ngày 28.3

TRẦN LƯU |

Ngày 27.3, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm đã ký bán hành Chỉ thị 03 yêu cầu các đơn vị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang, không tụ tập đông người

Phạm Đông - Hoàng Cường |

Những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội, các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi một số trường hợp đã bị xử phạt, đa số người dân đều tuân thủ, chấp hành nghiêm.

14 ngày "vàng" chống dịch COVID-19: Cấm tụ tập, dừng mở hàng quán

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, sẽ tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 28.3 đến hết 15.4.

Trà Vinh: Cấm tụ tập trên 10 người từ 0h ngày 28.3

TRẦN LƯU |

Ngày 27.3, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm đã ký bán hành Chỉ thị 03 yêu cầu các đơn vị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.