Trà Vinh: Cấm tụ tập trên 10 người từ 0h ngày 28.3

TRẦN LƯU |

Ngày 27.3, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm đã ký bán hành Chỉ thị 03 yêu cầu các đơn vị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh này sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28.3 đến hết ngày 15.4. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Trà Vinh cũng dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Đóng cửa các dịch vụ như massage, vũ trường, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim. Riêng quán càphê, nhà hàng ăn uống hạn chế tụ tập đông người, chủ cơ sở, người phục vụ và khách hàng phải đeo khẩu trang, chỗ ngồi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người; đóng cửa các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, phòng tập gym, thể dục thẩm mỹ... trên địa bàn tỉnh...

Đặc biệt, tỉnh Trà Vinh nghiêm cấm việc đầu cơ tích trữ những nhu yếu phẩm cũng như vật tư y tế, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bộ ba biện pháp giữ khoảng cách hiệu quả nhất hạn chế lây lan COVID-19

Thanh Hà |

Một nghiên cứu của Singapore chỉ ra việc tiến hành giữ khoảng cách theo ba hướng sẽ có tác động hiệu quả nhất trong kiềm chế lây lan COVID-19, Reuters đưa tin.

Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, hạn chế tụ tập

THEO VGP |

Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

Khuyến cáo công dân Việt Nam tại Indonesia hạn chế tối đa về nước

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân Việt Nam tại Indonesia cân nhắc kỹ, hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Bộ ba biện pháp giữ khoảng cách hiệu quả nhất hạn chế lây lan COVID-19

Thanh Hà |

Một nghiên cứu của Singapore chỉ ra việc tiến hành giữ khoảng cách theo ba hướng sẽ có tác động hiệu quả nhất trong kiềm chế lây lan COVID-19, Reuters đưa tin.

Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, hạn chế tụ tập

THEO VGP |

Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

Khuyến cáo công dân Việt Nam tại Indonesia hạn chế tối đa về nước

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân Việt Nam tại Indonesia cân nhắc kỹ, hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay.