Hà Nội: Người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang, không tụ tập đông người

Phạm Đông - Hoàng Cường |

Những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội, các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi một số trường hợp đã bị xử phạt, đa số người dân đều tuân thủ, chấp hành nghiêm.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 27.3, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là những địa phương đi đầu trong công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt về các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sau 3 ngày triển khai thực hiện, ý thức của đa số người dân về việc tự giác đeo khẩu trang đã được nâng lên. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm và chống đối sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Khu vực Hồ Gươm thưa thớt dù vào ngày cuối tuần.
Người đi dạo ở khu vực Hồ Gươm đều đeo khẩu trang.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, số du khách tại đây đã thưa thớt hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, không còn tình trạng người dân tụ tập từ 3 người trở lên. Đa số người dân chỉ chạy thể dục, đi bộ xung quanh khu vực bờ hồ.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hồng Quân - Đội viên Đội an ninh trật tự Hồ Hoàn Kiếm – cho biết, nhằm tuyên truyền người dân đeo khẩu trang khi ra đường để phòng chống dịch COVID-19 lực lượng chức năng đã lập 4 chốt quanh khu vực.

Ông Quân tuần tra tại khu vực Hồ Gươm.
Ông Quân tuần tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang tại khu vực Hồ Gươm.

Đặc biệt, lực lượng an ninh sẽ chia thành 3 ca để đảm bảo việc túc trực 24/24 xung quanh khu vực bờ hồ. Mỗi ca sẽ có khoảng hơn 20 người tham gia chốt trực. Bên cạnh việc nhắc nhở, xử phạt trực tiếp, hệ thống loa đài cũng được sử dụng nhằm tuyên truyền cho người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đa số người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Đa số người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ông Phạm Tùng Lâm – Trưởng Ban quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm cho biết, việc tuân thủ quy định đeo khẩu trang rất được người dân đồng tình, ủng hộ. Cách làm này nếu được duy trì thường xuyên thì ý thức của người dân sẽ được nâng lên và sẽ có chuyển biến tích cực.

Cũng trong những ngày vừa qua, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các phường xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm để tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục nghiêm túc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người. Sau 3 ngày được thường xuyên nhắc nhở, đa số người dân đều tuân thủ, chấp hành nghiêm.

 
Xe tuyên truyền của lực lượng quận Hoàn Kiếm.

Tính đến ngày 29.3, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt hành chính đối với 19 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Tương tự, cũng theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình, Ga Hà Nội, Công viên Cầu Giấy…, lượng hành khách, người dân đi lại rất thưa thớt. Đặc biệt, hầu hết người dân đều đeo khẩu trang và rất hạn chế tiếp xúc nói chuyện với nhau.

Khu vực cổng và nhà chờ bến xe thưa thớt hành khách. Mọi người cũng tuân thủ việc đeo khẩu trang đúng quy định.
Khu vực cổng và nhà chờ bến xe thưa thớt hành khách. Mọi người cũng tuân thủ việc đeo khẩu trang đúng quy định.
Khu vực cổng và nhà chờ bến xe thưa thớt hành khách. Mọi người cũng tuân thủ việc đeo khẩu trang đúng quy định.
Nói về quy định đeo khẩu trang và không tụ tập đông người, tài xế Khương Hữu Đông (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, việc đeo khẩu trang và sát khuẩn rất quan trọng trong việc đề phòng lây nhiễm dịch COVID-19. Thông qua bạn bè và các phương tiện thông tin đại chúng, tài xế Đông cho rằng quy định này rất cần thiết. Nếu ý thức nhiều người chưa tốt, biện pháp xử phạt sẽ có tính răn đe.
 
Tài xế Đông chia sẻ về sự cần thiết của việc đeo khẩu trang. 

“Vì làm công việc chạy taxi nên tôi phải tiếp xúc rất nhiều khách, bởi thế nếu khách không đeo khẩu trang tôi sẽ từ chối chở. Trong thời điểm dịch bệnh này, khách cũng thông cảm và đồng ý nghe theo yêu cầu của tôi” - anh Đông chia sẻ thêm.

 
Khu vực Công viên Cầu Giấy cũng chỉ có một vài người dân tới tập thể dục. 
Phạm Đông - Hoàng Cường
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng phạt tiền 2 người đầu tiên không đeo khẩu trang

THUỲ TRANG |

Hai người tại Đà Nẵng bị xử phạt 200.000 đồng/người vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Phạt không đeo khẩu trang 200 ngàn: Không đùa được đâu

Anh Đào |

Bà Đ.T.T là công dân đầu tiên bị phạt 200 ngàn đồng vì lỗi “không đeo khẩu trang” khi đến khu vực công cộng và có nhiều người xung quanh.

Hà Nội: Liên tiếp xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Phạm Đông |

Do không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều trường hợp đã bị công an mời về làm việc, xử lý.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng phạt tiền 2 người đầu tiên không đeo khẩu trang

THUỲ TRANG |

Hai người tại Đà Nẵng bị xử phạt 200.000 đồng/người vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Phạt không đeo khẩu trang 200 ngàn: Không đùa được đâu

Anh Đào |

Bà Đ.T.T là công dân đầu tiên bị phạt 200 ngàn đồng vì lỗi “không đeo khẩu trang” khi đến khu vực công cộng và có nhiều người xung quanh.

Hà Nội: Liên tiếp xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Phạm Đông |

Do không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều trường hợp đã bị công an mời về làm việc, xử lý.