Ninh Bình: Cận Tết Trung thu, đồ chơi bạo lực được bày bán tràn lan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tết Trung thu cận kề cũng là lúc thị trường đồ chơi trẻ em bắt đầu sôi động, nhộn nhịp. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trên thị trường hiện nay cũng xuất hiện nhiều món đồ chơi độc hại, bạo lực tiềm ẩn các mối nguy hiểm đối với trẻ.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện nay, nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố Ninh Bình bày bán công khai một số đồ chơi có tính chất bạo lực dành cho trẻ em như gươm nhựa, súng bắn đạn nhựa, kiếm nhựa...

Súng bắn đạn nhựa được các cửa hàng tại thành phố Ninh Bình bày bán công khai  Ảnh: DIỆU ANH
Súng bắn đạn nhựa được các cửa hàng tại thành phố Ninh Bình bày bán công khai.  Ảnh: Diệu Anh

Không khó để có thể mua được những món đồ chơi này tại các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em tại thành phố Ninh Bình. Anh T - chủ một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em tại thành phố Ninh Bình - cho biết, đây đều là đồ chơi Trung Quốc được cửa hàng nhập về từ cả tháng trước đây với đủ loại mẫu mã, giá cả khác nhau.

"Những món đồ chơi này khi bình thường, cửa hàng chúng tôi không bày bán mà cất trong nhà để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, chỉ khi nào có người hỏi mua thì mới đem ra" - anh T nói.

Không chỉ khu vực thành thị mà ngay cả ở những vùng nông thôn, những món đồ chơi có tính bạo lực, kinh động cũng được bày bán tràn lan.

Những món đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực được các cửa hàng bày bán tràn lan. Ảnh: DIỆU ANH
Những món đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực được các cửa hàng bày bán tràn lan. Ảnh: Diệu Anh

Theo đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, đây đều là những mặt hàng trong danh mục cấm lưu thông, dịch vụ thương mại theo Quyết định 88/2000/QĐ-BTM và được khuyến cáo không nên cho trẻ em sử dụng nhưng vì lợi nhuận, các cửa hàng kinh doanh vẫn lén lút nhập và bày bán.

"Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cũng đã lập các đoàn kiểm tra, thu giữ và xử lý một số điểm bán đồ chơi có tính chất kích động, bạo lực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình"- đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình nói.

Giảng viên Vũ Thị Diệu Thúy - Trưởng Bộ môn mầm non, Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) - cho hay: Đồ chơi nhựa không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe trẻ. Những loại đồ chơi này thường được làm từ nhựa tái chế, bao gồm cả loại nhựa đựng hóa chất độc hại, khi sản xuất thường không được làm sạch nên hóa chất sẽ khuếch tán ra ngoài, kết hợp chất phụ gia công nghiệp rất độc hại. Không những thế, các món đồ chơi như kiếm nhựa, súng bắn đạn nhựa... còn có thể gây sát thương đối với trẻ.

Những khẩu súng bắn đạn nhựa nằm trong danh mục cấm vẫn được các cửa hàng bày bán công khai. Ảnh: DIỆU ANH
Những khẩu súng bắn đạn nhựa nằm trong danh mục cấm vẫn được các cửa hàng bày bán công khai. Ảnh: Diệu Anh

Cũng theo giảng viên Vũ Thị Diệu Thúy, trước sự đa dạng của thị trường đồ chơi, các bậc phụ huynh nên cân nhắc lựa chọn cho các con món đồ chơi thông minh, kích thích trí tuệ, tránh việc sử dụng các đồ chơi bạo lực có thể tiềm ẩn những mối nguy hiểm đối với sức khỏe và tính cách của trẻ. Lựa chọn mua những món đồ chơi đã gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3:2009/BKHCN hoặc đồ chơi từ các nhà sản xuất đồ chơi có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng có thể tận dụng nguyên vật liệu phù hợp từ thiên nhiên hoặc phế liệu an toàn, thân thiện để làm ra những đồ chơi truyền thống cho con.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần dành nhiều thời gian cho con, cùng con chơi những trò chơi dân gian, trải nghiệm để các con tránh xa việc làm bạn với những trò chơi bạo lực.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Kho hàng bánh trung thu "khủng" không nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường

Anh Vũ |

Gần tới dịp lễ trung thu, hàng loạt kho hàng chứa bánh trung thu không rõ nguồn gốc đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên và Đà Nẵng kiểm tra, thu giữ.

Phát hiện hàng nghìn bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

HẢI ĐĂNG |

NGHỆ AN - Gần Tết Trung thu năm 2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn bánh trung thu, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thị trường đồ chơi trung thu: Sức mua tăng mạnh, hàng nội "chiếm sóng"

Đỗ Thuỳ Trang |

Sau thời gian ảm đạm vì dịch COVID-19, năm nay "phố trung thu" Hàng Mã, Hàng Lược, Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tấp nập hàng hóa trở lại. Mặc dù đồ chơi ngoại nhập được lòng trẻ nhỏ vì mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ, tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, đồ chơi truyền thống vẫn có "chỗ đứng" riêng của mình, lượng mua dự báo tăng mạnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kho hàng bánh trung thu "khủng" không nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường

Anh Vũ |

Gần tới dịp lễ trung thu, hàng loạt kho hàng chứa bánh trung thu không rõ nguồn gốc đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên và Đà Nẵng kiểm tra, thu giữ.

Phát hiện hàng nghìn bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

HẢI ĐĂNG |

NGHỆ AN - Gần Tết Trung thu năm 2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn bánh trung thu, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thị trường đồ chơi trung thu: Sức mua tăng mạnh, hàng nội "chiếm sóng"

Đỗ Thuỳ Trang |

Sau thời gian ảm đạm vì dịch COVID-19, năm nay "phố trung thu" Hàng Mã, Hàng Lược, Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tấp nập hàng hóa trở lại. Mặc dù đồ chơi ngoại nhập được lòng trẻ nhỏ vì mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ, tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, đồ chơi truyền thống vẫn có "chỗ đứng" riêng của mình, lượng mua dự báo tăng mạnh.