Thị trường đồ chơi trung thu: Sức mua tăng mạnh, hàng nội "chiếm sóng"

Đỗ Thuỳ Trang |

Sau thời gian ảm đạm vì dịch COVID-19, năm nay "phố trung thu" Hàng Mã, Hàng Lược, Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tấp nập hàng hóa trở lại. Mặc dù đồ chơi ngoại nhập được lòng trẻ nhỏ vì mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ, tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, đồ chơi truyền thống vẫn có "chỗ đứng" riêng của mình, lượng mua dự báo tăng mạnh.

"Phố trung thu" tấp nập kẻ mua người bán 

Còn nửa tháng nữa đến tết trung thu, hiện tại khắp các phố chợ đã được tô điểm bởi màu sắc rực rỡ của các loại đèn lồng, đèn ông sao; các mặt hàng đa dạng về mẫu mã, từ đồ chơi truyền thống đến hàng ngoại nhập.

Trao đổi với PV, nhiều chủ cửa hàng ở phố Hàng Mã, Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, năm ngoái vì dịch bệnh, hầu như việc buôn bán đồ chơi trung thu chững lại.

Thời điểm đó, tiểu thương chỉ bán được trong vòng 1 tuần, gần rằm tháng tám, nhưng số lượng hàng hóa, mẫu mã không nhiều, lượng mua ít. Tuy nhiên, sang năm nay, dịch bệnh được kiểm soát, các tiểu thương chủ động nhập hàng từ sớm để phục vụ nhu cầu người dân.

Mặc dù còn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng nhiều phụ huynh đã tham khảo, chọn mua những món đồ chơi trung thu ngay từ bây giờ.

Theo ghi nhận, những ngày qua, phố Hàng Mã rất đông đúc, bởi nhiều gia đình cho con em mình lên "phố trung thu" để lựa chọn những món đồ chơi đẹp mắt.

Đồ chơi trung thu “đổ bộ” phố Hàng Mã. Ảnh: Thuỳ Trang
Đồ chơi trung thu “đổ bộ” phố Hàng Mã. Ảnh: Thuỳ Trang

Chị Thảo - một khách hàng trên phố Hàng Mã cho biết, năm ngoái chị không đưa các con đi chọn đồ chơi vì dịch bệnh phức tạp, nên năm nay, chị muốn dẫn các con đi, tự lựa đồ chơi.

"Mua sớm, các con có thể chơi được cả mùa trung thu, ở nhà cũng sẽ có không khí hơn", chị Thảo nói.

Theo ghi nhận của Lao Động, năm nay thị trường có hai dòng đồ chơi chính là đồ chơi truyền thống và đồ chơi hiện đại chủ yếu được nhập từ Trung Quốc. Giá bán các loại đồ chơi tăng, nhưng không biến động mạnh.

Anh Nguyễn Tuấn - chủ cửa hàng bán đồ chơi trung thu ở Hàng Mã cho hay, giá đồ chơi tăng nhẹ do chi phí vận chuyển cao, chứ không có chuyện đẩy giá.

Cũng theo anh Tuấn, đối với đồ chơi trung thu được nhập từ Trung Quốc, được phân thành nhiều loại như đồ không gắn đèn và đồ được gắn đèn, động cơ chạy.

Với những loại mặt nạ nhựa, bờm, đội đầu có giá từ 15.000 - 20.000 đồng. Những loại đèn phát sáng chạy bằng pin, bờm tai thỏ, bờm công chúa hoặc những loại xe kéo phát sáng có giá từ 30.000 đến 80.000 đồng tùy loại.

Đối với đồ chơi truyền thống, giá của một chiếc đèn lồng truyền thống hình các con vật (cá, thỏ, rồng, gà…) có giá dao động từ 150.000 đồng - 300.000 đồng tùy kích thước đèn. Đèn ông sao có giá từ 20.000 - 40.000 đồng.

Đèn lồng cầm tay có giá từ 60.000 đồng/chiếc. Mặt nạ giấy bồi với các nhân vật quen thuộc như chú cuội, chú hề, ông địa.. có giá từ 80.000 đồng/chiếc. Đầu lân đội đầu cho người lớn có giá đắt nhất từ 900.000 đến hơn 1.000.000 đồng/bộ.

Sức mua tăng mạnh

Theo một chủ quán tại phố Hàng Mã, mẫu mã của đồ chơi truyền thống năm nay vẫn giống các mẫu của những năm trước, không có thay đổi nhiều. Vẫn là những chiếc đèn cù (đèn ông sư), đèn kéo quân, trống, mặt nạ giấy bồi, đèn lồng các con vật, đầu lân…

Đồ chơi truyền thống được ưa chuộng. Ảnh: Thuỳ Trang
Đồ chơi truyền thống được ưa chuộng. Ảnh: Thuỳ Trang

Chia sẻ về sức mua của các loại đồ chơi truyền thống năm nay, chị Đỗ Hà - chủ cửa hàng bán đồ chơi tại phố Hàng Lược cho rằng, mặc dù chưa đến những ngày cao điểm nhất, nhưng sức mua hiện tại của các loại đồ chơi truyền thống đã tăng 25-30% so với năm ngoái.

"Các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê.... đặt hàng với số lượng lớn đồ chơi truyền thống để trang trí cửa hàng. Các đoàn thanh niên, hội nhóm cũng đặt nhiều để biểu diễn văn nghệ, phục vụ trung thu cho trẻ nhỏ.

Năm nay các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công trong nước có lợi thế hơn hẳn so với đồ chơi hiện đại, bởi các phụ huynh có xu hướng lựa chọn mặt hàng truyền thống cho con em mình trong dịp trung thu vì gần gũi văn hóa và an toàn", chị Hà nói.

Đỗ Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Cách làm bánh Trung thu rau câu vị bơ hấp dẫn, đơn giản

Tuấn Đạt |

Các bà nội trợ có thể tham khảo cách làm bánh Trung thu rau câu vị bơ đãi các thành các thành viên trong gia đình trong ngày Tết đoàn viên.

Huế: Lần đầu tổ chức quảng diễn lân sư rồng quy mô lớn dịp trung thu

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - TP.Huế lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn với quy mô lớn dịp Trung thu trên các tuyến đường của thành phố vào chiều 6.9.

Ninh Bình: Bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa phát hiện, bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Lào Cai về Thanh Hóa tiêu thụ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Cách làm bánh Trung thu rau câu vị bơ hấp dẫn, đơn giản

Tuấn Đạt |

Các bà nội trợ có thể tham khảo cách làm bánh Trung thu rau câu vị bơ đãi các thành các thành viên trong gia đình trong ngày Tết đoàn viên.

Huế: Lần đầu tổ chức quảng diễn lân sư rồng quy mô lớn dịp trung thu

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - TP.Huế lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn với quy mô lớn dịp Trung thu trên các tuyến đường của thành phố vào chiều 6.9.

Ninh Bình: Bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa phát hiện, bắt giữ 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Lào Cai về Thanh Hóa tiêu thụ.