Bên cạnh những niềm vui, hạnh phúc của người dân trong những ngày Tết, cũng còn xảy ra những đều không hay trong dịp này.
Trước hết là , tình trạng đốt pháo lậu vẫn diễn ra phổ biến, mặc dù trước Tết lực lượng chức năng liên tục tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hàng trăm vụ vận chuyển pháo lậu nhưng không thể kiểm soát tất cả. Không chỉ sử dụng pháo lậu mà người dân còn mua thuốc và tự làm pháo để sử dụng, do đó những ngày Tết vẫn có tiếng pháo nổ mặc dù chúng ta đã có quy định cấm.
Tình trạng tai nạn giao thông tết năm nay vẫn cao. Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, riêng trong ngày 30-1 (mùng 3 tết Đinh Dậu) cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 38 người, làm 69 bị thương; cao nhất từ đầu kỳ nghỉ tết đến nay. Tính cả 5 ngày tết (từ ngày 26 – 30.1) cả nước đã xảy ra 192 vụ TNGT, làm chết 118 người. Tai giao thông xảy ra xuất phát từ những nguyên nhân như người dân uống rượu, bia khi tham gia giao thông; phóng nhanh, vượt ẩu, nhất tình trạng đua xe trái phép... Không chỉ xảy ra tai nạn giao thông trong dịp Tết, mà sau Tết tai nạn giao thông vẫn còn là nguy cơ tiềm ẩn, khi mà tình tình tham gia giao thông tăng cao, nhất là sự dịch chuyển của người lao động từ nông thôn lên thành phố; xe dù, bến cóc… xuất hiện để tranh giành, đón trả khách không đúng nơi quy định.
Một điều không vui trong dịp Tết là tình trạng thanh niên gây rối trật tự, đánh nhau… sau khi uống rượu, bia có chiều hướng gia tăng. Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế cho hay trong 3 ngày tết (tính đến mồng 2 tết tức 29-1), các bệnh viện toàn quốc đã tiếp nhận trên 2.200 người vào viện do đánh nhau, trong số này có 14 người đã tử vong. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số người vào viện vì đánh nhau trong dịp tết những năm gần đây luôn ở mức rất cao, có năm 6 ngày trước và trong tết có đến 6.000 người phải vào viện vì lý do này. So với cùng kỳ 2016, số vào viện do đánh nhau dịp tết năm nay cao hơn.
Dịp Tết cũng là lúc tình trạng cờ bạc diễn ra công khai, thiếu kiểm soát trong dịp Tết. Một số người dân lợi dụng việc vui Xuân, đón Tết tổ chức lập sòng để sát phạt. Nhiều tụ điểm cờ bạc diễn ra công khai nhưng ít khi bị lượng lực chức năng truy quét, xử lý.
Trong dịp Tết tình trạng vận chuyển hàng lậu, buôn bán hàng cấm diễn ra phổ biến; thực phẩm bẩn thì tràn lan không thể kiểm soát. Tình trạng “mê tín dị đoan” thì sinh sôi nảy nở; tổ chức xem bói, tướng số diễn ra công khai; tình trạng người dân đốt vàng mã lãng phí, gây ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh hỏa hoạn không hề giảm.
Những vấn đề vừa nêu cho thấy ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, mặc dù đã được chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động. Thế nhưng những ngày Tết, vẫn có người chết vì tai nạn giao thông, tình trạng xô xát, đánh nhau gây thương tích, vi phạm pháp luật tăng cao… Cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn còn thụ động, chưa triển khai lực lượng để kiểm tra, xử lý kịp thời.
Dịp Tết năm sau hy vọng, những điều không hay của Tết nguyên đán năm nay sẽ thuyên giảm nếu ý thức của người dân được nâng lên, cơ quan thẩm quyền có những giải pháp ngăn chặn hữu hiệu trước Tết để mọi người dân vui Xuân, đón Tết được hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm.